NHẬN NHẦM VỊ HÔN PHU CỦA BẠN THÂN

Chương 4



“Em gọi anh có việc gì vậy?”

Giọng Chu Dịch nghe như vừa tỉnh ngủ.

“Không có gì.”

Tôi cố làm giọng mình bình thường.

“Em chỉ muốn hỏi anh mai có qua ăn sáng không.”

“Sáng mai anh phải gặp khách hàng.”

Anh ta trả lời rất nhanh.

“Tối qua điện thoại hết pin nên không thấy tin nhắn của em.”

“Xe anh thì sao?”

“Đồng nghiệp vừa trả rồi.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Chiếc xe màu xám dưới sân đã biến mất từ lúc nào.

“Vậy à.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Anh ngủ đi.”

Trước khi cúp máy, bên kia chợt truyền đến một tiếng động rất nhỏ.

Giống như tiếng chuông gió.

Nhà Sở Tiếu có một chiếc chuông gió bằng thủy tinh treo ở ban công.

Mỗi khi mở cửa sổ, nó đều phát ra âm thanh trong trẻo ấy.

Tôi từng nghe hàng trăm lần nên không thể nhầm.

Tôi từ từ quay đầu nhìn cánh cửa đối diện.

Khe sáng dưới chân cửa đã tắt.

Thẩm Khâm cũng nghe thấy.

Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ tắt loa ngoài.

Tôi cúi đầu, cố nuốt cảm giác nghẹn ở cổ họng.

“Có lẽ chỉ là trùng hợp.”

Tôi không biết câu này nói cho anh nghe hay nói cho chính mình.

Thẩm Khâm đặt trước mặt tôi một cốc nước ấm.

“Hứa Ninh.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi.

“Tin tưởng một người không phải lỗi của em.”

“Nhưng khi sự thật đã gõ cửa, đừng giả vờ mình không nghe thấy.”

Tôi ôm cốc nước, đầu ngón tay run lên.

Đêm đó, tôi không ngủ.

Đến tám giờ sáng, phương án mới được gửi đi.

Chín giờ mười phút, danh sách hồ sơ dự thầu được công bố nội bộ.

Một công ty thiết kế tên Tinh Huy đã nộp bản phương án gần như giống hệt bản cũ của tôi.

Từ bảng màu, kết cấu không gian cho đến mức báo giá sai mà Thẩm Khâm cố ý giữ lại.

Không lệch một con số.

Người phụ trách sáng tạo của Tinh Huy tên là Chu Dịch.

Bạn trai đã yêu tôi suốt hai năm.

Chương 4

Tôi nhìn cái tên ấy rất lâu.

Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh vụn vặt của hai năm qua.

Chu Dịch đứng dưới mưa chờ tôi tan làm.

Chu Dịch lái xe ba tiếng chỉ để mang thuốc đến khi tôi bị đau dạ dày.

Chu Dịch từng nắm tay tôi, nói rằng anh ta thích sự nghiêm túc và nguyên tắc của tôi.

Nhưng cũng chính người ấy đã sa sầm mặt ba ngày chỉ vì tôi từ chối một yêu cầu vượt quá giới hạn.

Thì ra sự dịu dàng của một người có thể là thật.

Sự phản bội của họ cũng có thể là thật.

Hai thứ ấy không hề loại trừ nhau.

Tôi không khóc.

Chỉ thấy dạ dày cuộn lên từng cơn.

Thẩm Khâm đứng bên cửa sổ gọi điện cho luật sư.

Anh yêu cầu phong tỏa toàn bộ chứng cứ, đồng thời gửi thư chính thức đến ban tổ chức đấu thầu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh quay lại hỏi tôi:

“Muốn về nghỉ không?”

Tôi lắc đầu.

“Buổi thuyết trình lúc hai giờ chiều.”

“Tôi phải có mặt.”

“Tình trạng hiện tại của em không phù hợp.”

“Đây là phương án của tôi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Tôi đã làm nó suốt hai tháng. Không thể vì bị người khác lấy trộm mà ngay cả quyền đứng cạnh sản phẩm của mình cũng từ bỏ.”

