SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI
Chương 20
Tôi không phản đối gặp gỡ. Tôi cần biết tình cảm dành cho Tống Nghiễn là yêu hay chỉ là vết thương chưa lành.
Tống Nghiễn biết chuyện vào một tối đến đón con. Lục Cảnh Thâm đang sửa chiếc đèn ở phòng khách, còn tôi bế Tô Niệm đứng bên cạnh.
Hai người đàn ông nhìn nhau.
“Tổng giám đốc Tống.” Lục Cảnh Thâm chủ động chào.
“Kiến trúc sư Lục.”
Không khí lạnh đi vài độ.
Tôi đưa túi đồ của con cho Tống Nghiễn: “Sữa và quần áo đều ở đây. Sáng mai chín giờ đưa con về.”
Anh nhận lấy, ánh mắt lướt qua bình hoa trên bàn. “Ngày mai tôi có thể đưa con muộn hai giờ không? Mẹ muốn gặp cháu.”
Sau khi đầu thú và chấp hành án quản chế, Tống lão phu nhân chuyển vào viện dưỡng lão, chưa từng yêu cầu gặp tôi. Bà chỉ gửi quà sinh nhật cho Tô Niệm nhưng tôi đều trả lại.
“Tôi đi cùng.”
“Được.” Anh không nhìn Lục Cảnh Thâm lần nữa, quay người rời đi.
Không ghen tuông, không gây khó dễ. Sự bình tĩnh của anh khiến tôi khó hiểu. Nhưng tối đó, lúc Tô Niệm ngủ, anh gửi nhầm cho tôi một tin nhắn định gửi trợ lý:
【Điều tra giúp tôi Lục Cảnh Thâm thích ăn gì.】
Tôi trả lời: 【Anh định đầu độc à?】
Ba phút sau anh mới nhắn: 【Tôi chỉ muốn biết mình thua ở đâu.】
Tôi nhìn màn hình bật cười.
Ngày hôm sau, chúng tôi đưa Tô Niệm đến viện dưỡng lão. Tống lão phu nhân già đi rất nhiều. Bà không dám bế cháu, chỉ ngồi xa nhìn.
“Con bé giống cô,” bà nói.
“Tống Nghiễn bảo giống tôi.”
“Nó nói dối. Mắt giống nó.”
Tống Nghiễn đứng bên cửa sổ, không phản bác.
Trước khi rời đi, bà gọi tôi lại, đưa một phong thư của mẹ Tống Nghiễn viết trước khi mất. Lá thư chưa từng được gửi. Trong đó bà xin lỗi con trai vì đã quá mải tìm chứng cứ mà bỏ quên sinh nhật cậu bé, hứa sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ đưa con đi ngắm biển.
Tối ấy, Tống Nghiễn ngồi một mình ở bờ hồ sau viện dưỡng lão. Tôi đưa Tô Niệm cho bảo mẫu rồi ngồi cạnh anh.
“Anh biết chuyện mẹ chưa?”
“Bà nội đã nói.”
“Anh có hận bà không?”
“Có.” Anh trả lời rất thẳng. “Nhưng cũng mệt.”
Tôi không khuyên tha thứ. Có những vết thương không cần phải tha thứ mới có thể bước tiếp.
Anh nhìn mặt hồ, khẽ nói: “Mẹ tôi luôn quyết định điều tốt nhất cho tôi. Bà nội cũng vậy. Khi lớn lên, tôi ghét họ nhưng lại trở thành họ.”
“Anh đã khác rồi.”
“Khác ở đâu?”
“Bây giờ anh biết hỏi.”
Anh quay sang tôi. Ánh hoàng hôn phủ lên hàng mi, làm vẻ lạnh lùng dịu lại.
“Vậy tôi có thể hỏi một chuyện không?”
“Hỏi đi.”
“Em thích Lục Cảnh Thâm sao?”
Tôi bật cười. “Cuối cùng cũng hỏi.”
“Tôi đã cố không hỏi.”
“Tôi đang tìm hiểu.”
Ánh mắt anh tối xuống nhưng chỉ gật đầu. “Nếu anh ta khiến em vui, tôi sẽ không ngăn.”
“Thật?”
“Giả.” Anh cười chua chát. “Tôi muốn đánh anh ta mỗi lần nhìn thấy. Nhưng đó là cảm xúc của tôi, không phải trách nhiệm của em.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
Người đàn ông này đã thay đổi. Không phải bởi anh trở nên dịu dàng hơn, mà bởi anh học cách chịu đựng cảm xúc của chính mình thay vì biến nó thành chiếc lồng nhốt người khác.
Một tuần sau, Lục Cảnh Thâm tỏ tình.
Anh ấy chuẩn bị một bữa tối đơn giản trên sân thượng studio, không hoa hồng, không nhẫn. Anh nói có thể chờ tôi, có thể xem Tô Niệm như con ruột.
Tôi rất cảm động, nhưng cuối cùng vẫn từ chối.
“Vì Tống Nghiễn?” anh hỏi.
“Một phần. Phần lớn là vì em chưa yêu anh.”
Lục Cảnh Thâm cười, nâng ly: “May mà em không nói em chỉ xem anh như anh trai. Câu đó đau hơn.”
Chúng tôi chia tay trong nhẹ nhõm.
Khi xuống tầng, tôi thấy Tống Nghiễn đứng dưới mưa. Anh không biết tôi đã từ chối, chỉ cầm một con gấu bông mới mua cho Tô Niệm.
“Sao anh ở đây?”
“Con nhớ em.”
“Con mới một tuổi, biết gọi điện bảo anh đến đón tôi sao?”
Anh im lặng, rồi thừa nhận: “Tôi nhớ em.”
Mưa rơi trên vai anh. Lần này tôi không ném ô sang.
Tôi bước đến, mở ô che cho cả hai.
“Tống Nghiễn, chúng ta thử hẹn hò đi.”