Ngày Tốt Nghiệp

Chương 20



“Nếu cầu hôn, tôi sẽ chuẩn bị một chiếc nhẫn mà em tự chọn, một thời điểm em thấy phù hợp và một câu hỏi rõ ràng.”

“Tôi không muốn dùng bất ngờ để khiến em khó từ chối.”

Tôi bật cười.

“Anh học ở đâu ra nhiều quy tắc vậy?”

“Tự học sau khi thi trượt một lần.”

“Anh từng cầu hôn ai?”

“Trong đầu.”

Anh nhìn tôi.

“Ngày tốt nghiệp, tôi vốn định hỏi em có muốn cùng tôi về Bắc Thành không. Nhưng tôi sợ em từ chối nên dùng một câu đùa ngu ngốc để thăm dò.”

Tôi khựng lại.

“Câu ‘thích kiểu thuần khiết’ là thăm dò?”

“Không.”

Anh lập tức phủ nhận.

“Đó là sự kiêu ngạo và hèn nhát. Tôi muốn em hỏi có phải tôi định lấy người khác không, muốn em ghen, muốn em chủ động nói muốn ở bên tôi.”

“Kết quả là tôi dùng từ ngữ xúc phạm em để che giấu việc mình sợ bị từ chối.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Không có lời giải thích nào khiến câu đó trở nên đúng.”

Tôi siết chiếc nhẫn trong tay.

“Giang Dự Phong, tôi không còn là Kỷ Tình năm hai mươi hai tuổi.”

“Tôi biết.”

“Tôi có một đứa con cần chăm sóc, một công ty cần điều hành, rất nhiều ký ức không vui và không còn đặt tình yêu lên trên tất cả.”

“Tôi biết.”

“Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ ‘thuần khiết’ mà anh từng nói.”

Anh khẽ nhíu mày.

“Kỷ Tình, em không cần phù hợp với bất kỳ kiểu mẫu nào.”

Giọng anh chậm rãi, nghiêm túc.

“Tôi yêu em không phải vì em giống một hình dung nào đó của tôi. Tôi yêu con người em đã từng là, con người em đang là, cả những vết thương và những phần cuộc sống không thuộc về tôi.”

“Nếu em không muốn kết hôn, chúng ta cứ hẹn hò.”

“Nếu em muốn một gia đình, tôi sẽ học cách trở thành người nhà của em và Ninh Ninh.”

“Nếu một ngày em thấy tôi không còn xứng đáng, em vẫn có quyền rời đi.”

“Nhưng nếu em hỏi tôi muốn gì…”

Anh hít sâu.

“Tôi muốn mỗi ngày sau này đều có em.”

Tôi im lặng thật lâu.

Sau đó, tôi lấy chiếc nhẫn hai tệ đeo vào ngón áp út của anh.

Kích thước quá nhỏ, chỉ vào được đến đốt ngón tay thứ hai.

Anh nhìn bàn tay mình, có chút bất lực.

“Đây là ý gì?”

“Đặt cọc.”

Mắt anh lập tức sáng lên.

“Cho chuyện gì?”

“Một cơ hội cầu hôn chính thức.”

“Khi nào?”

“Tùy biểu hiện.”

Anh bật cười, kéo tôi vào lòng rồi vẫn nhớ hỏi:

“Có thể ôm không?”

Tôi vòng tay qua eo anh.

“Có thể.”

Ba tháng sau, Giang Dự Phong cầu hôn tôi trong căn bếp nhà mình.

Không có hoa phủ kín phòng, không có máy quay, không có bạn bè đứng xung quanh gây áp lực.

Chỉ có tôi, anh, Kỷ Ninh và một nồi canh bị anh nấu mặn đến mức không ai uống nổi.

Anh đặt chiếc nhẫn tôi đã tự chọn lên bàn, hỏi:

“Kỷ Tình, em có đồng ý cùng tôi xây dựng một gia đình không?”

Tôi còn chưa trả lời, Kỷ Ninh đã che miệng anh.

“Chú hỏi thiếu rồi.”

Anh nghiêm túc hỏi con bé:

“Thiếu gì?”

“Còn con nữa.”

Giang Dự Phong ngồi xổm trước mặt con.

