Năm Ấy, Tôi Bắt Gặp Bí Mật Của Anh
Chương 8
Tôi nhớ hôm ấy câu lạc bộ tôi đang chuẩn bị máy ảnh ở tầng trên. Tiếng nhạc tổng duyệt lớn đến mức đứng ngoài hành lang cũng nghe rung cửa kính.
Gia Ninh không quay lại điểm danh. Phó Lâm Châu gọi không được nên đi tìm.
Anh nghe tiếng cô ấy khi đi qua lối sau.
Sau khi mở được cửa, anh đứng ngoài hỏi có cần gọi cô giáo không. Gia Ninh đồng ý, nhưng giáo viên nữ phụ trách đang ở khu nhà khác, y tá cũng chưa đến.
Cổ tay đau khiến cô ấy không tự chỉnh được lớp áo bên trong. Gia Ninh mặc lại áo khoác, nhờ anh vào giúp cài phần khuy phía sau để có thể ra ngoài.
“Anh ấy lúng túng đến mức cài nhầm hai lần,” cô ấy nói, cười rất nhạt. “Chị còn mắng anh ấy, bảo học vật lý giỏi vậy mà cái khuy cũng không xử lý được.”
Một chuyện vốn có thể được nhớ lại như sự vụng về của hai anh em.
Nhưng ai đó đã biến nó thành điều khiến một cô gái xấu hổ suốt năm năm.
Tôi cúi đầu, hai bàn tay lạnh toát.
“Em xin lỗi.”
Gia Ninh nhìn tôi.
“Em không phải người làm chuyện đó.”
“Nhưng em đã thấy chị gặp khó khăn, rồi đi mất.”
“Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu hôm đó chị thấy cảnh giống em, có lẽ chị cũng sẽ quay đi.”
Cô ấy không trách tôi. Sự bao dung ấy khiến tôi khó chịu hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Phó Lâm Châu đẩy cốc nước ấm đến trước mặt cô ấy.
“Nghỉ một chút đã.”
Gia Ninh lắc đầu.
“Em nói được.”
Cô ấy đưa chúng tôi xem biên bản làm việc viết tay năm đó. Có lời xác nhận của y tá về cổ tay bị bong gân, có tên giáo viên chứng kiến trang phục hư hỏng, nhưng phần người gây ra chỉ ghi: mâu thuẫn giữa học sinh.
“Lương Tư Dao nói chị tự ngã. Hai người còn lại làm chứng cho cô ta. Sau đó bức ảnh xuất hiện trong nhóm kín. Đến khi người lớn can thiệp, nó đã bị xóa.”
Phó Lâm Châu nói thêm, giọng rất thấp:
“Mẹ anh đồng ý để nhà trường xử lý nội bộ. Dì anh sợ Gia Ninh bị nhắc mãi nên chấp nhận chuyển trường. Bọn anh không có bản gốc tấm ảnh, cũng không chứng minh được ai chụp.”
“Lần này,” Gia Ninh nói, “em không muốn đi nữa.”
Cô ấy ngẩng lên. Ánh mắt còn ướt, nhưng tiếng nói đã chắc chắn hơn.
“Em vừa mở phòng thiết kế. Em vừa có khách hàng đầu tiên. Họ không thể cứ lấy một bức ảnh để quyết định em được sống thế nào.”
Tôi nhìn cô ấy rồi gật đầu.
“Vậy mình tìm người đã chụp.”
Lần đầu tiên tôi dùng chữ mình trong câu chuyện của họ.
Phó Lâm Châu nhìn tôi, ánh mắt khiến ngực tôi nhói lên.
10. Người tôi từng bỏ lỡ
Rời phòng thiết kế đã gần mười giờ.
Phó Lâm Châu đưa tôi về. Xe dừng trước ngõ, nhưng tôi chưa tháo dây an toàn.
Anh không giục.
“Tôi từng nghĩ anh có quan hệ với Gia Ninh,” tôi nói.
“Anh đoán được.”
“Từ lúc nào?”
“Khi em hỏi em ấy có học cùng trường không.”
Tôi nhìn hai bàn tay mình.
“Vậy tại sao anh không nói rõ ngay?”
“Anh đã nói em ấy là em họ. Còn những gì xảy ra với Gia Ninh, anh cần em ấy cho phép.”
Tôi gật đầu. Câu hỏi vừa rồi không hẳn để anh trả lời, mà giống một nỗ lực vụng về muốn tự bào chữa.
“Tôi đã dùng chuyện mình nhìn thấy để đoán rất nhiều điều.”
“Em có quyền từ chối một người khiến em không yên tâm.”
“Nhưng tôi không nên coi điều mình đoán là sự thật.”
Anh quay sang nhìn tôi.
Trong ánh đèn đường, gương mặt ấy bớt lạnh lùng, chỉ còn vẻ mệt sau một ngày dài.
“Tri Ý, anh không cần em thấy có lỗi rồi đối xử tốt với anh.”
“Tôi biết.”
Tôi hít sâu, cuối cùng hỏi câu khiến mình băn khoăn từ buổi xem mắt.
“Tại sao lại là tôi?”
Anh im lặng một lúc, rồi mở ngăn nhỏ trước ghế phụ.
Bên trong có một chiếc ví đựng thẻ. Anh rút từ lớp sau ra tấm bưu thiếp đã cũ.
Góc trái bị mòn, nhưng tôi vẫn nhận ra cửa sổ câu lạc bộ trong nắng chiều.
Mặt sau là nét chữ của tôi năm mười tám: