Năm Ấy, Tôi Bắt Gặp Bí Mật Của Anh
Chương 2
Tôi nhìn anh, bỗng có cảm giác cuộc xem mắt hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như dự tính.
2
Tôi vốn cho rằng sau buổi xem mắt, Phó Lâm Châu sẽ chủ động từ chối cuộc hôn nhân này.
Dù sao, với điều kiện của anh, muốn tìm một đối tượng kết hôn phù hợp cũng chẳng khó khăn gì.
Vậy nên khi mẹ gọi điện hỏi kết quả, tôi trả lời rất dứt khoát:
“Con thấy không hợp.”
Mẹ tôi im lặng vài giây.
“Nhưng mẹ nghe mẹ của Lâm Châu nói, thằng bé rất hài lòng với con.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh ấy nói thế thật ạ?”
“Ừ. Còn bảo nếu con đồng ý, hai đứa có thể gặp nhau thêm vài lần.”
Tôi cầm điện thoại, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Phó Lâm Châu hài lòng với tôi?
Chúng tôi ngồi đối diện nhau chưa đầy hai tiếng, phần lớn thời gian chỉ nói những câu xã giao. Tôi còn thẳng thừng bảo mình không muốn kết hôn với anh.
Rốt cuộc, anh hài lòng ở điểm nào?
Tôi không hiểu, nhưng cũng không định tìm hiểu.
“Con sẽ nói chuyện lại với anh ấy.”
Cúp máy, tôi mở khung trò chuyện với Phó Lâm Châu. Chúng tôi vừa trao đổi số điện thoại trước khi rời nhà hàng, ngoài lời chào ban đầu thì chưa nhắn thêm câu nào.
Tôi gõ một dòng tin nhắn.
【Phó Lâm Châu, chuyện xem mắt hôm nay, tôi nghĩ chúng ta không cần gặp lại nữa.】
Tôi nhìn dòng chữ một lúc rồi nhấn gửi.
Chưa đầy một phút sau, anh trả lời.
【Lý do?】
Tôi suy nghĩ rồi đáp:
【Tôi không cảm thấy chúng ta phù hợp.】
Lần này, anh mất một lúc mới nhắn lại.
【Vì chúng ta không thân thiết?】
Tôi nhìn màn hình, cảm thấy anh đã hỏi đúng vấn đề.
【Đúng.】
Tin nhắn gửi đi, phía bên kia im lặng khá lâu.
Tôi tưởng anh đã hiểu ý mình, đang định thoát khỏi khung trò chuyện thì điện thoại lại rung lên.
【Vậy chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau.】
Tôi ngẩn người.
Phó Lâm Châu tiếp tục nhắn:
【Tôi không vội kết hôn. Nhưng nếu đối tượng là em, tôi sẵn lòng thử.】
Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng ấy, càng đọc càng cảm thấy khó hiểu.
Tôi và anh chỉ là bạn học cũ. Trong suốt những năm cấp ba, chúng tôi gần như chẳng có giao tình gì đáng kể.
Nếu nhất định phải kể ra một chuyện khiến tôi nhớ mãi về anh, thì lại chính là chuyện trong nhà vệ sinh nữ năm đó.
Tôi không thể nói mình có thành kiến với anh, nhưng cũng chẳng thể xem như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cuối cùng, tôi chỉ trả lời:
【Để tôi suy nghĩ thêm.】
Phó Lâm Châu không thúc ép.
Anh nhắn lại một chữ:
【Được.】
Tôi đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng chỉ cần giữ khoảng cách, chuyện này sớm muộn cũng sẽ kết thúc.
Tôi không biết, ngay sau khi nhận được câu trả lời ấy, Phó Lâm Châu đã mở lại khung trò chuyện với tôi.
Anh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng rất lâu, rồi mới lưu số điện thoại của tôi vào danh bạ.
Tên liên hệ chỉ có hai chữ:
**Tri Ý.**
Năm năm trước, anh đã muốn đến gần tôi.
Chỉ tiếc, khi ấy tôi chẳng hề hay biết.
….
3. Người không chịu làm người lạ
Ba ngày sau, Phó Lâm Châu không nhắn thêm cho tôi một chữ.
Tôi đáng lẽ phải nhẹ nhõm. Nhưng khi mẹ hỏi anh có tìm tôi không, tôi lại mở điện thoại kiểm tra theo phản xạ.
Mẹ nhìn động tác ấy, cười đầy hàm ý.
“Con đang chờ à?”
“Con kiểm tra tin công việc.”
Tôi nói thật. Ít nhất, một nửa là thật.
Tôi làm biên tập ảnh cho một xưởng sáng tạo nhỏ tên Khoảng Sáng. Xưởng vừa nhận dự án ghi chép khu phố Vĩnh An trước đợt cải tạo. Đó cũng là nơi cửa hàng đóng khung của mẹ tôi tồn tại gần hai mươi năm, nơi bố từng treo những bức ảnh đầu tiên của mình lên cửa kính.
Buổi chiều, trưởng xưởng đưa cho tôi danh sách người phụ trách phía kiến trúc.
Tên đứng thứ ba là Phó Lâm Châu.
Tôi nhìn tờ giấy rất lâu.
Chị Hạ, trưởng xưởng, đang cắn bánh mì, ngước lên hỏi:
“Người quen à?”
“Bạn cấp ba.”
“Tốt quá. Vậy lúc bên họ chậm hồ sơ, em đòi giúp chị.”