Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận

Chương 4



【Gần đây tôi đến Giang Thành tham gia cuộc thi, đợi tôi về tìm cậu nhé? Gặp mặt rồi hãy quyết định có thêm tôi hay không, thế nào?】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Ban đầu đang định trực tiếp từ chối.

Nhưng anh ta lại gửi thêm một câu.

【Không cần trả lời tôi cũng được, mọi chuyện đợi gặp mặt rồi nói. Ngủ ngon.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Rất lâu.

Cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ tắt màn hình điện thoại.

6

Nửa tháng tiếp theo.

Tôi thường xuyên nhìn thấy Thẩm Tịch xuất hiện trong lớp chúng tôi.

Chỉ là mỗi lần như vậy, tôi đều cố tình ngồi cách hai người họ thật xa.

Tôi nghe những người xung quanh nhỏ giọng bàn tán.

“Bạn gái lần này hình như là người Hứa Nghiễn Nam yêu lâu nhất nhỉ?”

“Hình như đúng thật, chẳng lẽ lãng tử quay đầu rồi?”

“Vậy bạn tớ chắc tức ch//ết mất, cô ấy thích Hứa Nghiễn Nam lâu lắm rồi, chỉ chờ anh ấy chia tay Thẩm Tịch thôi.”

Tôi lặng lẽ nghe.

Nhưng đến khi quay lại nhìn bảng đen.

Tôi vẫn không thể ngăn mình thất thần.

Cuối tháng này.

Lớp tổ chức một hoạt động.

Là một trò chơi nhỏ offline, có cộng điểm.

Tất cả mọi người đều bắt buộc phải tham gia.

Hai người một nhóm.

Điều kỳ lạ là.

Tôi lại bị xếp chung nhóm với Hứa Nghiễn Nam.

Trước đây, mỗi lần gặp những hoạt động kiểu này, tôi đều âm thầm cầu nguyện có thể được chia chung nhóm với Hứa Nghiễn Nam.

Nhưng lần nào cũng thất bại.

Còn bây giờ.

Tôi chỉ muốn tránh anh.

Vậy mà lại liên tiếp hai lần bị chia chung nhóm.

Có điều lần trước là nhóm học tập, mỗi nhóm có bảy tám người.

Tôi đổi nhóm cũng không quá nổi bật.

Càng chẳng có ai liên tưởng đến Hứa Nghiễn Nam.

Nhưng lần này…

Tôi ngẩng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, chậm rãi lên tiếng:

“Để tôi hỏi bạn cùng phòng xem cô ấy có thể đổi nhóm với tôi không.”

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Nụ cười trên môi cũng không chạm đến đáy mắt.

“Ồ?”

Tôi chợt phản ứng lại.

Anh và Thẩm Tịch đang có tình cảm rất tốt.

Có lẽ anh cũng không muốn chung nhóm với một cô gái khác.

Nhưng tôi lại chẳng thân với bất kỳ bạn nam nào trong lớp.

Tôi chỉ có thể nói thêm:

“Hoặc tôi đổi với bạn cậu cũng được.”

7

Hôm ấy trời rất đẹp.

Trên sân thể thao có rất nhiều người.

Lời tôi vừa dứt, một người đi ngang qua không cẩn thận va vào tôi.

Tôi loạng choạng, suýt nữa ngã xuống.

Hứa Nghiễn Nam lập tức đưa tay ra, nắm lấy cổ tay tôi rồi đỡ tôi một cái.

Da thịt chạm nhau.

Tôi gần như theo bản năng giằng tay ra, lùi về phía sau một bước.

“Mau lên, rốt cuộc đổi với ai? Lát nữa hoạt động bắt đầu thì không kịp nữa.”

Hứa Nghiễn Nam khẽ siết bàn tay đang trống không lại.

Rất lâu sau.

Anh mới lên tiếng.

Giọng nói lạnh nhạt.

“Ai cũng được.”

Tôi đưa mắt nhìn quanh đám đông một lượt.

Cuối cùng cũng tìm thấy một người bạn cùng phòng của anh.

Tôi vội bước tới, nói rõ ý định của mình rồi đổi nhóm với người đó.

Hôm ấy, lúc trở về ký túc xá.

Đến khi đi lên lầu, tôi vừa hay gặp Thẩm Tịch.

Cô ấy mặc một chiếc váy, làn da trắng đến mức như đang phát sáng dưới ánh đèn.

Lúc ấy cô ấy đang đứng ở cầu thang gọi điện thoại.

Trong tay còn xách một túi đồ ăn vặt rất lớn.

Thẩm Tịch cũng nhìn thấy tôi.

Ánh mắt cô ấy dừng trên mặt tôi hai giây, sau đó vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia:

“Em biết rồi, lát nữa em sẽ xuống.”

Cúp máy, cô ấy bước đến, lấy một cây bút máy từ trong túi ra đưa cho tôi.

“Bạn học Chu, bút của cậu.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“Tôi mới là người nên cảm ơn.”

Thẩm Tịch cong môi cười, nhưng lần này nụ cười không còn rực rỡ như hôm ở lớp.

Cô ấy nhìn túi sách trong tay tôi, giống như chỉ thuận miệng hỏi:

“Cậu định đi thư viện à?”

“Ừ.”

“Một mình?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy im lặng vài giây, bỗng nói:

“Hứa Nghiễn Nam cũng thường đến thư viện tầng sáu.”

Tôi siết nhẹ cây bút trong tay.

“Vậy tôi sẽ ngồi tầng ba.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...