Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi

Chương 14



Tôi đã chuẩn bị cho sự chất vấn, nhưng cuối cùng anh chỉ hỏi: “Bao lâu?”

“Chưa biết.”

“Được.”

“Anh không hỏi lý do?”

“Em nói cần thời gian.” Giọng anh thấp xuống. “Tôi sẽ tôn trọng.”

Tôi siết điện thoại, không biết vì sao mắt bỗng cay.

“Cố Trần.”

“Tôi đây.”

“Nếu năm năm trước anh cũng biết tôn trọng tôi thì tốt biết mấy.”

Rất lâu sau, anh mới trả lời.

“Tôi biết.”

“Đó là điều tôi hối hận nhất.”

10

Tôi đưa Nặc Nặc tới một thành phố ven biển ở phía nam trong kỳ nghỉ đông.

Tống Liêm và Hạ Duy đi cùng. Đây là chuyến đi cuối trước khi họ sang Canada, cũng là cơ hội để tôi rời xa mọi hỗn loạn ở Bắc Thành.

Cố Trần không gọi, chỉ nhắn một câu chúc bình an.

Nặc Nặc hỏi chú Cố có đi không. Tôi nói không.

Thằng bé hơi thất vọng, nhưng không mè nheo. Nó nhặt một vỏ sò màu trắng, bảo sẽ mang về tặng anh.

Ngày thứ ba, tôi nhìn thấy Cố Trần trên bản tin tài chính.

Anh đã thành lập một công ty mới, quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với Cố thị, chuyên đầu tư hệ thống cứu hộ và bảo hiểm cho khu du lịch ngoài trời. Trong buổi họp báo, phóng viên hỏi vì sao chọn lĩnh vực này.

Anh im lặng vài giây rồi nói: “Tôi từng nghĩ mình có thể dùng nguy hiểm để thử xem một người còn quan tâm hay không. Sau đó tôi mới hiểu, đặt người khác vào sợ hãi không phải tình yêu. Tôi muốn làm một việc ít nhất có thể giảm bớt sự sợ hãi ấy cho ai đó.”

Tôi tắt màn hình.

Hạ Duy ngồi đối diện, chậm rãi khuấy cà phê: “Cậu ta nói về em.”

“Em biết.”

“Em còn yêu cậu ta không?”

Câu hỏi quá thẳng khiến tôi không kịp né tránh.

Tôi nhìn biển ngoài cửa sổ. Nặc Nặc đang cùng Tống Liêm xây lâu đài cát. Sóng dâng lên cuốn mất một góc, thằng bé lại kiên nhẫn đắp lại.

“Em không biết thứ còn lại là tình yêu hay di chứng.”

“Vậy đừng vội đặt tên.” Hạ Duy nói. “Cứ nhìn xem ở cạnh cậu ta, em trở thành người thế nào. Nếu em lại phải thu nhỏ bản thân để vừa với thế giới của cậu ta, thì dù yêu cũng không nên quay lại.”

Tôi gật đầu.

Ngày thứ năm, một cơn bão trái mùa đổ bộ. Chuyến bay bị hủy, cả thành phố mất điện cục bộ.

Khách sạn phát thông báo yêu cầu du khách không ra ngoài. Tôi kiểm tra cửa sổ rồi quay sang, không thấy Nặc Nặc đâu.

Trên bàn chỉ có mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc: “Con đi tìm ba Tống.”

Tống Liêm và Hạ Duy vừa xuống sảnh hỏi thông tin chuyến bay. Tôi gọi điện, họ nói không thấy con.

Cả ba lập tức chia nhau tìm.

Camera hành lang cho thấy Nặc Nặc theo một gia đình đi vào thang máy, xuống tầng một rồi chạy ra cửa phụ. Bên ngoài mưa xối xả, gió mạnh đến mức biển báo rung bần bật.

Tôi gần như phát điên.

Khách sạn gọi cảnh sát và đội cứu hộ. Tôi lao ra đường, hét tên con đến khản giọng. Nước mưa quất vào mắt, mỗi bóng dáng nhỏ bé thoáng qua đều khiến tim tôi ngừng đập.

Điện thoại rung lên. Là Cố Trần.

Tôi bắt máy theo bản năng.

“Tôi vừa thấy cảnh báo bão. Chuyến bay của em—”

“Nặc Nặc mất tích rồi.”

Đầu bên kia im bặt.

“Vị trí.”

Tôi gửi định vị. Anh không hỏi thêm một câu.

Sau này tôi mới biết Cố Trần đang ở thành phố cách đó hơn hai trăm cây số để khảo sát dự án. Đường cao tốc đóng một phần, anh lái xe xuyên mưa tới trong chưa đầy ba giờ.

Khi anh đến, đội cứu hộ vừa tìm thấy chiếc mũ của Nặc Nặc gần công viên ven biển.

Tôi cầm chiếc mũ ướt sũng, chân mềm nhũn.

Cố Trần chạy tới đỡ lấy tôi. Anh cũng ướt toàn thân, cánh tay bị kính xe cứa một đường dài.

“Chưa tìm thấy người nghĩa là thằng bé vẫn an toàn.”

“Cái mũ ở gần biển...”

“Nhìn tôi.” Anh giữ hai vai tôi, buộc tôi ngẩng đầu. “Nặc Nặc thông minh. Con sẽ tìm chỗ trú. Em ở lại phối hợp với cảnh sát, tôi đi theo đội phía đông.”

“Tôi đi cùng.”

“Không. Nếu con quay về, phải nhìn thấy mẹ trước.”

Lần đầu tiên trong cơn hoảng loạn, tôi nghe lời anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...