NHẬN NHẦM VỊ HÔN PHU CỦA BẠN THÂN
Chương 10
Một vài người từng nói xấu chủ động đến xin lỗi.
Một vài người khác tránh mặt tôi.
Tôi không truy hỏi ai đã nói gì.
Tôi chỉ ghi nhớ một điều.
Khi một người phụ nữ có ngoại hình nổi bật đạt được thành tích, luôn có kẻ thích tin cô ấy đã đổi bằng thứ gì đó ngoài năng lực.
Tôi không thể bịt miệng tất cả.
Nhưng tôi có thể khiến sản phẩm của mình đứng vững đến mức lời đồn trở nên nực cười.
Dự án Vân Đỉnh bước vào giai đoạn triển khai.
Tôi được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo như kế hoạch ban đầu.
Quyết định thăng chức do hội đồng gồm bảy người bỏ phiếu, Thẩm Khâm chủ động không tham gia.
Khi nhận thông báo, tôi hiểu anh đang cố bảo vệ tôi theo cách kín đáo nhất.
Anh không tặng hoa.
Không mời ăn tối.
Chỉ gửi một email công việc.
“Chúc mừng Giám đốc Hứa. Mong cô tiếp tục giữ đúng tiến độ.”
Tôi đọc xong, vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm.
Tôi trả lời:
“Cảm ơn Thẩm tổng. Tôi sẽ không để công ty thất vọng.”
Mối quan hệ giữa chúng tôi trở về đúng vị trí cấp trên và cấp dưới.
Ít nhất nhìn bên ngoài là như vậy.
Anh không nhắc lại lời tỏ tình.
Tôi cũng giả vờ chưa từng nghe thấy.
Chỉ có một vài thay đổi rất nhỏ.
Mỗi cuộc họp kéo dài quá giờ ăn, trên bàn tôi luôn xuất hiện một phần cháo nóng.
Khi nhóm dự án phải làm đêm, tất cả mọi người đều nhận được đồ ăn, không chỉ riêng tôi.
Nếu tôi đi công tác, tài xế được sắp xếp cho cả đội.
Nếu tôi về muộn, bảo vệ công ty sẽ ghi lại biển số xe đưa đón từng nhân viên nữ.
Anh biến sự quan tâm dành cho một người thành một quy định bảo vệ tất cả.
Nhờ vậy, không ai có thể nói tôi được ưu ái.
Hai tuần sau, tôi chuyển khỏi căn hộ cũ.
Không phải vì sợ Sở Tiếu trở về.
Chỉ là mỗi lần nhìn cánh cửa đối diện, tôi đều nhớ đến quá nhiều chuyện.
Ngày dọn nhà, cô ruột và dượng từ quê lên giúp.
Cô mang theo hai túi lạp xưởng mới làm, vừa xếp đồ vừa càu nhàu:
“Sao tự nhiên lại chuyển? Nhà cũ gần công ty hơn mà.”
Tôi chưa kể cho cô chuyện Chu Dịch.
Tôi sợ cô lo.
Nhưng dượng nhìn thấy chiếc nhẫn đôi nằm trong hộp rác.
Ông không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ buộc kín túi rồi mang xuống dưới.
Đến bữa cơm, cô gắp thức ăn đầy bát tôi.
“Không yêu nữa thì thôi.”
“Con gái nhà mình đâu phải không ai cần.”
Tôi ngẩng lên.
“Cô biết rồi sao?”
“Mắt con sưng như quả đào, cô không mù.”
Cô gõ nhẹ đầu tôi.
“Nhưng nhớ này, có người cần hay không không quan trọng.”
“Con tự cần lấy mình trước đã.”
Một câu rất đơn giản khiến tôi suýt khóc ngay trên bàn ăn.
Từ nhỏ tôi luôn sợ làm phiền người khác.
Sợ bị ghét, sợ bị bỏ lại, sợ người ta thấy tôi không đủ ngoan.
Vì thế tôi biết ơn mỗi chút tử tế nhận được và vô thức chịu đựng rất nhiều điều không đáng chịu.
Tôi đã giữ giới hạn trong tình yêu, nhưng lại không biết giữ giới hạn trong tình bạn.
Sở Tiếu cần tôi, tôi lập tức có mặt.
Cô ấy buồn, tôi gác công việc sang một bên.
Cô ấy nói Thẩm Khâm lạnh nhạt, tôi luôn đứng về phía cô mà chưa từng hỏi câu chuyện từ phía anh.
