MỘT KIẾP LẦM YÊU, MỘT ĐỜI BÌNH AN
Chương 1
Anh trai nuôi biết rõ tôi đã thầm yêu Cố Hoài Kỷ suốt 8 năm.
Vì muốn tôi đạt được nguyện vọng, anh ta nhẫn tâm hạ thuốc người bạn thân nhất của mình rồi đưa anh vào phòng tôi.
Đêm đó, tôi trở thành "thuốc giải" ngoài ý muốn.
Sau khi xong chuyện, Cố Hoài Kỷ chỉ lạnh nhạt nói sẽ cưới tôi để chịu trách nhiệm.
Sau đám cưới, anh lập tức ra nước ngoài.
Ba năm trời, tôi một mình nuôi con gái trong căn nhà lạnh lẽo.
Ngày anh trở về, tôi đưa con ra sân bay đón.
Con gái hồn nhiên gọi một tiếng "Bố", khiến người phụ nữ đi bên cạnh anh — Hứa Niệm đỏ hoe mắt rồi giận dỗi lao thẳng ra đường.
Cô ta bị xe tải t ô n g trúng và chec ngay tại chỗ.
Từ hôm đó, Cố Hoài Kỷ biến thành con người khác.
Anh không đi nữa, ngày nào cũng ở nhà chăm sóc mẹ con tôi.
Tôi từng ngây thơ tưởng rằng sự chân thành của mình cuối cùng đã khép lại khoảng cách.
Cho đến sinh nhật ba tuổi của con gái, một trận hỏa hoạn bất ngờ bùng lên.
Tôi lao vào biển lửa định cứu chồng con, nhưng chính Cố Hoài Kỷ lại khóa chặt cửa từ bên ngoài.
Anh đứng đó, ánh mắt lạnh đến thấu xương:
"Nếu không có mẹ con cô, Hứa Niệm đã không chếc."
"Tôi muốn mẹ con cô xuống đó chôn cùng cô ấy."
Ngọn lửa nuốt trọn tất cả.
Tôi ôm chặt con gái, tuyệt vọng nhắm mắt.
...
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng đêm định mệnh ấy.
Bên tai là tiếng thở gấp nặng nề của Cố Hoài Kỷ.
Gương mặt anh đỏ bừng, cúc áo sơ mi bung ra, đôi mắt hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo.
"An Nhiên... lại đây..."
Ký ức bị thiêu sống cùng con gái khiến tôi lạnh sống lưng, lùi liền mấy bước.
May mà, bi kịch vẫn chưa bắt đầu.
Tôi rút điện thoại, bấm số của Hứa Niệm:
"Có phải cô Hứa Niệm không? Đến ngay khách sạn Lotte, phòng 502. Cố Hoài Kỷ đang ở đây."
---
Tôi dốc hết sức chặn cửa phòng, cố giữ Cố Hoài Kỷ ở bên trong.
Thế nhưng cùng lúc ấy, từng đợt nóng ran cũng bắt đầu cuộn trào trong cơ thể tôi.
Tôi nhớ lại lời anh trai nuôi nói trước khi nhốt tôi vào đây:
"An Nhiên, ly nước của em anh cũng bỏ thuốc rồi. Qua đêm nay, cậu ấy sẽ thành em rể anh."
Tôi cười chua chát.
Anh trai... anh đâu biết chính tay anh đang đẩy em gái mình vào địa ngục.
Mười phút sau, Hứa Niệm hớt hải chạy tới, mặt tái nhợt:
"An Nhiên? Ai chả biết cô thích Cố Hoài Kỷ, cô tốt bụng gọi tôi đến đây làm gì?"
Tôi mất sạch kiên nhẫn, đẩy mạnh cô ta vào trong phòng:
"Không còn thời gian nữa. Cô yêu anh ấy đúng không? Vào đi, anh ấy sắp không chịu nổi rồi."
Bên trong truyền ra tiếng rên nặng nề của Cố Hoài Kỷ.
Hứa Niệm đỏ mặt, hất cằm nhìn tôi rồi bước vào.
Tôi lập tức khóa chặt cửa từ bên ngoài.
Nghe những âm thanh mập mờ vang lên qua khe cửa, tim tôi nhói đau, nhưng nhiều hơn là sự nhẹ nhõm.
Bi kịch kiếp trước sẽ không lặp lại nữa.
Tôi cắn răng, loạng choạng bước ra khỏi khách sạn.
---
Sáng hôm sau, tin tức Cố Hoài Kỷ và Hứa Niệm qua đêm tại khách sạn nổ ra trên khắp các mặt báo.
Anh trai nuôi lao xông vào căn hộ của tôi, tát tôi một cú đau điếng:
"Đồ ngu! Tao cất công tạo cơ hội cho mày, sao mày lại dâng nó cho đứa khác?!"
Tôi ôm gò má sưng rát, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh như băng:
"Anh nghĩ anh đang giúp tôi sao? Anh đang đẩy tôi vào vực sâu đấy. Từ hôm nay, chuyện của tôi không phiền anh can thiệp nữa."
Mấy ngày sau, gia tộc họ Cố thông báo buổi tiệc đính hôn của Cố Hoài Kỷ và Hứa Niệm.
