Ngày Tốt Nghiệp
Chương 17
13
Bài viết dùng toàn bộ tên viết tắt, nhưng ảnh chụp tôi và Giang Dự Phong ở bệnh viện không hề che mặt.
Người viết khẳng định tôi từng bán dữ liệu dự án Minh Hải, sau khi bị phát hiện liền lợi dụng quan hệ cũ với tổng giám đốc để đẩy tội cho Tống Văn Sâm.
Họ còn đăng ảnh Kỷ Ninh, ám chỉ con bé là con ngoài giá thú của Giang Dự Phong.
Trong chưa đầy một buổi sáng, số điện thoại công ty mới của tôi bị gọi đến liên tục.
Hai khách hàng yêu cầu tạm dừng hợp tác.
Trường mầm non cũng gọi, nói có phóng viên đứng ngoài cổng.
Tôi lập tức nhờ Hạ Minh đón Kỷ Ninh bằng cửa sau.
Giang Dự Phong gọi đến.
“Tôi sẽ cho người gỡ bài.”
“Không cần.”
“Thông tin của Ninh Ninh đã bị công khai.”
“Anh có thể xử lý phần liên quan đến con bé. Còn những cáo buộc về tôi, để tôi tự giải quyết.”
“Kỷ Tình…”
“Điều kiện thứ nhất.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lát sau, anh đáp:
“Được. Nhưng nếu cần tôi, gọi bất cứ lúc nào.”
Tôi cùng luật sư thu thập toàn bộ bằng chứng.
Biên bản điều tra nội bộ chứng minh tôi không liên quan đến việc rò rỉ dữ liệu.
Thông báo của cảnh sát xác nhận Tống Văn Sâm và Giang Thành Vũ là nghi phạm chính.
Hồ sơ nhân sự thể hiện tôi đã làm việc tại Giang Thịnh ba năm trước khi Giang Dự Phong trở về, bác bỏ lời vu khống rằng tôi cố tình tiếp cận anh.
Đối với ảnh của Kỷ Ninh, luật sư gửi yêu cầu khẩn cấp buộc các nền tảng xóa bỏ vì xâm phạm quyền riêng tư của trẻ nhỏ.
Chỉ trong một ngày, chúng tôi xác định tài khoản đầu tiên đăng bài thuộc về một công ty truyền thông do cổ đông Trịnh Khải kiểm soát.
Trịnh Khải là người đã bỏ phiếu ủng hộ Giang Thành Vũ trong cuộc họp hội đồng.
Ông ta muốn dùng dư luận ép Giang Dự Phong rời vị trí và phá hủy uy tín của tôi trước khi vụ án được đưa ra xét xử.
Luật sư đề nghị tôi im lặng chờ quá trình tố tụng.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục để người khác kể câu chuyện của mình.
Tôi quyết định tổ chức một buổi họp báo nhỏ ngay tại văn phòng.
Hạ Minh hỏi:
“Cậu chắc chứ? Phóng viên sẽ hỏi chuyện tình cảm.”
“Tôi chỉ trả lời những gì cần trả lời.”
“Giang Dự Phong biết không?”
“Tôi không cần xin phép anh ấy.”
“Ý tôi là anh ta có đến không?”
“Tôi không mời.”
Đúng hai giờ chiều, phòng họp chật kín.
Tôi công bố các tài liệu, giải thích từng mốc thời gian và thông báo đã khởi kiện tài khoản phát tán thông tin sai lệch.
Phần đầu diễn ra suôn sẻ.
Đến phần hỏi đáp, một phóng viên đứng lên:
“Cô Kỷ, cô có thể phủ nhận việc làm lộ dữ liệu, nhưng cô giải thích thế nào về mối quan hệ với Giang tổng? Có thông tin cho rằng hai người từng sống chung khi còn học đại học.”
“Đó là chuyện riêng, không liên quan đến cáo buộc thương mại.”
“Vậy đứa trẻ trong ảnh có phải con của Giang tổng không?”
“Không.”
“Bố đứa trẻ là ai?”
Tôi nhìn người hỏi.
“Con bé là trẻ vị thành niên và là nạn nhân trong một vụ án khác. Tôi sẽ không công khai đời tư của con để thỏa mãn sự tò mò.”
Người kia vẫn không chịu dừng.
“Có phải cô dùng đứa trẻ để khiến Giang tổng thương hại, từ đó giúp cô thoát khỏi điều tra?”
“Không.”
“Nhưng cô thừa nhận hai người có quan hệ tình cảm?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Năm năm trước chúng tôi từng yêu nhau. Hiện tại không có quan hệ yêu đương.”
Cả phòng lập tức xôn xao.
Phóng viên kia cười như đã bắt được sơ hở.
“Vậy những bức ảnh gần đây cho thấy hai người thường xuyên gặp mặt là gì?”
Cửa phòng họp bỗng mở ra.
Giang Dự Phong bước vào.
Anh đi một mình, không mang theo trợ lý hay nhân viên truyền thông.
Tôi nhíu mày.
Anh không nhìn tôi, chỉ đứng trước hàng chục máy quay.
“Là tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Phóng viên kia hỏi:
“Giang tổng, anh nói cô Kỷ không lợi dụng quan hệ với anh?”
“Nếu phải nói có người lợi dụng mối quan hệ cũ, người đó là tôi.”
Anh nhìn thẳng vào ống kính.
“Tôi từng dùng vị trí công việc để thu hồi đơn nghỉ việc của cô ấy. Quyết định đó là sai và đã được sửa lại ngay sau đó.”
“Trong vụ án Minh Hải, Kỷ Tình được chứng minh trong sạch bằng dữ liệu kỹ thuật và lời khai của nghi phạm, không phải nhờ tôi bao che.”
“Còn chuyện tình cảm…”