Mang Thai Con Của Kim Chủ

Chương 21



Buổi trưa, Minh An đòi ăn mì. Nhà hàng chỉ còn một bàn đôi sát cửa sổ, nhân viên kê thêm ghế trẻ em. Lương Tây Lĩnh bóc tôm cho con, tôi gắp rau vào bát thằng bé. Minh An nhìn qua nhìn lại, bỗng nói:

“Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt.”

Tay tôi dừng lại.

Lương Tây Lĩnh bình tĩnh hỏi: “Con thích thủy cung à?”

“Con thích ba mẹ cùng đi.”

Anh không nhìn tôi. “Ba mẹ đều yêu con, nhưng người lớn có việc của người lớn. Không phải lúc nào cũng ở cùng được.”

“Tại sao hai người không cưới nhau?”

“Minh An.” Tôi nhẹ giọng.

Thằng bé cúi đầu, vành mắt đỏ lên. “Các bạn đều có ba mẹ ở chung.”

Lương Tây Lĩnh đặt con tôm xuống, lau tay rồi ôm con vào lòng.

“Con buồn vì chuyện đó, đúng không?”

Minh An gật đầu.

“Ba xin lỗi vì trước đây đã làm mẹ buồn. Nhưng kết hôn không phải bài tập, không thể làm chỉ để giống các bạn. Nếu ba mẹ ép mình ở cùng khi chưa sẵn sàng, cả ba người đều không vui.”

“Vậy khi nào mẹ mới sẵn sàng?”

Anh đáp: “Đó là quyền của mẹ. Con và ba đều không được thúc ép.”

Tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn lại.

Trên đường về, Minh An ngủ ở ghế sau. Xe dừng dưới tòa nhà, tôi không xuống ngay.

“Cảm ơn anh lúc trưa.”

“Anh chỉ nói điều đúng.”

“Anh có thể nhân cơ hội bảo con thuyết phục tôi.”

“Nếu làm vậy, anh sẽ lại biến tình yêu của người khác thành công cụ.”

Anh nhìn thẳng phía trước.

“Anh từng làm với em rồi. Anh không muốn làm với con.”

Tôi tháo dây an toàn. “Ngày hôm nay… khá vui.”

Khóe môi anh cong lên. “Anh cũng vậy.”

“Tháng sau trường có ngày hội gia đình.”

“Anh đã ghi lịch.”

“Chúng ta có thể cùng đi.”

Anh quay sang, ánh mắt sáng lên nhưng vẫn hỏi: “Em chắc chứ?”

“Chỉ là ngày hội của con.”

“Anh biết.”

Tôi mở cửa rồi chợt nghe anh gọi.

“Tô Nhiễm.”

“Gì?”

“Anh có thể theo đuổi em lại không?”

Câu hỏi đến rất nhẹ, không có hoa, không có nhẫn, không có lời thề.

Tôi đứng bên cửa xe, nhìn anh.

“Nếu tôi nói không?”

“Anh sẽ tiếp tục làm cha của Minh An và không nhắc lại.”

“Nếu tôi nói có, không có nghĩa tôi tha thứ hết.”

“Anh hiểu.”

“Cũng không có nghĩa chúng ta sẽ kết hôn.”

“Anh hiểu.”

“Anh phải bắt đầu từ con số không.”

“Được.”

Tôi hít một hơi.

“Vậy thì anh có thể thử.”

Lương Tây Lĩnh không lao xuống ôm tôi. Anh chỉ ngồi yên, hai mắt đỏ lên, nụ cười chậm rãi lan trên gương mặt.

“Ngày mai anh mời em ăn tối được không?”

“Ngày mai tôi họp muộn.”

“Thứ ba?”

“Tôi đi công tác.”

“Thứ sáu?”

Tôi cố nén cười. “Gửi lịch cho trợ lý của tôi.”

Anh gật đầu nghiêm túc. “Được, Chủ tịch Tô.”

Lần đầu tiên trong đời, cuộc hẹn của chúng tôi bắt đầu bằng một lời xin phép.

17. Học yêu từ đầu

Buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi diễn ra tại quán mì nhỏ gần trường đại học cũ của tôi.

Không phải nhà hàng sang trọng, cũng không có phòng riêng. Lương Tây Lĩnh mặc áo khoác đơn giản, xếp hàng hai mươi phút giữa sinh viên. Anh từng không chịu nổi tiếng ồn, vậy mà hôm ấy kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp.

“Sao lại chọn chỗ này?” Tôi hỏi.

“Năm thứ nhất ở bên nhau, em từng nói muốn đưa anh đến.”

Tôi không nhớ.

Anh nhớ.

“Khi ấy anh nói không ăn đồ ven đường.”

“Anh còn nói mùi dầu bám vào áo.”

“Anh đúng là đáng ghét.”

“Anh biết.”

Bát mì được mang ra. Anh nếm một miếng, ho vì cay nhưng vẫn nói ngon. Tôi đẩy cốc nước sang.

“Không ăn được thì đừng cố.”

“Anh muốn biết cuộc sống của em khi đó.”

“Đã qua lâu rồi.”

“Anh bỏ lỡ quá nhiều.”

Tôi nhìn dòng người ngoài cửa. “Không chỉ anh. Tôi cũng bỏ lỡ cuộc sống của chính mình.”

“Vậy từ giờ đừng bỏ lỡ nữa.”

Sau buổi tối ấy, chúng tôi hẹn hò như hai người hoàn toàn mới.

Anh không tặng trang sức. Thay vào đó, anh gửi tôi một cuốn sách đã tìm suốt hai tháng vì biết tôi từng đọc dở trong thư viện. Tôi không nấu cho anh mỗi ngày, nhưng đôi khi mời anh ở lại ăn tối cùng Minh An. Anh rửa bát, dù lần đầu làm vỡ hai chiếc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...