Tôi xem việc hy sinh là cách chứng minh tình cảm.
Đến lúc bị tổn thương mới hiểu, quan hệ lành mạnh không cần ai liên tục thu nhỏ bản thân.
Chiều hôm ấy, có người bấm chuông cửa.
Tôi tưởng nhân viên vận chuyển quay lại nên mở cửa.
Người đứng bên ngoài là một phụ nữ trung niên sang trọng.
Mẹ Sở Tiếu.
Bà không chào hỏi, đặt một tấm séc lên thùng giấy trước mặt tôi.
“Năm triệu.”
“Cô rút đơn kiện trợ lý của Tiếu Tiếu, đồng thời ký cam kết không nhắc lại chuyện ở bữa tiệc.”
Tôi nhìn tấm séc.
“Bà cho rằng con gái bà chỉ sai ở việc tung ảnh sao?”
“Chuyện tình cảm của người trẻ, ai đúng ai sai rất khó nói.”
Bà lạnh lùng đáp.
“Chu Dịch không cưới cô, chứng tỏ tình cảm của hai người cũng chẳng sâu đậm.”
“Tiếu Tiếu từ nhỏ đã được nuông chiều. Nó chỉ nhất thời bốc đồng.”
“Cô lấy tiền rồi kết thúc ở đây là lựa chọn tốt nhất.”
Cô tôi từ trong bếp bước ra.
Trên tay bà vẫn cầm con dao đang thái rau.
Mẹ Sở Tiếu lập tức lùi nửa bước.
Cô tôi đặt con dao xuống bàn rồi cầm tấm séc lên xem.
“Năm triệu cơ à?”
Bà Sở ngẩng cằm.
“Đủ để các người sống cả đời.”
Cô tôi gật gù.
Sau đó xé đôi tấm séc trước mặt bà.
“Tiền nhiều thật.”
“Nhưng không đủ mua lòng tự trọng của cháu tôi.”
Bà Sở tái mặt.
“Bà…”
“Còn nữa.”
Cô tôi chỉ ra cửa.
“Nhà chúng tôi ở quê, đúng là không giàu bằng nhà bà.”
“Nhưng trẻ con làm sai, chúng tôi dạy nó xin lỗi chứ không lấy tiền bịt miệng người bị hại.”
“Mời bà về.”
Mẹ Sở Tiếu nhìn tôi.
“Cô sẽ hối hận.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Điều khiến tôi hối hận nhất là đã không nhìn rõ con gái bà sớm hơn.”
Bà giận dữ bỏ đi.
Cánh cửa vừa đóng, cô tôi lập tức nhặt hai nửa tấm séc lên.
“Xé thế này có phải vẫn đổi được tiền không?”
Tôi bật cười qua làn nước mắt.
“Không đổi được đâu.”
“Tiếc thật.”
Cô ôm lấy vai tôi.
“Nhưng xé sướng tay lắm.”
Tôi tựa đầu vào vai cô.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cười thật lòng.
Chương 9
Tôi tưởng mọi chuyện đã gần kết thúc.
Nhưng Chu Dịch không chịu buông tha.
Sau khi bị sa thải, tài khoản bị phong tỏa để phục vụ điều tra, anh ta liên tục gửi thư xin lỗi.
Ban đầu là những lời cầu xin.
Sau đó là trách móc.
Cuối cùng biến thành đe dọa.
Anh ta nói nếu tôi không rút đơn, anh ta sẽ công khai ảnh riêng tư của hai người.
Tôi biết chúng tôi chưa từng có tấm ảnh nhạy cảm nào.
Nhưng anh ta vẫn dùng những bức hình tôi mặc đồ ngủ hoặc ngủ trên sofa khi đi du lịch chung để cắt ghép thành nội dung ám chỉ.
Luật sư khuyên tôi không trả lời.
Tất cả tin nhắn đều được lưu làm chứng cứ.
Một tối cuối tháng, tôi rời công trường Vân Đỉnh lúc gần mười giờ.
Bãi xe chỉ còn vài ngọn đèn.
Vừa mở cửa xe, tôi nghe tiếng bước chân phía sau.
Chu Dịch xuất hiện từ sau cột bê tông.
Anh ta gầy đi rất nhiều, cằm đầy râu, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi lập tức lùi lại và bấm nút báo động trên chìa khóa.
Tiếng còi xe vang chói tai.
Chu Dịch lao tới giật điện thoại của tôi.
“Em nhất định phải dồn anh vào đường cùng sao?”
Tôi giữ khoảng cách với anh ta.