MỘT KIẾP LẦM YÊU, MỘT ĐỜI BÌNH AN
Chương 13
“Bà giữ lại để sống đi.”
Môi bà run lên.
“Con thật sự không thể gọi mẹ một lần nữa sao?”
Tôi nhìn người đã nuôi mình lớn.
Trong lòng không còn căm hận dữ dội, nhưng cũng không thể quay về như trước.
“Tôi biết ơn bà vì những năm đã chăm sóc tôi.”
“Tôi cũng sẽ chi trả viện phí và một khoản dưỡng già đúng với trách nhiệm.”
“Nhưng tình thân giữa chúng ta đã kết thúc từ đêm bà đồng ý để An Thành bỏ thuốc vào cốc của tôi.”
Nước mắt bà rơi xuống.
Tôi cúi đầu chào rồi rời đi.
Tha thứ không có nghĩa là phải tiếp tục để một người ở lại trong đời mình.
Có đôi khi, sự bình yên tốt nhất là không còn oán hận nhưng cũng không gặp lại.
Sau vụ án, Ninh An nhận được khoản bảo hiểm và bồi thường.
Kho số ba được xây lại với hệ thống phòng cháy mới.
Ngày nghiệm thu, tôi tự mình kiểm tra từng cửa thoát hiểm.
Tất cả đều có thể mở từ bên trong.
Không một ổ khóa nào được phép treo bên ngoài.
Tôi còn lập một quỹ hỗ trợ con của tài xế và công nhân gặp tai nạn, lấy tên “Quỹ Tinh Ninh”.
Lục Thừa Phong nhìn tấm biển hồi lâu.
“Tên con gái cô?”
Tôi gật đầu.
Đây là lần đầu tiên tôi kể tên con cho một người khác mà không bật khóc.
“Con bé rất đáng yêu.”
“Tôi tin.”
“Nó thích kẹo sữa, váy màu vàng và cây ngân hạnh.”
“Còn rất hay nói giúp bố, dù bố nó chưa từng xứng đáng.”
Lục Thừa Phong không an ủi.
Anh cùng tôi trồng một cây ngân hạnh trước kho mới.
Khi lấp lớp đất cuối cùng, anh nói:
“Sau này lá vàng, chúng ta ép cho con bé một quyển thật dày.”
Tôi nhìn mầm cây nhỏ rung trong gió, khẽ mỉm cười.
“Được.”
16
Ba năm sau, Ninh An trở thành một trong những công ty chuỗi cung ứng lạnh phát triển nhanh nhất khu vực.
Tôi rời Minh Thành để giữ chức tổng giám đốc toàn thời gian.
Lục Thừa Phong vẫn là đại diện cổ đông lớn nhất, cũng là người cãi nhau với tôi nhiều nhất trong các cuộc họp.
Chúng tôi có thể tranh luận nửa giờ chỉ vì tỷ lệ đầu tư một kho mới, sau đó lại cùng ăn mì ở văn phòng lúc nửa đêm.
Anh chưa từng thúc ép tôi bước vào một mối quan hệ.
Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cho tôi đủ thời gian học cách tin tưởng một người lần nữa.
Sinh nhật ba mươi tuổi, anh đưa tôi đến kho số ba.
Cây ngân hạnh trước cửa đã cao hơn đầu người.
Trên cành treo một chiếc chuông gió nhỏ.
Lục Thừa Phong lấy từ túi áo ra một chiếc hộp.
Tôi nhìn anh.
“Anh định cầu hôn ở kho hàng sao?”
“Địa điểm hơi thiếu lãng mạn.”
“Không.”
Anh mở hộp.
Bên trong không phải nhẫn mà là chìa khóa.
“Căn nhà cạnh trường tiểu học phía đông.”
“Có sân, có hai tầng, mỗi phòng đều có cửa sổ lớn.”
“Quan trọng nhất, tất cả cửa đều mở được từ bên trong.”
Tôi bật cười, mắt lại cay.
Anh cầm chiếc chìa khóa, nghiêm túc hỏi:
“An Nhiên, em có muốn cùng anh biến nơi đó thành nhà không?”
“Nếu chưa muốn kết hôn, chúng ta cứ tiếp tục yêu.”
“Nếu chưa muốn sống chung, chìa khóa vẫn để ở chỗ em.”
“Anh không cần câu trả lời ngay.”
Tôi nhìn người đàn ông đã chờ mình ba năm.
Anh không hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Không nói những lời hoa mỹ.
Anh chỉ nhớ tôi sợ những cánh cửa khóa kín.