Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi
Chương 1
Mỗi lần lên giường với Cố Trần, tôi đều tự mình chuẩn bị biện pháp tránh thai.
Có một lần do quá kịch liệt, đến khi xong xuôi tôi mới bàng hoàng phát hiện bao đã bị rách.
Anh ta gối đầu lên tay, nhếch môi cười đùa: “Kiều Vãn, em muốn sinh con cho tôi à?”
Mặt tôi hơi đỏ lên, vừa định mở miệng giải thích thì anh ta đã nhàn nhã vỗ nhẹ vào mông tôi, giọng điệu nhạt nhẽo đến tàn nhẫn: “Đừng làm trò. Em biết rõ tôi sẽ không bao giờ cưới loại phụ nữ lẳng lơ như em đâu.”
Tôi sững người tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi thành phố ấy.
---
Năm năm sau tái ngộ.
Anh ta thản nhiên như thói quen, tự tay lục trong túi xách của tôi, lôi ra một gói nhỏ hương dâu rồi lắc lắc vài cái trước mặt tôi: “Muốn ôn lại chút kỷ niệm không?”
Tôi mỉm cười lịch sự, đáp lời không chút gợn sóng: “Thôi, chồng con tôi đang đợi ở nhà.”
Nụ cười nơi khóe miệng Cố Trần lập tức khựng lại.
1
Người đàn ông trước mặt giờ đây đã chín chắn hơn xưa, khí thế càng thêm sắc bén, hòa cùng gió tuyết Bắc Thành cuồn cuộn khiến người ta ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tôi rụt mặt sâu vào trong chiếc khăn choàng cổ, khẽ gật đầu chào anh rồi xoay người định bước đi. Nhưng cánh tay tôi lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy.
Giọng anh trầm thấp, đè nén: “Em kết hôn khi nào?”
Tôi buộc phải dừng bước, miễn cưỡng đáp: “Năm năm trước.”
Cố Trần khẽ hừ mũi, khóe môi giễu cợt: “Vừa chia tay bạn trai cũ đã tìm ngay được người thay thế. Tài dỗ dành đàn ông của em vẫn chẳng giảm sút chút nào nhỉ?”
Gió lạnh cứa vào mặt đau rát. Từng ấy năm trôi qua, anh ta vẫn có thể dễ dàng buông ra những lời khiến tôi cảm thấy nhục nhã ê chề.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy. Chồng tôi nói anh ấy thích nhất dáng vẻ tôi dỗ dành anh ấy.”
Lời làm tổn thương người khác đâu phải chỉ mình anh biết nói. Tôi từng kiên nhẫn chạy theo sau lưng anh suốt tám năm trời, tôi quá hiểu phải nói thế nào mới khiến anh tức giận.
Quả nhiên, cơ mặt Cố Trần giật mạnh vài cái.
“Ba câu không rời khỏi ‘ông chồng tốt’ của em, tình nghĩa vợ chồng khiến người ta cảm động đấy.” Anh nghiến răng, nhưng sâu trong mắt lại xẹt qua một vệt hoang mang hiếm hoi, “Tôi tò mò thật đấy, hắn ta làm gì mà khiến một con bướm ong bay nhảy như em chịu yên phận rửa tay vào bếp?”
Tôi không bận tâm, chỉ bình thản nhìn sang hướng khác: “Vì anh ấy nói tôi giống tuyết.”
“Tuyết?” Cố Trần nghi hoặc.
Tuyết bay trắng trời, nhẹ nhàng phủ lên vai cả tôi lẫn anh. Một lúc sau, anh khẽ bật cười mỉa mai:
“Hắn ta không biết em từng ngủ với tôi à? Tám năm trời, chúng ta làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần, kiểu gì cũng thử qua cả. Vậy mà hắn vẫn thấy em giống tuyết, trong trắng tinh khôi sao?”
Tôi im lặng, không buồn giải thích.
Tống Liêm — chồng tôi, không hề có ý mỉa mai đó.
Năm xưa, khi thấy tôi khóc đến xé gan xé ruột, anh đã đưa cho tôi một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng bảo: *“Kiều Vãn, em rất giống tuyết Bắc Thành.”*
Lúc đó tôi ngơ ngác, chiếc mũi đỏ ửng nhìn anh. Anh dịu dàng giải thích: *“Nhìn thì lạnh lùng, khôn ngoan, nhưng thật ra rất ngốc. Chỉ cần cảm nhận được một chút ấm áp là sẽ liều mạng chạy theo đến mức đánh mất bản thân, cuối cùng tự tan ra thành nước để nuôi dưỡng một mảnh đất khô cằn.”*
Tôi nghe xong mà bật cười trong nước mắt. Tuyết là điềm lành, là báo hiệu cho một mùa bội thu. Được làm tuyết, đối với tôi đã là một chuyện rất tốt rồi.
Thoát khỏi dòng hồi ức, tôi đưa tay ra trước mặt Cố Trần, đòi lại gói nhỏ màu hồng vẫn bị anh nắm chặt trong tay: “Tổng giám đốc Cố, phiền anh trả đồ lại cho tôi. Tôi thật sự phải về rồi, chồng tôi còn đang đợi ăn cơm.”