MỘT KIẾP LẦM YÊU, MỘT ĐỜI BÌNH AN
Chương 10
Tôi hỏi.
Lục Thừa Phong nhìn vết móng tay tôi bấu vào lòng bàn tay.
“Tôi tin nỗi đau của cô là thật.”
“Còn chuyện sống lại?”
“Nếu không có nó, cô không thể biết trước chữ ký bị giả, cũng không thể sợ lửa đến mức này.”
Anh rót thêm nước nóng vào cốc.
“Nhưng dù đó là kiếp trước hay một cơn ác mộng, hiện tại cô đang ở đây.”
“Lần này cô không phải một mình.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi vào mu bàn tay.
Lục Thừa Phong không ôm tôi.
Anh chỉ đặt bàn tay lên bàn, cách tay tôi một khoảng vừa đủ.
Tôi nhìn bàn tay ấy rất lâu rồi chủ động đặt tay mình vào.
Những ngón tay anh khép lại, ấm áp và vững chắc.
Đó là lần đầu tiên từ khi sống lại, tôi thật sự tin mình có thể bước ra khỏi biển lửa.
12
Vụ cháy kho khiến Ninh An thiệt hại nặng, nhưng không đánh gục được chúng tôi.
Toàn bộ hàng hóa đều có bảo hiểm.
Các khách hàng lớn đồng ý dời lịch giao sau khi xem phương án thay thế.
Chỉ trong một tuần, kho tạm được dựng lên.
Tôi bận đến mức gần như ngủ ngay tại văn phòng.
An Thành không xuất hiện thêm.
Hứa Niệm cũng như bốc hơi khỏi thành phố.
Sự im lặng ấy khiến tôi càng bất an.
Ngày Ninh An ký hợp đồng đầu tiên sau vụ cháy, mẹ nuôi gọi từ một số lạ.
Giọng bà run rẩy.
“Nhiên Nhiên, mẹ tìm được anh con rồi.”
Tôi lập tức bật ghi âm.
“Ở đâu?”
“Nó đang ở nhà máy dệt cũ phía tây.”
“Nó bị Hứa Niệm giữ lại. Con mau báo cảnh sát đến cứu nó.”
Phía bên kia chợt vang lên một tiếng va đập, sau đó cuộc gọi tắt.
Tôi chuyển bản ghi cho cảnh sát.
Họ yêu cầu tôi ở yên tại công ty.
Mười phút sau, camera ở nhà máy dệt truyền đến một đoạn hình ảnh.
Mẹ nuôi bị trói trên ghế.
Sau lưng bà là những thùng nhiên liệu.
An Thành đứng cạnh, tay cầm dao.
Hứa Niệm xuất hiện trước ống kính.
“An Nhiên, một tiếng nữa nếu cô không đến, nơi này sẽ cháy.”
“Đừng báo cảnh sát.”
“Nếu tôi thấy bất kỳ chiếc xe nào trong bán kính hai cây số, người mẹ nuôi cô hai mươi năm sẽ chết trước.”
Màn hình tắt.
Lục Thừa Phong lập tức giữ điện thoại của tôi.
“Không được đi.”
“Cảnh sát sẽ xử lý.”
Tôi nhìn khuôn mặt hoảng sợ của mẹ nuôi bị đóng băng trên màn hình.
Bà đã phản bội tôi.
Đã biết kế hoạch hạ thuốc nhưng vẫn im lặng.
Đã nhận tiền của Hứa Niệm để bôi nhọ tôi.
Nhưng bà cũng từng thức cả đêm chăm tôi sốt cao năm mười ba tuổi.
Từng đứng ngoài cổng trường dưới mưa chỉ vì sợ tôi không mang ô.
Ân và oán đan vào nhau, không thể xóa sạch bằng một câu đoạn tuyệt.
Tôi không thể tha thứ cho bà.
Nhưng cũng không thể nhìn bà chết.
“Tôi phải xuất hiện để kéo dài thời gian.”
“Cô đến đó chính là tự nộp mạng.”
“Nếu tôi không đến, họ sẽ đổi địa điểm hoặc ra tay ngay.”
