MỘT KIẾP LẦM YÊU, MỘT ĐỜI BÌNH AN

Chương 4



Tôi lùi lại, cả người run lên.

“Đừng chạm vào tôi.”

Anh quay đầu, dấu tay đỏ dần hiện trên má.

Nhưng anh không tức giận.

Anh chỉ nhìn tôi như vừa xác nhận được điều đáng sợ nhất.

“Cô cũng nhìn thấy ngọn lửa, đúng không?”

Tôi không trả lời, lập tức quay người bỏ đi.

Cố Hoài Kỷ không đuổi theo.

Phía sau chỉ truyền đến giọng nói gần như vỡ vụn của anh.

“Trong giấc mơ đó, người khóa cửa là tôi sao?”

4

Tối hôm ấy, tôi sốt cao.

Tôi mơ thấy Tinh Ninh.

Con bé ngồi trong góc phòng, khuôn mặt lấm lem, bàn tay nhỏ bé ôm chặt cổ tôi.

“Mẹ ơi, con nóng.”

“Sao bố không mở cửa?”

Tôi dùng lưng che cho con, hai tay đập đến bật máu vào cánh cửa.

Bên ngoài, Cố Hoài Kỷ đứng bất động.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt anh, nhưng trong mắt không có lấy một tia dao động.

Tôi gào lên cầu xin.

Không phải xin cho mình.

Tôi xin anh cứu con.

Tinh Ninh cũng là máu mủ của anh.

Con bé chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai.

Thế nhưng Cố Hoài Kỷ chỉ lạnh lùng nói:

“Nếu không phải cô cố ý sinh nó ra để trói buộc tôi, Hứa Niệm đã không chết.”

Sau đó anh quay lưng.

Tinh Ninh khóc đến không còn tiếng.

Trước khi ngọn lửa ập tới, con bé dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho tôi.

“Mẹ đừng sợ.”

“Ninh Ninh ở cùng mẹ.”

Tôi bật dậy khỏi giường, cổ họng bật ra một tiếng kêu khản đặc.

Căn phòng tối om.

Không có lửa.

Không có tiếng khóc.

Chỉ có chiếc chăn bị tôi vò thành một đống trong lòng.

Tôi ôm lấy đầu gối, khóc đến nôn khan.

Trở về nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên tôi dám gọi tên con.

“Tinh Ninh.”

“Mẹ xin lỗi.”

Tôi đã cứu được mình khỏi đêm định mệnh.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa con gái tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trên đời.

Lý trí nói với tôi đây là lựa chọn đúng.

Không sinh ra còn tốt hơn phải chịu một người cha căm ghét và kết thúc trong biển lửa.

Thế nhưng nỗi nhớ không vì thế mà biến mất.

Tôi vẫn nhớ hơi ấm khi con nằm trên ngực mình.

Nhớ tiếng cười trong trẻo mỗi sáng.

Nhớ lần đầu con biết đi, loạng choạng bước về phía cánh cửa vì tưởng bố đã trở về.

Đứa trẻ ấy từng thật sự tồn tại.

Chỉ là trên thế giới này, ngoài tôi ra không còn ai nhớ con.

Chuông cửa vang lên lúc gần hai giờ sáng.

Tôi không nhúc nhích.

Một lúc sau, điện thoại nhận được tin nhắn của Lục Thừa Phong.

“Là tôi.”

“Cô không đến bệnh viện thì ít nhất cũng mở cửa nhận thuốc.”

Tôi sững người, lúc này mới nhớ buổi chiều anh gọi cho tôi bàn công việc.

Có lẽ nghe giọng tôi không ổn, anh đã đoán ra tôi bị bệnh.

Tôi khoác áo ra mở cửa.

Lục Thừa Phong đứng bên ngoài, tay cầm túi thuốc và một hộp cháo.

Anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của tôi nhưng không hỏi.

Chỉ đặt đồ lên tủ giày rồi nói:

“Thuốc hạ sốt uống sau khi ăn.”

“Nếu nhiệt độ quá ba mươi chín độ, gọi tôi đưa đi viện.”

Tôi khàn giọng.

“Sao anh biết địa chỉ?”

