Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận

Chương 11



“Biết ngày sinh của một người không có nghĩa là trân trọng người đó.”

“Người bán bảo hiểm cũng biết ngày sinh của tôi.”

Nụ cười trên môi anh cứng lại.

Tôi quay người.

Phía sau vang lên giọng nói khàn khàn.

“Tôi biết cậu từ năm lớp mười.”

Tôi đột ngột dừng bước.

Hứa Nghiễn Nam đứng dậy.

“Con phố phía sau trường trung học số Bảy.”

“Hôm đó cậu mặc đồng phục màu xanh trắng, dây giày bên trái bị tuột.”

“Sau khi tôi đuổi mấy tên kia đi, cậu cúi đầu cảm ơn tôi ba lần.”

“Trước khi chạy còn hỏi tên tôi.”

Tim tôi đập mạnh.

Tôi chậm rãi quay lại.

“Cậu nhớ?”

“Tôi chưa từng quên.”

Ánh mắt anh đỏ lên.

“Cậu tưởng chỉ có cậu cố tình tạo ra những lần gặp nhau sao?”

“Tiệm trà sữa đối diện trường cậu, tôi vốn không thích uống.”

“Tuyến xe buýt số mười ba vòng xa hơn nhà tôi bốn trạm.”

“Thư viện thành phố mỗi cuối tuần, chỗ ngồi gần cửa sổ tầng hai.”

“Chu Tuế Hoan, tôi biết hết.”

Đầu óc tôi hỗn loạn.

Những cuộc gặp tình cờ mà tôi từng âm thầm vui mừng.

Những lần giữa dòng người vẫn vừa hay nhìn thấy anh.

Hóa ra không phải tất cả đều là tình cờ.

Tôi khó khăn hỏi:

“Vậy tại sao?”

Tại sao lên đại học, anh chưa từng chủ động đến gần tôi?

Tại sao anh yêu hết người này đến người khác?

Tại sao khi tôi lấy hết can đảm tỏ tình, anh lại lạnh lùng đẩy tôi ra?

Hứa Nghiễn Nam bước xuống một bậc.

“Ban đầu tôi nghĩ cậu chỉ biết ơn tôi.”

“Sau đó tôi phát hiện cậu thật sự thích tôi.”

“Tôi rất vui.”

“Nhưng cũng rất sợ.”

Tôi cười, mắt lại cay xè.

“Sợ cái gì?”

“Sợ tôi sẽ giống mẹ mình.”

Anh nhìn khoảng sân vắng phía xa, giọng nói dần trầm xuống.

“Bà ấy yêu bố tôi đến mức từ bỏ mọi thứ.”

“Nhưng người đàn ông ấy phản bội bà hết lần này đến lần khác.”

“Bà biết rõ vẫn không chịu rời đi.”

“Cuối cùng tự nhốt mình trong căn nhà đó, sống chẳng khác nào một cái bóng.”

“Từ nhỏ tôi đã cảm thấy tình yêu là thứ khiến con người trở nên yếu đuối.”

“Cho nên tôi chỉ yêu đương trong thời gian ngắn.”

“Không hứa hẹn, không thật lòng, chia tay trước khi bất kỳ ai có thể bước vào cuộc sống của mình.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng với cậu, tôi không làm được.”

“Càng đến gần, tôi càng mất kiểm soát.”

“Hôm cậu đưa thư tình, tôi đã muốn đồng ý.”

“Nhưng tôi nghĩ đến mẹ mình.”

“Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ biến thành bố.”

“Cũng sợ cậu sẽ biến thành bà ấy.”

Tôi nghe từng lời.

Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.

Nhưng lần này không phải vì cảm động.

Mà vì cô gái mười sáu tuổi từng đứng ở đầu phố chờ anh hết ngày này qua ngày khác.

Vì cô gái đã dùng năm năm thanh xuân để thích một người cũng thích mình, nhưng lại bị chính sự hèn nhát của người ấy làm tổn thương.

“Hứa Nghiễn Nam.”

Tôi lau nước mắt.

“Quá khứ của cậu đáng thương.”

“Nhưng đó không phải lý do để cậu làm tổn thương tôi.”

“Cậu sợ tình yêu, có thể từ chối.”

“Cậu sợ trở thành bố mình, có thể lựa chọn không bắt đầu.”

“Nhưng cậu không nên cho tôi hy vọng, rồi dùng Thẩm Tịch để giẫm nát nó.”

“Cậu càng không nên đợi đến khi có người khác xuất hiện mới phát hiện mình không muốn buông tay.”

Anh nhắm mắt, cổ họng khẽ động.

“Tôi biết.”

“Tôi không cầu xin cậu lập tức tha thứ.”

“Tôi chỉ muốn cậu biết tôi chưa từng không thích cậu.”

“Nhưng tôi không cần biết nữa.”

Tôi nói.

“Bây giờ điều đó không còn quan trọng.”

16

Đội của tôi giành giải nhất cuộc thi cấp khoa.

Tin vui vừa được công bố, Tạ Cảnh Hành liền xuất hiện trước tòa giảng đường với một chiếc bánh kem.

Trên bánh chỉ có bốn chữ.

【Tuế Hoan giỏi nhất.】

Giang Tình kéo tôi chụp rất nhiều ảnh.

Không khí vui vẻ khiến tôi tạm thời quên đi cuộc trò chuyện ở sân bóng.

Tối đó, cả nhóm đến quán lẩu ăn mừng.

Tạ Cảnh Hành ngồi bên cạnh, giúp tôi nhúng từng món vào nồi nước trong.

Giang Tình nháy mắt trêu:

“Anh Tạ chăm sóc Tuế Hoan nhà chúng tôi kỹ thật đấy.”

Tạ Cảnh Hành bình thản đáp:

“Không chăm kỹ một chút, người ta chạy mất thì sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...