Năm Năm Sau, Tôi Đã Có Chồng
Chương 15
Sau ly hôn, cô ta lại sửa thời gian bắt đầu mối quan hệ trong một bản khai nội bộ để nhận suất nhà ở dành cho gia đình quân nhân. Nếu hồ sơ cũ bị đối chiếu, lời nói dối “gắn bó năm năm” sẽ bị vạch trần.
Cô ta không biết Tề Minh đã bị mua chuộc. Việc giao thẻ cho hắn mở cánh cửa vào hệ thống.
Nhưng chuyện phát tán hồ sơ của tôi lại hoàn toàn do cô ta chủ động.
“Tôi chỉ muốn cô ta rời khỏi Bắc Cương!” Ôn Nguyễn khóc đến khản giọng. “Từ ngày cô ta trở về, Lệ Dã không còn nhìn tôi nữa. Anh ấy liên tục hỏi về quá khứ, hỏi hồ sơ phẫu thuật, hỏi ngày sinh của hai đứa trẻ. Tôi sắp cưới rồi, tại sao cô ta còn xuất hiện?”
Cán bộ thẩm tra lạnh lùng đáp: “Kỹ sư Thẩm trở về theo lệnh của Tổng bộ, không phải vì cô hay Đội trưởng Lệ.”
“Nhưng nếu cô ta không về, mọi chuyện đã không xảy ra!”
Tôi ngồi sau tấm kính một chiều, nghe câu đó mà không có cảm xúc gì.
Có những người không bao giờ nhìn thấy lựa chọn của mình. Họ chỉ nhìn thấy sự tồn tại của người khác và cho rằng đó là nguyên nhân khiến họ bất hạnh.
Lệ Dã ngồi cách tôi hai ghế. Từ đầu đến cuối anh không nói một lời.
Khi thẩm tra kết thúc, anh hỏi tôi: “Em có muốn gặp cô ấy không?”
“Không.”
“Anh nghĩ cô ấy nợ em một lời xin lỗi.”
“Tôi không cần.” Tôi thu tài liệu. “Một lời xin lỗi bị ép nói không có giá trị. Cô ta chịu trách nhiệm theo quy định là đủ.”
Anh khẽ gật đầu.
“Đám cưới của bọn anh sẽ hủy.”
Tôi nhìn anh, bình thản đáp: “Đó là chuyện của hai người.”
“Anh chưa từng yêu cô ấy.”
“Vậy thì anh càng tàn nhẫn.”
Anh sững lại.
“Không yêu nhưng để cô ấy chờ, cho cô ấy hy vọng, đồng ý kết hôn rồi tới lúc quá khứ quay về mới nhận ra mình không muốn. Lệ Dã, anh vẫn giống năm xưa. Anh luôn im lặng để người bên cạnh tự suy đoán, đến khi mọi thứ vỡ nát mới nói rằng mình không có ý đó.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
Tôi không nói thêm.
Tôi không bênh Ôn Nguyễn. Những gì cô ta làm phải trả giá. Nhưng việc Lệ Dã không yêu vẫn bước vào hôn nhân với cô ta cũng là một kiểu ích kỷ.
Anh đã dùng năm năm để đi một vòng, cuối cùng vẫn chưa học được cách thành thật với trái tim mình.
...
Chiều hôm đó, tôi đưa hai con vào thăm Diên Tranh.
Tiểu Lang nhìn băng trắng trên vai bố, nước mắt rơi lã chã. Diên Tranh phải nghiêm túc cam kết vết thương không đau, con bé mới chịu nín.
Tiểu Hành đứng bên giường, mặt căng thẳng: “Bố đánh thắng kẻ xấu chưa?”
“Rồi.”
“Kẻ xấu có đánh bố không?”
“Không. Một hòn đá không có mắt đè trúng bố.”
Thằng bé suy nghĩ rồi nghiêm nghị nói: “Lần sau bố phải tránh đá.”
“Bố nhớ rồi.”
Tôi gọt táo bên cạnh, nghe cuộc đối thoại mà buồn cười.
Cửa phòng bệnh mở. Lệ Dã mang tài liệu tới báo cáo. Anh dừng ở ngưỡng cửa khi thấy cảnh tượng bên trong.
Tiểu Lang đã trèo lên giường, cẩn thận thổi phù phù vào băng gạc cho bố. Tiểu Hành dùng bút màu vẽ một tấm huân chương giấy, dán lên chăn.
Diên Tranh nhìn hai con bằng ánh mắt dịu dàng mà ở căn cứ hiếm ai từng thấy.
“Vào đi.” Anh nói.
Lệ Dã bước vào, báo cáo ngắn gọn tình hình truy bắt. Trước khi đi, anh lấy từ túi áo hai món đồ chơi nhỏ hình xe bọc thép.
“Quà cho hai cháu.”
Tiểu Hành nhìn tôi trước. Thấy tôi gật đầu, thằng bé mới nhận bằng hai tay: “Cháu cảm ơn chú.”
Tiểu Lang cũng lí nhí cảm ơn.
Lệ Dã khom người nhìn hai đứa. Trong ánh mắt anh là nỗi buồn không thể che giấu.
Sau khi hai con theo ông bà ra ngoài mua sữa chua, anh bỗng nói: “Nếu chúng ta không ly hôn, có lẽ con chúng ta cũng lớn thế này.”
Diên Tranh chưa kịp lên tiếng, tôi đã đặt dao gọt hoa quả xuống.
“Không có nếu như.”
“Anh biết.” Lệ Dã cười khổ. “Anh chỉ nghĩ một chút.”
“Vậy anh nên nghĩ trong lòng, đừng nói trước mặt chồng tôi.”
Không khí căng lên.