Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi
Chương 22
“Tôi cũng có.”
Giọng chúng tôi càng lúc càng cao. Cuối cùng anh buột miệng: “Em đâu cần liều mạng làm việc như vậy, tôi đủ sức lo cho cả hai mẹ con!”
Căn phòng im bặt.
Gương mặt anh lập tức thay đổi. Anh biết mình vừa chạm vào ranh giới nào.
Tôi đặt tập tài liệu xuống: “Tôi đi ra ngoài.”
Anh theo bản năng bước tới chắn cửa rồi dừng lại, tự lùi sang bên.
“Em sẽ về chứ?”
“Tối nay.”
“Tôi đợi.”
Tôi lái xe tới bờ sông, ngồi một mình hai giờ. Ngày trước, chỉ cần anh nói câu ấy tôi sẽ nghi ngờ toàn bộ giá trị của mình. Bây giờ tôi vẫn tức giận, nhưng không còn thấy bản thân nhỏ bé.
Khi về nhà, anh đã chuẩn bị giấy bút.
“Tôi xin lỗi vì coi thu nhập của mình là lý do để phủ nhận nghề nghiệp của em.”
“Còn gì nữa?”
“Tôi lo việc em đi sáu tháng, nhưng thay vì nói mình lo, tôi biến nó thành mệnh lệnh.”
“Còn?”
“Việc chăm Nặc Nặc là trách nhiệm chung, không thể mặc định em phải hy sinh cơ hội.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
Chúng tôi bàn suốt ba giờ. Cuối cùng thống nhất tôi nhận chuyến công tác nhưng chia thành ba đợt, mỗi đợt hai tháng; Cố Trần điều chỉnh lịch làm việc, bà vú chỉ hỗ trợ khi cần. Nặc Nặc được tham gia thảo luận và chọn gọi video mỗi tối.
Không ai thắng.
Nhưng gia đình giữ được cả ba người.
Trong sáu tháng xa nhau, Cố Trần đưa con đi học, họp phụ huynh, nấu cơm, chữa sốt và học cách tết tóc vì Nặc Nặc tham gia vở kịch phải đóng vai cô bé tóc dài.
Ngày tôi trở về sau đợt cuối, anh đứng ở sân bay ôm bó hoa hướng dương. Nặc Nặc cầm tấm bảng viết nguệch ngoạc: “Chào mừng mẹ về nhà.”
Không có cảnh anh trách tôi bận rộn, không có câu hỏi tôi đi cùng người đàn ông nào.
Chỉ có một cái ôm và món canh nóng trên bàn.
Tối đó, anh đưa tôi chiếc nhẫn cũ.
“Còn ba ngày nữa mới đủ một năm.” Tôi nói.
“Tôi không cầu hôn.” Anh đeo nó vào một sợi dây, đặt trong lòng bàn tay tôi. “Chỉ giao em giữ. Ba ngày nữa nếu em vẫn muốn, em đưa lại. Nếu không, cứ trả vào lúc nào em thấy thoải mái.”
Ba ngày sau, tôi đặt chiếc nhẫn trước mặt anh trong bữa sáng.
Anh căng thẳng đến mức làm rơi thìa.
Tôi chìa tay.
“Không hỏi à?”
Anh lập tức quỳ xuống ngay cạnh bàn ăn, một tay còn dính bột mì.
“Kiều Vãn, em có đồng ý kết hôn với tôi không?”
“Có.”
Nặc Nặc đang uống sữa phun thẳng ra bàn.
“Mẹ đồng ý thật hả?”
Tôi bật cười: “Thật.”
Thằng bé nhảy khỏi ghế, ôm lấy cổ Cố Trần. Anh vẫn quỳ, một tay ôm con, một tay đeo nhẫn cho tôi. Mắt anh đỏ bừng.
“Ba Cố lại khóc.” Nặc Nặc tố cáo.
“Bột mì bay vào mắt.”
“Ba đang ở dưới bàn, bột mì ở trên bếp.”
“Ăn sáng đi.”
Tôi cúi xuống, hôn lên khóe mắt ướt của anh.
“Muốn khóc thì cứ khóc.”
Anh ôm lấy eo tôi, cuối cùng không che giấu nữa.
18
Đám cưới được tổ chức vào đầu đông.
Không phải khách sạn xa hoa của Cố gia, mà là một căn nhà kính bên rừng thông ở Bắc Thành. Khách mời chỉ có bạn bè thân thiết, đồng nghiệp và gia đình chúng tôi tự chọn.
Tống Liêm cùng Hạ Duy bay về từ Canada. Nặc Nặc chạy khắp nơi khoe với mọi người rằng mình có hai người cha, một người biết nấu cánh gà, một người biết chữa buồn.
Trước giờ làm lễ, Tống Liêm bước vào phòng trang điểm.
Anh mặc vest màu đen, vẫn dịu dàng như ngày đưa cho tôi tờ khăn giấy đầu tiên.
“Hối hận vẫn còn kịp.”
“Anh tới phá đám cưới à?”
“Anh tới nhắc em cửa luôn mở.” Anh chỉnh lại khăn voan cho tôi. “Kết hôn không phải đích đến. Nếu một ngày em không hạnh phúc, đừng vì hôm nay có nhiều người chứng kiến mà cố chịu.”
Tôi cay mắt: “Em biết.”
“Còn nữa.”
“Gì?”
“Ba đẹp trai nhất vẫn là anh.”
Tôi bật cười, nước mắt vừa dâng đã rơi xuống.
Khi cánh cửa nhà kính mở ra, Nặc Nặc đứng giữa lối đi. Thằng bé không giao tôi cho ai cả. Nó nắm tay tôi đi đến trước mặt Cố Trần, rồi đặt tay ba lên tay mẹ.