“Vậy chú hỏi lại.”

Anh nhìn cả hai mẹ con.

“Kỷ Tình, Kỷ Ninh, hai người có đồng ý cho chú trở thành người nhà không?”

Kỷ Ninh nhìn tôi.

“Mẹ đồng ý thì con đồng ý.”

Tôi cố ý hỏi:

“Nếu mẹ không đồng ý?”

Con bé suy nghĩ rất lâu.

“Vậy chú tiếp tục cố gắng.”

Giang Dự Phong bật cười, nhưng ánh mắt vẫn căng thẳng nhìn tôi.

Tôi không trêu anh nữa.

“Em đồng ý.”

Anh đứng sững hai giây rồi mới đeo nhẫn cho tôi.

Đầu ngón tay anh run rất rõ.

Kỷ Ninh tò mò hỏi:

“Chú lạnh à?”

Anh khàn giọng đáp:

“Không. Chú vui.”

Ngày đăng ký kết hôn, tôi mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Giang Dự Phong đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng, kiểm tra giấy tờ ít nhất năm lần.

Nhân viên nhìn anh, không nhịn được hỏi:

“Anh căng thẳng lắm sao?”

Anh thừa nhận:

“Vâng.”

Tôi ngồi bên cạnh bật cười.

Anh nắm tay tôi.

“Em không được đổi ý.”

“Bây giờ anh lại ra lệnh?”

Anh lập tức sửa lời:

“Em có thể đổi ý, nhưng xin đừng đổi.”

“Muộn rồi.”

Tôi giơ giấy đăng ký vừa đóng dấu.

“Đã ký xong.”

Anh nhìn tờ giấy, khóe mắt dần đỏ lên.

Tôi khẽ dựa đầu vào vai anh.

Năm năm trước, chúng tôi từng nghĩ tình yêu chỉ cần rung động là đủ.

Sau này mới hiểu, rung động khiến hai người đến gần, nhưng tôn trọng, tin tưởng và trách nhiệm mới khiến họ có thể đi cùng nhau.

Tôi không tha thứ vì quên hết tổn thương.

Anh cũng không được tha thứ chỉ vì đã hối hận.

Chúng tôi quay lại bởi anh thật sự học cách thay đổi, còn tôi đủ mạnh mẽ để lựa chọn điều mình muốn mà không sợ bị người khác phán xét.

Buổi tối, Kỷ Ninh cầm giấy đăng ký kết hôn chạy quanh phòng khách, vui vẻ gọi:

“Con có bố rồi!”

Giang Dự Phong bế con bé lên.

“Gọi lại lần nữa.”

“Bố.”

“Lần nữa.”

“Bố!”

“Lần…”

Tôi kéo tai anh.

“Anh đủ rồi đấy.”

Kỷ Ninh ôm cổ anh cười khanh khách.

Giang Dự Phong quay sang nhìn tôi.

“Kỷ Tình.”

“Gì?”

“Năm năm trước, em hỏi trong hai năm ở bên nhau, tôi đã từng thật lòng yêu em chưa.”

Tôi sững lại.

Anh đã đọc lá thư?

Nhìn vẻ mặt tôi, anh lập tức giải thích:

“Em để thư trên bàn hôm tôi đến sửa vòi nước. Gió thổi rơi xuống, tôi chỉ nhìn thấy câu cuối.”

Tôi im lặng chờ.

Anh ôm Kỷ Ninh bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tôi.

“Câu trả lời là có.”

“Năm đó có.”

“Bây giờ vẫn có.”

“Sau này cũng sẽ có.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Ngày tốt nghiệp năm ấy từng là dấu chấm hết đau đớn nhất trong cuộc đời tôi.

Nhưng hóa ra có những câu chuyện không kết thúc ở lúc hai người lạc mất nhau.

Nó chỉ thật sự kết thúc khi người gây tổn thương học được cách chịu trách nhiệm, người từng bị tổn thương lấy lại quyền lựa chọn, và cả hai đủ trưởng thành để không lặp lại sai lầm cũ.

Tôi siết tay anh.

“Vậy anh phải nhớ lời.”

Giang Dự Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

“Cả đời này, tôi sẽ nhớ.”

HẾT

Chương trước
Loading...