Sau Đêm Không Người Đáp

Chương 1



Tôi theo đuổi Tống Kỳ suốt 12 năm mà chẳng có kết quả. Sau đó, tôi quay lưng gả cho Hạ Minh Xuyên, người đã kiên trì theo đuổi tôi suốt 8 năm.

Từ lúc chúng tôi kết hôn đến nay, cuộc sống luôn ngọt ngào đến mức khiến người ngoài phải ghen tị. Ai gặp cũng khen chúng tôi đúng là một cặp trời sinh.

Thế nhưng, vào đêm tôi s ả y thai, mất m á u nghiêm trọng, điện thoại của anh hết báo bận rồi lại chuyển sang trạng thái tắt máy.

Một mình nằm trên bàn phẫu thuật, tôi nắm chặt điện thoại, hết lần này đến lần khác gọi cho anh. Đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo, lặp đi lặp lại không có hồi kết.

Khi tỉnh lại, Hạ Minh Xuyên đang quỳ bên giường bệnh, khóc như một đứa trẻ. Anh nói tối hôm đó phải tham gia cuộc họp khẩn cấp nên mới tắt máy, còn thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ để tôi rơi vào cảnh không thể liên lạc với anh nữa.

Tôi đã tin.

Cho đến một buổi tụ tập riêng tư sau này, khi đứng bên ngoài cánh cửa phòng riêng khép hờ, tôi tận tai nghe thấy anh nói với đám bạn thân sự thật đằng sau chuyện đêm đó.

“Chính tôi cố tình tắt máy đấy. Cô ta theo đuổi Tống Kỳ suốt mười hai năm, mười hai năm đấy! Các cậu nghĩ cô ta thật lòng cam tâm tình nguyện gả cho tôi à? Ha, tôi chẳng qua chỉ là thằng đổ vỏ. Ai biết được đứa trong bụng cô ta rốt cuộc là con của ai? Sảy rồi cũng tốt, đỡ phải nuôi con hộ người khác.”

Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm lên.

Chỉ bình thản quay người rời đi.

Sau này, tôi nghe nói Hạ Minh Xuyên, người vốn luôn kiêu ngạo và ngông nghênh, hôm ấy trở về nhà mới phát hiện người vợ mà anh luôn miệng nói yêu thương đã biến mất. Anh phát điên ngay tại chỗ.

**1.**

Qua khe cửa khép hờ, căn phòng riêng im lặng mất vài giây.

Những người bên trong cũng giống như tôi đang đứng ngoài cửa, có lẽ đây là lần đầu tiên họ biết được tình cảm sâu đậm mà Hạ Minh Xuyên vẫn luôn thể hiện suốt tám năm qua, hóa ra chỉ là một màn kịch.

“Anh Xuyên, đâu đến mức ấy chứ? Chị dâu không phải loại người như vậy…”

Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có người trong đám bạn của Hạ Minh Xuyên lên tiếng bênh vực tôi.

Nhưng người đó còn chưa nói hết câu, đã có kẻ khác chen ngang:

“Có gì mà không đến mức? Tôi đứng về phía anh Xuyên. Thà giếc nhầm còn hơn bỏ sót! Cả Giang Thành này ai mà chẳng biết Cố Dao từng bám theo Tống Kỳ như một con chó suốt mười hai năm, vậy mà sau đó lại quay sang gả cho anh Xuyên. Bên ngoài có bao nhiêu người cười nhạo anh Xuyên là thằng đi nhặt đồ thừa, đổ vỏ cho người khác. Lần này Cố Dao vừa phát hiện mang thai, ngoài kia lại có bao nhiêu cái miệng đồn đoán đứa bé chẳng biết là con của ai. Tôi thấy anh Xuyên làm thế chẳng có gì sai. Nào, anh Xuyên, cạn ly!”

Ngay sau đó là tiếng ly chạm nhau lanh lảnh.

“Ơ? Anh Xuyên, chẳng phải anh bị dị ứng cồn sao?”

Có người thấy Hạ Minh Xuyên ngửa đầu uống cạn ly rượu, lập tức kinh ngạc kêu lên.

Anh chỉ nhấc mí mắt, cười khẩy một tiếng.

Người bên cạnh lập tức giải thích thay anh:

“Giả đấy. Anh Xuyên có bị dị ứng cồn bao giờ đâu. Chuyện đó là cố tình tung ra để một số người yên tâm thôi.”

Nghe đến đây, tôi cúi đầu nhìn hộp thuốc chống dị ứng vẫn đang nắm chặt trong tay.

Hôm nay là tiệc trăm ngày của con gái một người bạn tôi. Gần như tất cả những nhân vật có máu mặt ở Giang Thành đều có mặt.

Tôi và Hạ Minh Xuyên cũng nằm trong danh sách khách mời.

Vì đứa con mới hai tháng tuổi của chúng tôi vừa mất cách đây không lâu, Hạ Minh Xuyên sợ tôi đến dự tiệc sẽ đau lòng khi nhìn thấy em bé của người khác, nên bảo tôi ở nhà đợi anh về.

Vốn dĩ tôi không nên xuất hiện ở đây.

Nhưng lúc anh ra khỏi nhà, tôi phát hiện anh quên mang theo thuốc chống dị ứng. Sợ anh uống nhầm rượu rồi xảy ra chuyện, tôi mới vội vàng mang thuốc đến.

Không ngờ, một phen tất tả ấy lại khiến tôi vô tình nghe được bí mật này.

Sự thật giáng xuống lồng ngực tôi như một nhát búa nặng nề.

Tôi đau đến mức quên cả kêu lên, quên cả bước đi, ngay cả tiếng khóc cũng chẳng thể bật ra.

Cứ thế đứng chếc lặng tại chỗ, nhìn Hạ Minh Xuyên qua khe cửa.

Chương tiếp
Loading...