Tôi nhìn bản đồ nhà máy.
“Hệ thống đường thoát nước cũ nối với con kênh phía bắc. Cảnh sát có thể vào từ đó, không cần đi qua bán kính hai cây số.”
Lục Thừa Phong vẫn không buông điện thoại.
“Quá nguy hiểm.”
“Tôi biết.”
“Cô sợ lửa.”
“Chính vì sợ nên lần này tôi càng phải tự mở cánh cửa ấy.”
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng, anh kéo tôi vào lòng.
Đây là lần đầu tiên anh ôm tôi.
“Tôi đi cùng.”
“Hứa Niệm chỉ muốn thấy tôi.”
“Tôi không vào bên trong.”
“Nhưng tôi sẽ ở gần đến mức cô chỉ cần gọi là nghe thấy.”
Cảnh sát nhanh chóng lập kế hoạch.
Trên người tôi gắn thiết bị định vị và máy nghe lén siêu nhỏ.
Một đội đặc nhiệm vòng qua kênh nước, tiếp cận từ phía bắc.
Lục Thừa Phong đi cùng xe chỉ huy.
Khi tôi chuẩn bị lên xe, một chiếc ô tô màu đen lao tới.
Cố Hoài Kỷ bước xuống.
“Cô không thể đi.”
Tôi lạnh mặt.
“Ai báo cho anh?”
“Cảnh sát cần sơ đồ đường ống dưới nhà máy. Khu đất đó từng thuộc Cố Thị.”
Anh đưa tập bản vẽ cho chỉ huy rồi nhìn tôi.
“Hứa Niệm muốn giết cô.”
“Tôi biết.”
“Tôi sẽ vào thay.”
“Người cô ta muốn là tôi.”
“Cô ấy muốn cả hai.”
Cố Hoài Kỷ im lặng.
Tôi bước qua anh.
“Kiếp trước, anh đã đứng ngoài cánh cửa.”
“Kiếp này cũng hãy đứng ngoài đi.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
Nhưng khi tôi lên xe, anh không ngăn cản nữa.
13
Nhà máy dệt bỏ hoang nằm sát một khu rừng thấp.
Tôi xuống xe cách đó hơn hai cây số rồi đi bộ theo con đường đầy cỏ dại.
Bầu trời âm u, gió mang theo mùi mưa và sắt gỉ.
Cánh cổng nhà máy mở hé.
Tôi bước vào.
Giữa phân xưởng lớn, mẹ nuôi bị trói trên ghế đúng như trong video.
An Thành đứng sau bà.
Hứa Niệm ngồi trên một thùng gỗ, tay cầm chiếc bật lửa màu bạc.
“Cô đến thật.”
Cô ta mỉm cười.
“Tôi còn tưởng cô tuyệt tình đến mức mặc kệ bà ấy.”
Tôi nhìn những thùng nhiên liệu xung quanh.
“Thả bà ấy ra.”
“Đừng vội.”
Hứa Niệm bước tới, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
Cô ta gầy đi rất nhiều, mái tóc cắt ngắn lộn xộn, không còn vẻ dịu dàng thanh lịch trước đây.
“Tôi có một chuyện vẫn không hiểu.”
“Đêm đó cô rõ ràng đã có thể giữ Hoài Kỷ cho mình.”
“Tại sao lại gọi tôi?”
“Vì tôi không cần anh ta nữa.”
“Không thể nào.”
Cô ta đột nhiên cao giọng.
“Cô thích anh ấy tám năm.”
“Cô nhìn anh ấy một cái cũng đỏ mặt, chỉ cần anh ấy nói một câu là có thể vui cả ngày.”
“Tình cảm như vậy sao có thể biến mất trong một đêm?”
Tôi nhìn chiếc bật lửa trong tay cô ta.
“Có thể.”
“Chỉ cần chết một lần là được.”
Nụ cười của Hứa Niệm cứng lại.
An Thành cũng sững sờ.
Tôi tiếp tục nói để kéo dài thời gian.
“Tôi đã từng cưới Cố Hoài Kỷ.”
“Từng sinh cho anh ta một đứa con gái.”