Ngày Tốt Nghiệp

Chương 13



Hạ Minh ở ghế trước quay đầu.

“Giang tổng, anh đã nhắc lần thứ tư rồi.”

Giang Dự Phong không để ý đến anh ta, vẫn nhìn tôi.

“Em hứa đi.”

Tôi rút tay ra.

“Tôi hứa.”

Anh mới chịu mở khóa cửa.

Tôi bước vào quán cà phê lúc chín giờ năm mươi lăm phút.

Người hẹn tôi đã ngồi bên cửa sổ.

Không phải Giang Thành Vũ.

Mà là Thẩm Mạn.

10

Tôi đứng cách bàn vài bước, nhất thời không tiến lên.

Thẩm Mạn mặc áo khoác dài màu đen, trước mặt là hai tách cà phê chưa động tới. So với lần gặp ở công ty, bà gầy đi rõ rệt, vẻ kiêu ngạo quen thuộc cũng biến mất.

“Ngồi đi.”

Tôi không ngồi.

“Tin nhắn là bà gửi?”

“Tin nhắn đầu tiên là tôi. Bức ảnh đứa trẻ không phải.”

“Tại sao tôi phải tin bà?”

Bà lấy điện thoại, mở một đoạn hội thoại.

Sáng hôm qua, Giang Thành Vũ gửi cho bà đúng bức ảnh ấy, yêu cầu bà dụ tôi mang dữ liệu của Hạ Thành tới.

Tôi nhìn bà.

“Ông ta nghĩ dữ liệu ở chỗ tôi?”

“Ba năm trước, người của Thành Vũ lục soát nhà Hạ Thành sau tai nạn nhưng không tìm thấy. Nó luôn cho rằng Kỷ Vân đã chuyển bằng chứng cho cô.”

“Tai nạn là do ông ta sắp xếp?”

Thẩm Mạn siết tách cà phê.

“Tài xế xe tải nhận tiền mặt qua một người trung gian. Tống Văn Sâm phụ trách xóa dấu vết. Tôi mới biết toàn bộ chuyện này sau khi Tống Văn Sâm bị bắt.”

“Bà biết Giang Thành Vũ đang phạm tội, tại sao không trực tiếp đến cảnh sát?”

“Vì nó giữ bằng chứng tôi từng giúp che giấu dòng tiền của Đông Viễn.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà.

“Vậy bà cũng không vô tội.”

“Tôi chưa từng biết tiền đó liên quan đến tai nạn. Tôi chỉ muốn dùng Thành Vũ để gây sức ép với Dự Phong.”

“Bà nói như thể mục đích của mình cao thượng lắm.”

Thẩm Mạn tái mặt.

Tôi ngồi xuống đối diện bà.

“Bà muốn gì?”

“Tôi sẽ giao toàn bộ bằng chứng cho cô.”

“Điều kiện?”

“Đưa Dự Phong rời khỏi công ty trong hôm nay. Thành Vũ đã mua chuộc một số cổ đông. Cuộc họp bất thường chiều nay sẽ bãi nhiệm nó. Nếu nó còn phản kháng, Thành Vũ sẽ công khai tài liệu giả chứng minh Dự Phong chỉ đạo chuyển tiền.”

“Bà muốn tôi thuyết phục anh ấy bỏ đi?”

“Nó sẽ nghe cô.”

Tôi bật cười.

“Bà đánh giá tôi cao quá rồi.”

“Không.”

Thẩm Mạn nhìn tôi, giọng nói lần đầu tiên có chút mệt mỏi.

“Năm năm trước, tôi biết nó yêu cô nên mới phải tốn nhiều công sức như vậy.”

“Nếu bà biết, tại sao còn…”

“Bởi vì tôi từng yêu bố nó giống như vậy.”

Bà cắt ngang, mắt đỏ lên.

“Tôi từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ gia đình để bước vào nhà họ Giang. Đổi lại, ông ta nuôi một người phụ nữ khác suốt mười mấy năm, còn có con trai lớn hơn Dự Phong ba tháng.”

“Tôi nhìn thấy cô, liền nhìn thấy chính mình năm đó. Nghèo, kiêu hãnh, cho rằng tình yêu có thể thắng tất cả.”

“Tôi không muốn con trai mình đi vào con đường ấy.”

Tôi im lặng vài giây.

“Cho nên bà biến thành người làm tổn thương nó nhiều nhất.”

Thẩm Mạn khựng lại.

“Bà bị phản bội là thật. Nhưng tôi chưa từng phản bội Giang Dự Phong. Bà không thể dùng nỗi đau của mình để kết tội một người chưa làm gì.”

“Tôi biết.”

Ba chữ ấy nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc trong quán.

Bà lấy từ túi một chiếc USB.

“Đây là tài liệu thật. Có cả đoạn ghi âm Thành Vũ thừa nhận đã xử lý Hạ Thành.”

Tôi không cầm.

“Bà tự giao cho cảnh sát.”

“Nếu tôi xuất hiện, người của nó sẽ biết.”

“Họ đã biết rồi.”

Tôi nhìn qua cửa kính.

Một chiếc xe màu xám đỗ bên kia đường từ khi tôi bước vào. Hai người đàn ông ngồi trong xe liên tục nhìn về phía này.

Thẩm Mạn quay đầu, sắc mặt thay đổi.

Bà đẩy USB về phía tôi.

“Cầm lấy, đi bằng cửa sau.”

Tôi bấm vào thiết bị trong cúc áo.

Đây là tín hiệu khẩn cấp đã thống nhất.

Nhưng chưa đầy mười giây sau, chuông báo cháy trong quán đột ngột vang lên.

Khách hàng hoảng hốt đứng dậy. Nhân viên liên tục hướng dẫn mọi người ra ngoài.

Giữa đám đông hỗn loạn, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai va vào bàn chúng tôi.

Hắn chộp lấy USB.

Tôi giữ tay hắn lại.

Hắn lập tức rút một con dao gấp nhỏ từ trong tay áo.

Thẩm Mạn hét lên.

Người đàn ông đẩy tôi ngã vào ghế rồi lao về phía cửa sau.

Tôi không đuổi theo.

USB chỉ là bản sao. Việc quan trọng nhất là giữ an toàn và để cảnh sát xử lý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...