Ông Chọn Cô Ta, Mẹ Con Tôi Chọn Biến Mất

Chương 14



Bởi ngay lúc này, người đàn ông bên cạnh đặt một con tôm đã bóc sạch vào bát tôi.

“Ăn đi.”

Tôi nhìn anh.

“Không phải của con à?”

“Anh bóc con khác.”

“Anh hết g/iận rồi?”

“Chưa.”

“Vậy sao còn bóc cho em?”

Lục Trầm Chu nhìn tôi như thể câu hỏi này rất kỳ lạ.

“G/iận thì g/iận.”

“Em vẫn là vợ anh.”

Tôi bỗng im lặng.

Trên đầu anh.

100.

Tôi cúi xuống ăn con tôm.

Khóe môi không nhịn được cong lên.

Thì ra đáp án mà tôi tìm kiếm suốt hai mươi năm chưa bao giờ nằm trong những c/on số lơ lửng trên đầu người khác.

Không phải 92.

Không phải 100.

Không phải 0.

Mà là khi những c/on số thay đổi, khi rung động phai nhạt, khi cuộc sống trở nên nhàm chán, khi người trước mặt không còn hoàn hảo như thuở ban đầu…

Người ấy vẫn nhớ.

Em là vợ anh.

Em là người anh đã lựa chọn.

Và anh vẫn sẽ đối xử tử tế với em.

Tôi đưa tay nắm lấy tay Lục Trầm Chu dưới bàn.

Anh siết lại.

Ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi càng lúc càng dày.

Lần này tôi không chạy về phía bất kỳ ai đang đứng đợi mình dưới tuyết.

Bởi người tôi yêu đang ngồi ngay bên cạnh.

HẾT

Chương trước
Loading...