Ngày Tôi Tìm Thấy Anh, Anh Đã Thành Bố
Chương 25
Xe số 7 xoay một góc gần chín mươi độ, dùng thân xe cọ vào hàng lốp bảo vệ.
Tia lửa bắn tung tóe.
Tốc độ giảm mạnh.
Chiếc xe đỏ phía trước không kịp phản ứng, lao qua khúc cua rồi đâm vào tường chắn.
Tiếng va chạm nổ vang qua loa.
Màn hình phủ đầy khói.
“Bùi Thiệu!”
Tôi đứng bật dậy.
Không có tiếng trả lời.
Camera nghiêng sang một bên, chỉ còn nhìn thấy hàng lốp đen.
Vài giây sau, một bàn tay xuất hiện trước ống kính.
Ngón tay gõ hai lần lên bảng điều khiển.
Anh còn tỉnh.
Tôi ngồi sụp xuống ghế, nước mắt trào ra.
Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên ở khu pit.
Kẻ đeo mặt nạ hoảng loạn khi thấy xe đỏ gặp nạn, định kéo mẹ tôi lên xe tải bỏ trốn. Bà bất ngờ giẫm mạnh vào chân hắn, cúi người thoát khỏi nòng súng.
Viên đạn bắn lên mái tôn.
Cảnh sát vừa phá được cổng lao vào khống chế hắn.
Đội còn lại tới chỗ hai chiếc xe.
Bùi Thiệu tự mở cửa bước ra. Trán anh bị rách, máu chảy xuống một bên mặt, nhưng vẫn đứng vững.
Chiếc xe đỏ hư hỏng nặng.
Tạ Duy Thành bị kẹt trong ghế lái, bất tỉnh nhưng còn mạch.
Cảnh sát và nhân viên cứu hộ kéo hắn ra, đưa lên cáng.
Khi Bùi Thiệu được dẫn khỏi đường đua, tôi không thể chờ thêm. Tôi mở cửa xe chỉ huy chạy về phía anh.
Anh nhìn thấy tôi, lập tức cau mày.
“Sao em lại ra đây? Trời lạnh…”
Tôi ôm chầm lấy anh.
Câu trách móc còn lại biến mất.
Tôi sờ lên trán, vai, cánh tay anh, xác nhận chỉ có vết thương ngoài da.
“Anh về rồi.”
“Ừ.”
Anh ôm tôi, giọng run lên.
“Anh đã hứa.”
Mẹ tôi cũng được đưa tới.
Bà bị trầy xước, cổ tay tím bầm, nhưng không nguy hiểm.
Nhìn thấy tôi, bà dừng lại cách mấy bước.
“Phồn Phồn…”
Tôi buông Bùi Thiệu, bước tới.
Rất nhiều lời vẫn mắc trong lòng.
Nhưng khi nhìn vết máu trên trán bà, tôi không thể tiếp tục giả vờ không sợ mất bà.
Tôi ôm lấy mẹ.
Bà sững người rồi bật khóc.
“Mẹ xin lỗi.”
“Con biết.”
“Mẹ thật sự xin lỗi.”
“Con biết.”
Tôi không nói đã tha thứ.
Bởi vì tha thứ không phải một cái ôm sau cơn nguy hiểm là đủ.
Nhưng tôi cũng hiểu chúng tôi vẫn còn thời gian.
Nếu cả hai đều sống, vết thương có thể được đối diện từng chút một.
Tạ Duy Thành tỉnh lại sau hai ngày.
Tai nạn khiến chân trái của anh ta bị tổn thương nghiêm trọng, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật.
Lần này, anh ta không thể chạy nữa.
Vụ bắt cóc, tàng trữ vũ khí, gây tai nạn và âm mưu giết người được nhập cùng hồ sơ vụ án bảy năm trước.
Lương Hải đồng ý ra làm chứng.
Những người từng giúp tiêu hủy chứng cứ cũng lần lượt bị điều tra.
Trên mạng có người nói đây là quả báo.
Tôi không quan tâm.
Tạ Duy Thành mất một chân hay cả đời ngồi tù cũng không thể khiến Hàn Dương sống lại.
Điều chúng tôi cần không phải báo thù.
Mà là một bản án nói rõ ai đúng, ai sai.
Một sự thật không còn bị tiền bạc và quyền lực bóp méo.
Chương 18
Phiên tòa diễn ra tám tháng sau.
Trong thời gian ấy, tôi hoàn thành sáu đợt hóa trị và ba mươi lần xạ trị.
Tóc rụng gần hết.
Cân nặng giảm mười ký.
Có những ngày tôi nôn đến không thể uống nước, chỉ muốn nằm im trên giường và để mọi thứ kết thúc.
Bùi Thiệu chưa từng nói “cố lên”.
Anh biết hai chữ ấy đôi khi tàn nhẫn đến mức nào với một người đã dùng hết sức.
Anh chỉ ngồi cạnh, đưa nước, lau mặt, nấu những món tôi có thể ăn.
Khi tôi nói không chịu được nữa, anh đáp:
“Vậy hôm nay không chịu nữa. Chúng ta nghỉ một ngày.”
Ngày mai tỉnh dậy, anh lại hỏi:
“Thử thêm một ngày không?”
Tôi cứ thế sống qua từng “một ngày” của anh.
Khả năng nói dần hồi phục. Tôi có thể đọc hết lá thư của Hàn Dương mà không vấp quá nhiều.
Ngày tôi đọc, Cố An Nhiên và A Sách ngồi đối diện.
Đến câu cuối “mong con gái của bố sống một đời tự do”, Cố An Nhiên khóc cúi đầu.
A Sách không hiểu hết, nhưng vẫn ôm mẹ.