Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận

Chương 20



Thay vào đó là những đoạn bị gạch xóa hỗn loạn.

【Hôm nay cô ấy nhìn thấy tôi đi cùng người khác.】

【Cô ấy quay đi.】

【Như vậy cũng tốt.】

Phía sau bốn chữ ấy là một vệt mực loang rất lớn.

Đến ngày tôi tỏ tình, cả trang giấy bị xé mất.

Chỉ còn mép giấy nham nhở.

Trang cuối cùng được viết cách đây hai ngày.

【Tôi từng nghĩ giữ cô ấy ở khoảng cách mình có thể nhìn thấy là bảo vệ.】

【Sau này mới hiểu, nếu thật sự yêu một người, điều đầu tiên phải học là tôn trọng quyền lựa chọn của cô ấy.】

【Tôi trả lại quá khứ cho cô ấy.】

【Tương lai của cô ấy không thuộc về tôi.】

Phía dưới còn một dòng nhỏ.

【Chu Tuế Hoan, đừng quay đầu.】

Tôi ngồi giữa sân bay đông người, nước mắt bất ngờ rơi xuống trang giấy.

Giang Tình luống cuống đưa khăn giấy cho tôi.

“Nếu không nỡ thì vẫn còn kịp.”

Tôi lau nước mắt, khép cuốn sổ lại.

Sau đó kéo vali đứng lên.

“Không.”

“Tớ phải đi.”

Ở nơi cách cổng an ninh một tầng lầu, Hứa Nghiễn Nam đứng sau lớp kính.

Tôi không nhìn thấy anh.

Sau này Giang Tình mới kể, anh thật sự đã đến.

Chỉ là từ đầu đến cuối không xuất hiện trước mặt tôi.

Anh đứng đó nhìn tôi đi qua cửa kiểm tra.

Cho đến khi bóng tôi hoàn toàn biến mất.

27

Một năm ở Anh trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.

Thời gian đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Không theo kịp tốc độ giảng bài.

Không quen đồ ăn.

Có lần thuyết trình, tôi căng thẳng đến mức quên sạch nội dung đã chuẩn bị.

Nhưng tôi không còn là cô gái chỉ biết trốn vào phòng khóc khi bị tổn thương.

Tôi đăng ký lớp ngôn ngữ.

Mỗi ngày luyện nói trước gương.

Cuối tuần làm thêm ở một cửa hàng sách, vừa kiếm tiền sinh hoạt vừa buộc bản thân giao tiếp.

Ba tháng sau, tôi có thể tự tin đứng trước cả giảng đường.

Sáu tháng sau, bài nghiên cứu của tôi được chọn trình bày tại diễn đàn sinh viên.

Cuối chương trình, giáo sư hướng dẫn viết thư giới thiệu, đề nghị tôi nộp hồ sơ học thạc sĩ.

Tôi bận đến mức rất ít khi nhớ về chuyện ở Kinh Thành.

Giang Tình thỉnh thoảng vẫn kể.

Hứa Nghiễn Nam trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.

Anh không yêu đương nữa.

Không phải vì muốn chứng minh mình chung tình, mà vì bác sĩ tâm lý khuyên anh học cách sống một mình trước khi bước vào mối quan hệ mới.

Anh tiếp tục làm việc ở công ty khởi nghiệp.

Cuối tuần vẫn dạy thêm.

Sau đó, anh chủ động tìm từng người bạn gái cũ để xin lỗi.

Có người mắng anh.

Có người hắt cả cốc nước vào mặt anh.

Cũng có người chẳng muốn gặp.

Anh chấp nhận tất cả.

Không dùng tiền để bù đắp.

Không yêu cầu họ tha thứ.

Giang Tình gửi cho tôi một bức ảnh chụp lén.

Trong ảnh, Hứa Nghiễn Nam đang đứng trước cổng trường phát tờ rơi cho một chương trình hỗ trợ tâm lý sinh viên.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gầy hơn trước nhưng ánh mắt bình tĩnh.

Tôi nhìn một lúc rồi tắt màn hình.

Cuốn sổ bìa xanh được đặt trong ngăn kéo bàn học.

Tôi chưa từng mở lại.

Nhưng cũng không vứt đi.

Tạ Cảnh Hành sang Đức trao đổi vào học kỳ sau.

Trước khi đi, anh nhờ Giang Tình hỏi tôi có thể bỏ chặn không.

Tôi đồng ý.

Anh chỉ gửi một câu chào.

Từ đó chúng tôi giữ liên lạc như hai người bạn bình thường.

Không nhắc lại chuyện theo đuổi.

Không thử vượt qua ranh giới.

Có lẽ tất cả chúng tôi đều đang trưởng thành ở những nơi khác nhau.

Ngày chương trình trao đổi kết thúc, tôi kéo vali ra khỏi ký túc xá.

Thành phố vừa trải qua một trận mưa.

Bầu trời trong vắt.

Tôi bỗng nhớ đến ngày rời Kinh Thành.

Nhớ câu cuối cùng trong cuốn sổ.

Đừng quay đầu.

Suốt một năm, tôi thật sự chưa từng quay đầu.

Nhưng khi chuyến bay đáp xuống sân bay Kinh Thành, trái tim tôi vẫn đập nhanh hơn một nhịp.

28

Không ai nói cho Hứa Nghiễn Nam biết ngày tôi trở về.

Ít nhất tôi cho là vậy.

Giang Tình đến sân bay đón, vừa nhìn thấy tôi đã lao tới ôm chặt.

“Chu Tuế Hoan, cậu còn biết trở về à?”

Tôi cười đến đỏ mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...