Ông Chọn Cô Ta, Mẹ Con Tôi Chọn Biến Mất
Chương 12
Tôi nhìn c/on số trên đầu anh.
98.
Cuối cùng cũng giảm.
Không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm.
“Tạ Cảnh Hoài.”
“Tạm biệt.”
Tôi quay người.
Anh không giữ tôi lại.
Lần đầu tiên.
…
Một năm sau.
Tôi gặp lại Bạch Nhược Vi.
Ở sân bay.
Cô ta đẩy một chiếc xe nôi.
Không còn váy hàng hiệu.
Không còn trợ lý.
Không còn những ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh.
Cô ta nhìn thấy tôi.
Tôi cũng nhìn thấy cô ta.
Hai người đứng cách nhau vài mét.
Một lúc lâu sau, cô ta chủ động đi tới.
“Cảnh Hoài vẫn chưa quay lại với cô?”
Tôi bật cười.
“Cô vẫn quan tâm chuyện đó?”
Cô ta cúi đầu.
“Anh ấy không l/y h/ôn nữa.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Vì c/on?”
“Có lẽ.”
Cô ta nhìn đ/ứa b/é trong xe.
“Nhưng chúng tôi sống riêng.”
Tôi không hỏi thêm.
Bạch Nhược Vi bỗng nói:
“Khương Vãn Ninh.”
“Ngày trước tôi thật sự rất ghét cô.”
“Tôi biết.”
“Tôi luôn nghĩ chỉ cần giành được anh ấy thì chứng minh được tôi hơn cô.”
“Sau đó tôi thật sự có được anh ấy.”
“Nhưng tôi phát hiện…”
Cô ta cười nhạt.
“Người có thể phản bội cô để đến với tôi, cũng khiến tôi sống mỗi ngày trong sợ hãi rằng anh ấy sẽ phản bội tôi vì một người khác.”
Tôi không đáp.
Đó là bài học của cô ta.
Không liên quan đến tôi.
Cô ta nhìn tôi.
“Cô tha thứ cho tôi chưa?”
“Tôi không biết.”
Cô ta khựng lại.
“Tôi không nghĩ về cô đủ nhiều để biết mình đã tha thứ hay chưa.”
Sắc mặt cô ta cứng lại.
Tôi kéo vali.
“Chúc đ/ứa b/é khỏe mạnh.”
Rồi đi qua cô ta.
Không quay đầu.
…
Ba năm sau.
Công ty tôi mở thêm chi nhánh.
Ngày khai trương, rất nhiều người đến.
Bạn bè đại học cũng có mặt.
Có người nhắc đến Tạ Cảnh Hoài.
Tôi mới biết anh đã rời vị trí điều hành trực tiếp ở công ty cũ.
Anh và Bạch Nhược Vi cuối cùng vẫn l/y h/ôn sau khi c/on đủ lớn hơn một chút và các tranh chấp được giải quyết.
Bạch Nhược Vi chuyển sang dạy múa.
Không còn xuất hiện trước truyền thông.
Tạ Cảnh Hoài vẫn độc thân.
Có người hỏi tôi:
“Cậu không tò mò sao?”
“Tò mò gì?”
“Anh ấy còn yêu cậu không.”
Tôi bật cười.
“Tại sao tôi phải tò mò?”
Người kia nghẹn lời.
Đúng lúc đó, cửa mở.
Lục Trầm Chu bước vào.
Anh vừa từ sân bay về.
C/on g/ái tôi đã tám t/uổi, chạy tới ôm lấy anh.
“Bố!”
Anh cúi xuống bế con bé lên.
“Con nặng hơn rồi.”
“Bố chê con béo!”
“Bố nói con cao hơn.”
“Rõ ràng bố nói nặng!”
Hai người cãi nhau.
Tôi đứng bên cạnh cười.
Lục Trầm Chu đi tới.
Đưa cho tôi một chiếc hộp.
“Quà.”
“Gì vậy?”
“Mở đi.”
Bên trong là chiếc máy ảnh tôi đã nhìn thấy ở cửa hàng vài tháng trước.
Tôi ngẩng đầu.
“Sao anh biết em thích?”
“Em đứng trước tủ kính mười ba phút.”
Tôi ngẩn ra.
“Anh còn nhớ?”
“Ừ.”
“Bao lâu rồi?”
“Bốn tháng.”
Tôi nhìn anh.
Rồi nhìn lên đầu anh.
99.
Tôi khựng lại.
Suốt những năm qua, c/on số ấy vẫn tăng rất chậm.
89.
90.
91.
92.
93.
Và hôm nay.
99.
Tôi bỗng tò mò.
Liệu nó có lên 100 không?
Nhưng rồi ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện vài giây.
Tôi đóng hộp lại.
Lục Trầm Chu hỏi:
“Không thích?”
“Thích.”
“Vậy sao nhìn anh kỳ vậy?”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ đang nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Tôi kiễng chân h/ôn nhẹ lên má anh.
“Không nói.”
C/on số trên đầu anh khẽ nhảy.
100.
Tôi sững người.
Lục Trầm Chu không biết.
Anh vẫn đang nhìn tôi.
“Khương Vãn Ninh.”
“Ừ?”
“Tự nhiên h/ôn anh giữa bao nhiêu người.”
“Có vấn đề sao?”
“Không.”
Anh bình tĩnh đáp.
“Anh chỉ muốn em làm thêm lần nữa.”
Tôi bật cười.
C/on g/ái đứng bên cạnh lập tức che mắt.
“Con không nhìn thấy gì hết!”
Mọi người xung quanh cười ầm.
Tôi cũng cười.
Nhưng đúng lúc ấy.
C/on số trên đầu Lục Trầm Chu thay đổi.
99.
Tôi khựng lại.
Một giây sau.
100.
Rồi lại 99.
98.
Sau đó trở lại 100.
Tôi ngơ ngác.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chỉ số thay đổi nhanh như vậy.
Tối hôm đó.
Tôi cố ý quan sát.
Khi tôi giành chăn của anh.
97.
Khi tôi đá anh xuống giường vì anh làm việc quá khuya.
94.