Người Từ Chối Tôi Đã Hối Hận

Chương 6



Tạ Cảnh Hành khoác tay lên vai cậu ta.

“Chuyện theo đuổi con gái sao có thể nói chơi?”

Nói xong, anh quay sang Hứa Nghiễn Nam.

“Anh Nam, cảm ơn thông tin nhé.”

Tim tôi bất ngờ trĩu xuống.

Thông tin gì?

Hứa Nghiễn Nam nhìn Tạ Cảnh Hành, giọng nói không nóng không lạnh.

“Tôi cho cậu thông tin lúc nào?”

“Chẳng phải hôm đó tôi hỏi cậu có quen cô ấy không, cậu nói không thân sao?”

Tạ Cảnh Hành cười.

“Nếu cậu nói hai người có quan hệ đặc biệt, tôi đã không tới.”

“Nhưng nếu chỉ là bạn học bình thường, vậy thì công bằng cạnh tranh.”

Bầu không khí xung quanh chợt im bặt.

Ánh mắt Hứa Nghiễn Nam dần lạnh xuống.

“Cậu nghiêm túc?”

“Đương nhiên.”

Tạ Cảnh Hành quay lại nhìn tôi.

“Tôi nghiêm túc hay không, người cần biết là cô ấy.”

Anh lấy điện thoại ra, mở mã QR rồi đặt trước mặt tôi.

“Chu Tuế Hoan, nếu cậu vẫn không muốn thêm, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”

“Nhưng tôi hy vọng cậu từ chối vì không thích tôi.”

“Không phải vì tôi là bạn của ai đó.”

Câu nói ấy vừa hay chạm đúng suy nghĩ giấu kín trong lòng tôi.

Tôi đã không đồng ý lời mời kết bạn, phần lớn chính vì Hứa Nghiễn Nam.

Nhưng dựa vào đâu chứ?

Anh có thể từ chối tôi, sau đó thản nhiên yêu người khác.

Còn tôi lại phải vì anh mà tránh cả những người vô tội xung quanh.

Tôi nhìn mã QR trước mặt.

Cuối cùng lấy điện thoại ra quét.

“Được.”

Khoảnh khắc tiếng thông báo kết bạn vang lên, sắc mặt Hứa Nghiễn Nam lập tức thay đổi.

9

Tạ Cảnh Hành không giống những gì tôi tưởng.

Anh không nhắn tin dồn dập, cũng không xuất hiện trước mặt tôi mỗi ngày.

Tối hôm đó, anh chỉ gửi một câu.

【Về ký túc xá chưa?】

Tôi trả lời:

【Rồi.】

Anh gửi lại một biểu tượng mặt cười.

【Vậy thì tốt. Ngủ ngon.】

Ngày hôm sau, anh gửi cho tôi một tấm ảnh chụp con mèo tam thể nằm phơi nắng trước thư viện.

【Trông nó giống cậu.】

Tôi nhìn con mèo đang nheo mắt cảnh giác, không nhịn được hỏi:

【Giống ở đâu?】

【Nhìn thì ngoan, nhưng ai đến gần cũng muốn giơ móng vuốt.】

Tôi bật cười.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng, tôi cười một cách nhẹ nhõm như vậy.

Hoạt động của lớp được tổ chức vào chiều thứ sáu.

Sau khi đổi nhóm, bạn cùng nhóm mới của tôi là Trần Vũ.

Nhưng đúng lúc hoạt động sắp bắt đầu, Trần Vũ lại nhận được điện thoại báo mẹ cậu ấy xảy ra chuyện, phải lập tức về nhà.

Giảng viên phụ trách nhìn danh sách, có chút khó xử.

“Các nhóm khác đều đủ người rồi.”

“Hay là em quay lại nhóm ban đầu?”

Tôi nhìn sang Hứa Nghiễn Nam.

Anh đang đứng dưới bóng cây, bình thản nhìn tôi.

Giống như đã sớm đoán trước kết quả này.

Tôi không còn lý do từ chối.

“Vâng.”

Trò chơi gồm năm trạm.

Mỗi nhóm phải giải mật mã, hoàn thành thử thách vận động rồi tìm đủ năm con dấu trong khuôn viên trường.

Hứa Nghiễn Nam học rất giỏi, phản ứng cũng nhanh.

Trước đây nếu được chung nhóm với anh, có lẽ tôi đã vui đến mất ngủ cả đêm.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ tập trung vào nhiệm vụ.

Hai chúng tôi phối hợp ăn ý ngoài dự đoán.

Đến trạm thứ tư, chúng tôi đang tạm dẫn đầu.

Thử thách ở trạm này là một người bịt mắt, người còn lại dùng lời nói chỉ đường qua chướng ngại vật.

Hứa Nghiễn Nam cầm dải băng đen, nhìn tôi.

“Cậu bịt mắt hay tôi?”

“Tôi.”

Tôi không muốn tranh luận, trực tiếp nhận lấy dải băng.

Tầm nhìn vừa tối xuống, giọng anh đã truyền đến.

“Đi thẳng ba bước.”

Tôi làm theo.

“Sang trái một chút.”

“Bước qua thanh gỗ.”

Giọng anh hiếm khi kiên nhẫn như vậy.

Mỗi lần tôi sắp chạm phải chướng ngại vật, anh đều nhắc trước.

Đến đoạn cuối cùng, trên sân bỗng có người chạy ngang qua, va mạnh vào giá đỡ bên cạnh.

Một thanh nhựa đổ về phía tôi.

Xung quanh vang lên tiếng hét.

Ngay sau đó, có người ôm lấy eo tôi, kéo mạnh vào lòng.

Mùi hương quen thuộc ập đến.

Lưng tôi áp lên lồng ngực anh.

Nhịp tim hỗn loạn không biết là của tôi hay của anh.

“Có bị thương không?”

Giọng Hứa Nghiễn Nam căng chặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...