“Hồ sơ nhân sự.”

“Giám đốc Lục thường tự mình xem địa chỉ nhân viên sao?”

Anh im lặng một giây.

“Không thường.”

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến tôi không biết nói gì.

Lục Thừa Phong cũng không bước vào.

Anh đứng ngoài cửa, đợi tôi cầm lấy túi thuốc mới quay đi.

Trước khi vào thang máy, anh dừng lại.

“An Nhiên.”

“Người đã mất sẽ không mong cô dùng cả đời còn lại để trừng phạt mình.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh vẫn quay lưng về phía tôi.

“Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì.”

“Nhưng nếu còn sống, hãy sống cho tử tế.”

Cửa thang máy khép lại.

Tôi đứng rất lâu giữa hành lang.

Sau đó trở vào, ăn hết hộp cháo đã nguội bớt rồi uống thuốc.

Sáng hôm sau, cơn sốt giảm.

Tôi kéo rèm cửa, để ánh nắng tràn vào phòng.

Trên bậu cửa có một chậu cây nhỏ mà chủ nhà cũ để lại.

Nó đã héo gần hết vì nhiều ngày không được tưới.

Tôi đổ một cốc nước vào chậu, cắt bỏ những chiếc lá khô.

Tôi không biết nó có sống lại được không.

Nhưng ít nhất, tôi muốn thử.

5

Ba ngày sau, kết quả giám định chữ ký được gửi đến.

Mười một hồ sơ chuyển tiền đều là giả mạo.

Tổng số tiền An Thành đã lấy lên tới hai mươi sáu triệu bảy trăm nghìn.

Luật sư Chu lập tức nộp đơn tố cáo.

Cùng ngày, ngân hàng gửi thông báo đóng băng các tài khoản liên quan.

Giá cổ phiếu An Thị giảm mạnh.

Những chủ nợ từng bị An Thành kéo dài thời hạn đồng loạt tìm đến công ty.

Buổi trưa, mẹ nuôi chặn tôi ngay trước tòa nhà Minh Thành.

Bà không còn vẻ dịu dàng thường ngày.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức quỳ xuống giữa sảnh.

“Nhiên Nhiên, mẹ xin con.”

“Con rút đơn đi, nếu không anh con sẽ phải ngồi tù.”

Nhân viên xung quanh dừng lại nhìn.

Một vài người lấy điện thoại ra quay.

Tôi bước sang một bên, không nhận cái quỳ của bà.

“Mẹ đứng lên đi.”

“Con không đồng ý, mẹ không đứng.”

Bà túm lấy ống quần tôi, khóc lóc thảm thiết.

“Anh con chỉ mượn tạm tiền để cứu công ty.”

“Nó là người thân duy nhất của con, sao con có thể tuyệt tình như vậy?”

Tôi nhìn mái tóc đã điểm bạc của bà, lòng vẫn nhói lên.

Dù sao đây cũng là người từng chăm sóc tôi khi còn nhỏ.

Nhưng ngay sau đó, tôi nhớ đến lời khai lạnh lùng của bà ở kiếp trước.

“An Nhiên từ sau khi sinh con tinh thần vẫn không ổn định.”

“Có lẽ con bé tự khóa cửa rồi phóng hỏa.”

Tình cảm cuối cùng còn sót lại lập tức tắt ngấm.

“Nếu chỉ mượn, tại sao phải giả chữ ký của tôi?”

“Vì... vì nó sợ con không đồng ý.”

“Tại sao anh ta lại nghĩ tôi không đồng ý?”

Mẹ nuôi nghẹn lời.

Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt bà.

“Bởi vì số tiền đó là tài sản bố mẹ ruột để lại cho tôi.”

“Bởi vì anh ta biết rõ mình không có quyền lấy.”

“Bởi vì ngay từ đầu, anh ta chưa từng định trả.”

Sắc mặt bà thay đổi.

“Chúng ta là người một nhà, cần gì phân chia rõ như thế?”

Tôi bật cười.

“Khi cần tiền thì là người một nhà.”

“Khi anh ta bỏ thuốc vào nước của tôi, sao không ai nhớ tôi là em gái?”

Đám đông xung quanh xôn xao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...