Thẩm Khâm im lặng vài giây rồi gật đầu.

“Được.”

“Vậy đi rửa mặt.”

“Mười phút nữa họp thử.”

Không an ủi dư thừa.

Không thương hại.

Anh chỉ trả lại cho tôi vị trí vốn thuộc về mình.

Buổi thuyết trình chiều hôm ấy diễn ra như một vở kịch buồn cười.

Phía Tinh Huy trình bày trước.

Chu Dịch mặc bộ vest tôi từng chọn cho anh ta, đứng trên sân khấu nói về “ý tưởng sáng tạo nguyên bản” bằng giọng đầy tự tin.

Khi màn hình hiện lên bản phối cảnh do chính tay tôi dựng, anh ta không hề chớp mắt.

Thậm chí còn kể một câu chuyện đẹp đẽ về nguồn cảm hứng.

Anh ta nói khu vườn trung tâm được lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ bên bà ngoại.

Tôi ngồi dưới sân khấu, suýt bật cười.

Ý tưởng ấy vốn đến từ khu vườn nhỏ sau nhà cô ruột tôi.

Mùa hè năm ngoái, tôi đưa Chu Dịch về ăn cơm.

Anh ta từng nhìn giàn hoa giấy rồi khen đẹp.

Có lẽ từ khi ấy, anh ta đã cho rằng mọi thứ thuộc về tôi đều có thể tùy tiện trở thành của anh ta.

Đến phần chất vấn, đại diện khách hàng hỏi về phương án thoát nước trong khu vực sân chìm.

Chu Dịch khựng lại.

Đó là phần tôi chưa kịp bổ sung vào bản cũ.

Anh ta nói vòng vo gần năm phút vẫn không đưa ra được câu trả lời rõ ràng.

Tôi nhìn thấy mồ hôi rịn trên trán anh ta.

Sau đó đến lượt công ty chúng tôi.

Tôi bước lên sân khấu.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, sắc mặt Chu Dịch trắng bệch.

Có lẽ anh ta tưởng file đã bị xóa sạch.

Có lẽ anh ta cho rằng tôi đang ở nhà hoảng loạn hoặc đã bị công ty đình chỉ điều tra.

Anh ta không ngờ tôi vẫn đứng đây.

Không những đứng đây, tôi còn mang theo một phương án hoàn chỉnh hơn.

Tôi trình bày từng khu vực, từng dòng di chuyển, từng lựa chọn vật liệu.

Phần sân chìm được bổ sung hệ thống thoát nước hai tầng và vườn mưa sinh thái.

Mức báo giá cũng thấp hơn bản bị đánh cắp ba phần trăm nhờ thay đổi chuỗi cung ứng.

Cuối phần thuyết trình, tôi không lập tức rời đi.

Tôi nhìn ban giám khảo.

“Trước khi kết thúc, công ty chúng tôi muốn báo cáo một vấn đề liên quan đến tính nguyên bản của hồ sơ dự thầu.”

Màn hình phía sau chuyển sang lịch sử chỉnh sửa file.

Từng bản phác thảo có thời gian tạo từ hai tháng trước hiện lên.

Sau đó là nhật ký đăng nhập trái phép, dấu vết sao chép và mã định danh ẩn tôi cài trong mô hình.

Mỗi vật liệu trong file gốc đều có một chuỗi ký tự riêng.

File của Tinh Huy giữ nguyên tất cả.

Cả hội trường xôn xao.

Chu Dịch bật dậy.

“Cô vu khống!”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.

“Anh Chu, tôi chưa hề nhắc tên anh.”

“Anh vội vàng như vậy làm gì?”

Mặt anh ta từ trắng chuyển sang đỏ.

Đại diện Tinh Huy lập tức yêu cầu tạm dừng buổi đấu thầu.

Ban tổ chức niêm phong hai bộ hồ sơ để điều tra.

Thẩm Khâm đứng lên, giọng lạnh lùng vang khắp phòng.

“Chứng cứ kỹ thuật và đơn khiếu nại đã được gửi đến ban tổ chức từ sáng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...