Năm Ấy, Tôi Bắt Gặp Bí Mật Của Anh

Chương 12



“Người làm sáng tạo nên nhìn về phía trước. Một câu chữ tích cực sẽ giúp mọi người bớt lo.”

“Nếu muốn tích cực hơn, mình có thể ghi rõ các phương án hỗ trợ. Còn câu đồng thuận di dời hiện chưa có căn cứ.”

Lương Tư Dao đặt bút xuống.

“Tri Ý, đây là tài liệu giới thiệu, đâu phải bản điều tra.”

“Nhưng người đọc sẽ nghĩ đó là điều những người trong ảnh đã nói.”

Chị Hạ đưa bản hợp đồng ra, nhắc phạm vi xưởng nhận là tư liệu, không phải nội dung quảng bá do khách hàng tự viết.

Phó Kính Thành không nổi giận.

Ông ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt bớt thân thiện.

“Cháu còn trẻ. Có những việc cứ khăng khăng đúng từng chữ sẽ khiến cả nhóm mất cơ hội.”

Tôi nghe câu đó, bỗng nhớ giọng Lương Tư Dao năm mười tám: thầy cô muốn dành cơ hội cho tác phẩm phù hợp hơn.

Hóa ra có những lời ép người ta lùi lại, lớn lên rồi vẫn giống hệt nhau.

Cuộc họp kết thúc mà không thống nhất.

Ra đến thang máy, Lương Tư Dao giữ cửa, nhìn riêng tôi.

“Cậu nghĩ Lâm Châu sẽ vì cậu mà gây khó với gia đình sao?”

Tôi nhấn nút tầng trệt.

“Tôi đang nói về công việc của mình. Cậu đừng kéo anh ấy vào.”

Cửa khép lại, phản chiếu gương mặt tái đi của tôi.

Tôi không hề bình tĩnh như lời vừa nói.

Tối đó, xưởng nhận thông báo tạm dừng hạng mục ảnh vì cần rà soát ngân sách.

Khoản thanh toán giữa kỳ cũng bị giữ lại để hai bên đối chiếu nghiệm thu.

Chị Hạ nhắn trong nhóm rằng cứ nghỉ sớm, ngày mai chị xử lý.

Tôi ngồi trước bàn, nhìn tên từng đồng nghiệp trong khung trò chuyện.

Lần đầu tiên, lựa chọn giữ đúng một câu của tôi có thể khiến những người khác phải trả giá.

Điện thoại sáng lên.

Phó Lâm Châu hỏi:

【Em về nhà chưa?】

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi trả lời:

【Về rồi. Hôm nay tôi hơi mệt. Mai mình nói chuyện nhé.】

15. Lần đầu cãi nhau

Sáng hôm sau, tôi đến xưởng sớm và thấy Phó Lâm Châu đứng dưới tán cây ngoài cổng.

Anh cầm một túi bánh nóng, nhưng không bước vào.

“Anh không báo trước,” tôi nói.

“Anh nhắn lúc bảy giờ. Chắc em chưa xem.”

Tôi lấy điện thoại ra, quả nhiên có tin nhắn hỏi có thể gặp mười phút không. Đêm qua tôi tắt thông báo nhóm rồi quên bật lại.

“Xin lỗi. Tôi không thấy.”

Anh đưa bánh cho tôi.

“Anh nghe chuyện xưởng bị dừng việc.”

Tôi siết túi giấy.

“Chị Hạ nói với anh à?”

“Không. Thầy anh nhận được yêu cầu điều chỉnh bộ ảnh trong tài liệu phương án.”

“Anh định làm gì?”

“Anh đã hỏi chú…”

Tôi lập tức ngẩng lên.

“Anh nói chuyện với ông ấy rồi?”

Anh dừng lại.

“Anh hỏi vì sao bộ ảnh bị đổi và đề nghị giữ tư liệu gốc.”

Tôi không biết vì sao mình phản ứng mạnh đến vậy. Có lẽ vì đêm qua đã tưởng tượng quá nhiều cảnh đồng nghiệp phải chịu thiệt, có lẽ vì câu nói của Lương Tư Dao vẫn quanh quẩn trong đầu.

“Sau này nếu có chuyện liên quan đến xưởng, anh hỏi tôi trước được không? Tôi không muốn người ta nghĩ mình mang quan hệ riêng ra gây sức ép.”

Phó Lâm Châu nhìn tôi, vẻ mặt chậm rãi thay đổi.

“Anh hỏi với tư cách người cùng làm phương án.”

“Nhưng ông ấy là chú anh.”

“Anh biết.”

Giọng anh thấp xuống.

“Chính vì vậy anh càng phải nói rõ. Anh không nhờ ai trả tiền cho xưởng, cũng không nói chuyện của chúng ta.”

Tôi mím môi.

Một chiếc xe giao hàng đi qua, tiếng máy kéo dài giữa hai người.

Anh đặt túi bánh lên bậc cửa.

“Tri Ý, anh sẽ không quyết định thay em. Nhưng em cũng đừng mặc định bất cứ điều gì anh làm đều là dùng gia đình can thiệp.”

Tôi biết anh nói đúng.

Nhưng khi một người đang sợ, đúng sai đôi khi không kịp thắng cảm giác muốn dựng tường.

“Tôi cần tự giải quyết việc này,” tôi nói.

Anh gật đầu.

“Được. Khi nào muốn trao đổi, em tìm anh.”

Anh đi trước khi tôi tìm được một câu mềm hơn.

Đến trưa, chị Hạ gọi tôi vào phòng.

Tôi chuẩn bị tinh thần nhận trách nhiệm, thậm chí đã tính xem khoản tiết kiệm có thể bù được bao nhiêu tiền công.

Chị nghe xong, đặt cốc xuống rất mạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...