Ngày Tôi Tìm Thấy Anh, Anh Đã Thành Bố
Chương 18
“Phồn Phồn, mẹ không mong con tha thứ. Nhưng con nhất định phải sống.”
Tôi không trả lời.
Cửa khép lại.
Tôi ngồi bất động rất lâu.
Bùi Thiệu không an ủi, cũng không khuyên tôi tha thứ.
Anh chỉ ở bên cạnh.
Đến khi tôi tựa đầu lên vai anh, anh mới vòng tay ôm lấy tôi.
“Mười bảy lá thư ấy, anh viết gì?”
“Lá đầu tiên anh nói mình không thích người khác.”
“Lá thứ hai nói tai nạn không phải lỗi của anh.”
“Lá thứ ba nói ca phẫu thuật rất đau.”
“Lá thứ tư nói anh nhớ em.”
“Sau đó?”
“Sau đó lá nào cũng nói nhớ em.”
Tôi nhắm mắt, nước mắt thấm ướt vai áo anh.
“Anh còn nhớ không?”
“Nhớ.”
“Vậy sau khi em mổ xong, viết lại cho em.”
“Được.”
“Không được thiếu một lá.”
Bùi Thiệu hôn lên tóc tôi.
“Anh viết mười bảy năm cũng được.”
Chương 12
Ngày hôm sau, video của mẹ tôi xuất hiện trên mạng.
Tạ Duy Thành đã giữ đúng lời đe dọa.
Nhưng anh ta chỉ cắt đoạn bà thừa nhận từng nhận tiền và ngăn cản tôi gặp Bùi Thiệu. Phần nhắc đến nhà họ Tạ bị xóa sạch.
Dư luận lập tức chia thành nhiều phía.
Người thương hại tôi bị mẹ ruột lợi dụng.
Người cho rằng tôi dựng chuyện để tẩy trắng cho Bùi Thiệu.
Người lại mắng mẹ tôi tham lam, tìm được địa chỉ nhà rồi tụ tập chửi bới.
Tôi yêu cầu chị Đan đăng một thông báo duy nhất.
【Sai lầm của người lớn không phải lý do để bạo lực và quấy rối. Tôi không chấp nhận hành vi của mẹ mình, nhưng cũng không cho phép bất kỳ ai xâm phạm đời sống riêng của bà. Mọi việc còn lại sẽ do pháp luật xử lý.】
Sau khi đăng, tôi tắt điện thoại.
Buổi chiều, mẹ tôi tổ chức họp báo.
Không báo trước cho tôi.
Bà xuất hiện với gương mặt không trang điểm, công khai toàn bộ chuyện năm đó. Bà thừa nhận đã nhận tiền, tiêu hủy thư và lừa dối cả tôi lẫn Bùi Thiệu.
Sau đó, bà đưa ra một chiếc máy ghi âm cũ.
“Tôi đã đốt thư, nhưng cuộc nói chuyện với ông Tạ năm đó được tôi ghi lại để phòng trường hợp họ không trả đủ tiền.”
Trong đoạn ghi âm, cha Tạ Duy Thành nói rõ điều kiện giúp gia đình tôi trả nợ là tôi phải chia tay Bùi Thiệu, tiếp tục ở lại Thịnh Quang và tuyệt đối không được biết sự thật về tai nạn.
Ông ta còn nhắc đến việc “thằng nhóc họ Tạ làm quá tay, nhưng người chết rồi thì không thể sống lại”.
Một câu nói mơ hồ.
Nhưng đủ chứng minh gia đình họ Tạ đã biết nội tình vụ tai nạn.
Cuối buổi họp báo, mẹ tôi cúi người thật sâu trước ống kính.
“Tôi không xin con gái tha thứ.”
“Tôi chỉ muốn trả lại cho con bé một phần sự thật mà chính tôi đã lấy đi.”
Tôi xem video trong phòng bệnh.
Đến khi màn hình tối xuống, tôi vẫn không nói gì.
Bùi Thiệu ngồi đối diện, lặng lẽ gọt táo.
Quả táo vốn tròn trịa bị anh gọt thành hình dạng méo mó.
“Anh có muốn khuyên em tha thứ không?” tôi hỏi.
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì người bị tổn thương là em. Tha thứ hay không là quyền của em.”
Anh đặt miếng táo vào đĩa.
“Nhưng nếu em hỏi anh nghĩ gì, anh sẽ nói bà ấy đã làm sai, cũng đang cố trả giá.”
“Còn em không cần đưa ra quyết định ngay hôm nay.”
Tôi nhìn đĩa táo.
“Anh gọt xấu thật đấy.”
“Ngày trước em nói chỉ cần gọt được là tốt.”
“Ngày trước em mù quáng.”
“Bây giờ thì sao?”
Tôi cắn một miếng táo, cố ý nói:
“Đỡ hơn một chút.”
Bùi Thiệu bật cười.
Ngay lúc ấy, cảnh sát gọi tới.
Lương Hải đã bị bắt tại một bến tàu ở phía nam. Hắn dùng hộ chiếu giả, định rời khỏi đất nước.
Trong hành lý, cảnh sát tìm thấy hai điện thoại dùng một lần và một khoản tiền mặt lớn.
Ban đầu Lương Hải không khai.
Nhưng khi được cho xem video trong thẻ nhớ, bản ghi lời khai của Trương Khải cùng đoạn ghi âm mẹ tôi giao nộp, hắn bắt đầu hoảng loạn.
Sau sáu giờ thẩm vấn, Lương Hải thừa nhận chính mình đã động vào hệ thống phanh.
Mệnh lệnh đến từ Tạ Duy Thành.
Mục đích ban đầu không phải giết người.