Tại buổi tiệc, Cố Hoài Kỷ mặc bộ suit sẫm màu, gương mặt phờ phạc đến kỳ lạ.
Khi vô tình nhìn thấy tôi đi cùng một đồng nghiệp nam, đôi mắt anh chợt lóe lên sự hoang mang và hối hận mơ hồ — như thể anh vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Anh gạt tay Hứa Niệm, tiến về phía tôi, giọng khàn đặc:
"An Nhiên... Đêm đó, Rõ ràng người bước vào phòng phải là..."
Tôi mỉm cười thản nhiên, ngắt lời anh:
"Chúc mừng Cố tổng đạt được nguyện vọng bên người mình yêu."
Nói xong, tôi quay người lướt qua anh…
Khoảnh khắc hai bờ vai chạm nhau, ngón tay anh bỗng siết lấy cổ tay tôi.
Lực không mạnh, nhưng bàn tay ấy lạnh đến đáng sợ.
“An Nhiên.”
Anh gọi tên tôi lần nữa, giọng khàn như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng kéo dài.
“Tại sao đêm đó cô lại gọi Hứa Niệm đến?”
Tôi cúi mắt nhìn những ngón tay đang giữ mình.
Kiếp trước, tôi từng khao khát bàn tay này nắm lấy tôi biết bao.
Ngày cưới, anh chỉ chạm vào tay tôi đúng vài giây khi trao nhẫn.
Ngày con gái chào đời, tôi gọi cho anh ba mươi bảy cuộc, đến khi y tá bế con ra khỏi phòng sinh, điện thoại vẫn chỉ vang lên giọng thông báo lạnh lẽo.
Ba năm sau, anh trở về.
Tôi tưởng cuối cùng mình cũng có thể cùng anh nắm tay bước hết quãng đời còn lại.
Nhưng cũng chính bàn tay này đã khóa cánh cửa đang cháy, đẩy tôi và con gái vào đường cùng.
Tôi gỡ từng ngón tay anh ra.
“Vì tôi thấy hai người rất xứng đôi.”
“Không phải.”
Cố Hoài Kỷ buột miệng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
Ngay cả chính anh dường như cũng không hiểu vì sao mình lại phủ nhận nhanh đến vậy.
Phía sau, Hứa Niệm đã bước tới.
Cô ta khoác lấy cánh tay anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Hoài Kỷ, hôm nay là tiệc đính hôn của chúng ta.”
“Nếu anh có gì muốn hỏi cô An, để sau này nói cũng được.”
Hai chữ “sau này” được cô ta nhấn rất rõ, giống như một lời tuyên bố chủ quyền.
Tôi không đáp, chỉ quay sang người đàn ông đi cùng mình.
“Anh Thừa Phong, chúng ta vào trong thôi.”
Lục Thừa Phong khẽ gật đầu.
Anh là giám đốc bộ phận đầu tư của tập đoàn Minh Thành, cũng là cấp trên trực tiếp của tôi.
Hôm nay anh nhận được thiệp mời, vừa hay cần một người đi cùng nên đã hỏi tôi.
Tôi biết Cố Hoài Kỷ sẽ có mặt, nhưng vẫn đồng ý.
Không phải để chọc tức anh.
Tôi chỉ muốn tận mắt xác nhận rằng con đường kiếp trước đã thật sự đổi hướng.
Cố Hoài Kỷ cưới người anh yêu.
Tôi giữ được mạng sống của mình.
Giữa chúng tôi từ nay không còn liên quan.
Lục Thừa Phong lịch sự đưa tay che phía sau lưng tôi, dẫn tôi tránh khỏi những vị khách đang đi tới.
Ánh mắt Cố Hoài Kỷ dừng trên bàn tay anh rất lâu.
Khi tôi đã đi được vài bước, phía sau chợt truyền đến tiếng ly thủy tinh rơi vỡ.
Tôi không quay đầu.
Tối hôm ấy, buổi lễ đính hôn kết thúc sớm hơn dự kiến.
Cố Hoài Kỷ đột nhiên đau đầu dữ dội, thậm chí ngất ngay giữa sảnh tiệc.
Nhưng đó đã không còn là chuyện tôi cần quan tâm.
Tôi rời khách sạn lúc chín giờ.
Lục Thừa Phong lái xe đưa tôi về.
Khi xe dừng dưới chung cư, anh không lập tức mở khóa cửa mà nghiêng đầu nhìn sang.
“Cô và Cố Hoài Kỷ từng có chuyện gì sao?”
Tôi siết chiếc túi trong lòng.
“Tôi từng thích anh ta.”
“Còn bây giờ?”
Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố kéo thành những vệt dài mờ nhòe.
Tôi trả lời rất nhẹ.
“Bây giờ tôi chỉ muốn tránh xa.”
Lục Thừa Phong im lặng vài giây rồi mở khóa cửa.
“Vậy thì tránh thật xa.”
“Đừng vì tám năm đã bỏ ra mà tiếc một người không đáng.”
Tôi sững lại.
Anh không hỏi vì sao tôi thích Cố Hoài Kỷ suốt tám năm.
Cũng không khuyên tôi cố gắng thêm một lần.
Anh chỉ nói một câu đơn giản như thể muốn nhắc tôi rằng tám năm ấy không phải sợi dây buộc tôi với quá khứ.
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”