Năm Năm Sau, Tôi Đã Có Chồng
Chương 12
“Anh có thể ghen, nhưng không thể dùng cơn ghen để nhốt em. Em trở lại Bắc Cương vì công việc em yêu. Anh chỉ cần đứng ở nơi em quay đầu là nhìn thấy.”
Hốc mắt tôi nóng lên.
Ngày trước, tôi từng từ bỏ một cơ hội đào tạo ở nước ngoài vì Lệ Dã bị điều động. Khi ấy anh không ngăn, cũng không khuyên tôi đi. Anh chỉ mặc nhiên tiếp nhận sự hy sinh đó như một phần nghĩa vụ của người vợ.
Còn Diên Tranh luôn đẩy tôi về phía ánh sáng, dù đôi khi điều đó có nghĩa anh phải đứng lại một mình.
Tôi vòng tay ôm eo anh.
“Đợt công tác kết thúc, chúng ta tổ chức lễ cưới nhé.”
Anh cứng người.
Bốn năm trước chúng tôi đăng ký kết hôn rất vội. Khi ấy anh sắp lên đường làm nhiệm vụ, còn tôi vừa nhận kết quả mang thai. Hai gia đình chỉ ăn một bữa cơm nhỏ, chưa từng tổ chức hôn lễ.
Anh từng đề nghị nhiều lần, nhưng vì công việc và hai con còn nhỏ, tôi luôn nói chờ thêm.
“Em nói thật?”
“Thật.” Tôi ngẩng lên. “Mùng 8 tháng 12, được không?”
Đó từng là ngày khiến tôi đau nhất.
Tôi muốn biến nó thành ngày hạnh phúc nhất.
Đôi mắt Diên Tranh đỏ lên rất khẽ. Anh ôm tôi chặt đến mức gần như khiến tôi không thở nổi.
“Được.”
“Nhẹ thôi.”
Anh lập tức nới tay, nhưng vẫn không chịu buông.
Trong phòng ngủ, hai đứa trẻ không biết tỉnh từ lúc nào, đang áp mặt vào cửa kính nhìn trộm. Thấy chúng tôi phát hiện, cả hai cười khanh khách chạy mất.
Tiếng cười vang khắp căn nhà.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ hạnh phúc không phải là chưa từng đi qua bão tuyết.
Mà là sau khi đi qua, vẫn còn một ngọn đèn chờ mình trở về.
...
Ngày hôm sau, một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên diễn đàn nội bộ.
Tiêu đề là: “Con của Kỹ sư Thẩm rốt cuộc mang họ Phó hay mang họ Lệ?”
Bài viết ghép mốc ly hôn, tái hôn và tuổi của hai đứa trẻ, cố tình ám chỉ tôi có thai trước khi ly hôn nhưng giấu Lệ Dã để trèo cao lấy Phó Diên Tranh. Bên dưới còn đính kèm ảnh chụp hồ sơ sản khoa của tôi.
Dù bài bị xóa sau mười phút, ảnh chụp màn hình đã lan ra nhiều nhóm.
Lần này tôi không im lặng.
Tôi lập tức gửi đơn yêu cầu điều tra hành vi làm lộ hồ sơ y tế và vu khống danh dự. Diên Tranh chủ động xin rút khỏi bộ phận xử lý để tránh xung đột lợi ích.
Lệ Dã xuất hiện ở trung tâm kỹ thuật vào giữa trưa.
Anh đặt điện thoại trước mặt mọi người, mở đoạn ghi âm cuộc họp đội đặc chiến rồi nói rõ từng mốc thời gian.
“Thứ nhất, Kỹ sư Thẩm và tôi hoàn tất ly hôn ngày 8 tháng 12 năm năm trước. Sau đó chúng tôi không gặp riêng, không có bất kỳ quan hệ tình cảm hay thể xác nào.”
Anh dừng lại, giọng chắc nịch.
“Thứ hai, hai con của cô ấy không liên quan đến tôi. Mọi suy đoán nhằm vào danh dự của Kỹ sư Thẩm và gia đình cô ấy đều là vu khống.”
Một người dè dặt hỏi: “Đội trưởng Lệ, anh chắc chắn chứ?”
Lệ Dã nhìn thẳng vào người đó.
“Tôi chắc chắn. Và kể cả không có lời xác nhận của tôi, các anh cũng không có quyền lấy đời tư của một nữ đồng chí ra làm trò tiêu khiển.”
Anh cúi đầu trước tôi ngay giữa phòng.
“Tôi xin lỗi vì sự nghi ngờ hôm qua đã góp phần tạo cơ hội cho tin đồn.”
Tôi nhìn anh vài giây rồi đáp: “Tôi ghi nhận lời xin lỗi.”
Không tha thứ ngay, cũng không làm nhục anh.
Đó là giới hạn cuối cùng tôi có thể dành cho đoạn tình cảm đã chết.
Cuộc điều tra nhanh chóng xác định bài đăng được gửi từ máy tính ở bệnh xá. Nhưng tài khoản của Ôn Nguyễn đã bị khóa từ đêm trước, camera lại ghi nhận cô ta không rời khỏi khu giám sát.
Có người thứ hai đang giúp cô ta.
Hoặc đang cố đẩy mọi tội lỗi lên đầu cô ta.
Tôi xem lại ảnh hồ sơ bị phát tán, bỗng nhận ra một chi tiết.
Góc ảnh có bóng phản chiếu của người chụp trên tủ kính. Cổ tay người đó đeo một chiếc vòng nhận dạng màu cam.