Mang Thai Con Của Kim Chủ
Chương 4
Giai Viện nhìn anh, bật cười bất lực. “Vẫn khó gần như vậy.”
Trên xe, cô kể về công việc ở Pháp, về viện bảo tồn nghệ thuật mà cô từng cộng tác, về ý định mở một phòng tranh tại Kinh Thành. Anh nghe được vài câu, phần lớn thời gian nhìn màn hình điện thoại.
Tin nhắn gửi cho Tô Nhiễm vẫn chưa được đọc.
[Tối mai anh về ăn cơm.]
Anh gõ thêm:
[Đừng quên canh cá.]
Vẫn không có hồi đáp.
Giai Viện nghiêng đầu: “Bạn gái à?”
“Không phải.”
“Vậy chắc là người rất quan trọng.”
Ngón tay anh dừng lại.
“Sao chị biết?”
“Vì từ lúc gặp chị đến giờ, em đã xem điện thoại mười ba lần.”
Anh khóa màn hình. “Một người không biết điều thôi.”
Bữa tối diễn ra tại nhà cũ của họ Lương. Mẹ anh đã chuẩn bị gần hai mươi món, cứ như muốn bù đắp toàn bộ bảy năm Giai Viện ở nước ngoài. Hai nhà ngồi chung một bàn, không khí thân mật, câu chuyện chẳng bao lâu đã chuyển sang hôn sự.
Mẹ Lương cười: “Hai đứa cũng không còn nhỏ. Giai Viện lần này về hẳn rồi, chuyện năm xưa nên tiếp tục thôi.”
Cha Thẩm nhấp trà, nói chậm rãi: “Chúng tôi không ép bọn trẻ. Nhưng hôn ước do hai ông nội định ra, nếu có thể kết thành thông gia thì đương nhiên là chuyện tốt.”
Thẩm Giai Viện đặt đũa xuống.
“Cháu xin lỗi, cháu không đồng ý.”
Cả bàn ăn lặng đi.
Mẹ Lương sững sờ: “Giai Viện, có phải cháu còn giận chuyện Tây Lĩnh năm đó không?”
“Không liên quan đến chuyện cũ.” Cô mỉm cười. “Cháu đã có người yêu.”
Chiếc ly trong tay cha Thẩm va nhẹ xuống bàn.
“Con vừa về nước đã nói bậy gì vậy?”
“Con không nói bậy. Chúng con đã ở bên nhau ba năm, lần này anh ấy cũng về cùng con. Vài hôm nữa con sẽ đưa anh ấy tới gặp mọi người.”
Sắc mặt hai bậc phụ huynh thay đổi liên tục. Chỉ có Lương Tây Lĩnh vẫn bình thản. Anh không quan tâm Giai Viện lấy ai. Điều duy nhất anh nghĩ đến là tại sao Tô Nhiễm không nghe điện thoại.
Mẹ anh quay sang: “Tây Lĩnh, con nói gì đi.”
Anh đứng dậy, cầm áo khoác. “Con có việc.”
“Chuyện đính hôn—”
“Con chưa từng đồng ý.”
Anh bỏ lại một câu rồi bước ra cửa.
Xe chạy nhanh hơn bình thường. Anh gọi Tô Nhiễm lần thứ mười bảy. Không ai nghe. Anh gọi cho quản gia, người bên kia ấp úng nói cô Tô đã đi từ trưa, chỉ mang theo một chiếc vali.
“Đi đâu?”
“Cô ấy không nói.”
“Tại sao bây giờ mới báo?”
Quản gia im lặng. Bởi vì suốt bảy năm qua, Tô Nhiễm từng giận dỗi bỏ đi vài lần, nhưng mỗi lần đều quay lại trước khi trời tối. Không ai thật sự tin lần này cô sẽ rời đi.
Kể cả Lương Tây Lĩnh.
Anh mở cửa biệt thự. Căn nhà tối om, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân vọng lên lạnh lẽo.
Trong phòng ngủ, tấm thẻ đen và chìa khóa nằm ngay ngắn trên bàn. Bên dưới là bản thanh lý hợp đồng có chữ ký của Tô Nhiễm.
Ngày tháng là hôm nay.
Không có một câu giải thích. Không có lời trách móc. Cũng không có nước mắt.
Anh nhìn trang giấy hồi lâu, bỗng bật cười lạnh.
“Lại giở trò gì đây?”
Anh gọi cho trợ lý Trần: “Tìm Tô Nhiễm. Một giờ nữa tôi phải biết cô ấy ở đâu.”
Trợ lý không dám hỏi, lập tức đi làm.
Lương Tây Lĩnh ném bản hợp đồng xuống, mở tủ quần áo. Những bộ váy anh mua vẫn treo nguyên. Trang sức vẫn nằm trong hộp. Cô chỉ lấy đi những thứ vốn thuộc về mình.
Trong ngăn kéo dưới cùng, anh tìm thấy một lọ thuốc tránh thai đã hết hạn từ nửa năm trước.
Tim anh bỗng đập hụt một nhịp.
Anh nhớ lại vẻ mặt tái nhợt của cô, câu nói “đang đến kỳ”, và bàn tay cô luôn vô thức che bụng.
Một ý nghĩ lóe lên, quá nhanh nhưng đủ khiến sống lưng anh lạnh toát.
Anh gọi lại cho trợ lý Trần, giọng khàn đi:
“Kiểm tra tất cả bệnh viện cô ấy từng đến.”
“Đặc biệt là khoa sản.”
5. Trước cửa phòng phẫu thuật
Mộ Hiểu Hiểu kéo khẩu trang xuống, nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Tô Nhiễm, mình hỏi cậu lần cuối. Cậu chắc chứ?”