Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi
Chương 4
“Tôi là khách hàng.” Anh cúi xuống, giọng nói lạnh lùng mà ngang ngược như ngày trước. “Khách hàng yêu cầu trưởng đoàn đi cùng để bảo đảm an toàn, có vấn đề gì sao?”
Tôi nhìn anh, chợt cảm thấy buồn cười.
Năm năm trôi qua, Cố Trần vẫn cho rằng chỉ cần anh muốn thì người khác phải phối hợp. Anh chưa từng hỏi tôi có muốn hay không.
“Có.” Tôi lấy bộ đàm ra, gọi một huấn luyện viên tới. “Anh Lý, vị khách này cần người đi cùng để bảo đảm an toàn. Phiền anh phụ trách.”
Sắc mặt Cố Trần lập tức tối sầm.
Huấn luyện viên Lý không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, nhiệt tình giơ tay: “Cố tiên sinh, tôi đã có tám năm kinh nghiệm, anh cứ yên tâm.”
“Cút.”
Một chữ khiến nụ cười trên mặt người đối diện cứng lại.
Tôi kéo anh Lý sang bên, xin lỗi rồi quay lại nói với Cố Trần: “Nếu anh không cần dịch vụ thì xin đừng gây khó dễ cho nhân viên. Đây không phải công ty của anh.”
“Em bảo vệ hắn?”
“Tôi bảo vệ đồng nghiệp.”
“Kiều Vãn.” Anh tháo kính, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm. “Năm năm không gặp, em giỏi đối đầu với tôi hơn rồi.”
Tôi cười nhạt: “Nhờ phúc của anh. Người từng bị giẫm nát lòng tự trọng, nếu không học được cách đứng thẳng thì chẳng phải quá vô dụng sao?”
Anh khựng lại.
Đúng lúc ấy, phía xa vang lên tiếng Lâm Ỷ Khả gọi. Cô ta đã ngồi trong vòng tay một huấn luyện viên cao lớn, máy bay không người lái bay phía trước. Cô ta cười rạng rỡ, vẫy tay với Cố Trần.
“Anh Trần, nhìn em này!”
Cố Trần không nhìn cô ta. Ánh mắt anh vẫn khóa trên mặt tôi, như muốn xuyên qua năm năm xa cách tìm lại cô gái chỉ cần anh cau mày đã vội vàng nhận lỗi.
Nhưng cô gái đó chết rồi.
Chết vào buổi sáng tôi kéo vali rời khỏi căn hộ, mang theo trong bụng một sinh mệnh mà khi ấy chính tôi cũng chưa biết tồn tại.
Tôi quay đi, vừa bước được hai bước thì nghe phía sau có tiếng ván trượt lướt mạnh. Cố Trần lao thẳng xuống sườn dốc, tốc độ nhanh đến kinh người.
Anh luôn như vậy. Tức giận thì chọn cách nguy hiểm nhất để trút ra, mặc kệ người khác có lo lắng hay không.
Ngày trước, tôi sẽ chạy theo, đứng ở cuối dốc thấp thỏm chờ anh.
Hôm nay, tôi chỉ siết chặt khăn quàng rồi trở về xe.
Mười phút sau, bộ đàm vang lên tiếng hét hỗn loạn.
“Có khách vượt khỏi đường trượt số ba!”
“Hình như va vào hàng rào!”
Tôi lập tức quay đầu.
Đến nơi, một nhóm người đã vây kín mép rừng. Lâm Ỷ Khả khóc đến lem lớp trang điểm. Thấy tôi, cô ta túm lấy tay tôi: “Anh Trần ngã xuống dưới rồi! Làm sao đây?”
Tôi nhìn xuống con dốc phủ đầy tuyết, tim đột nhiên co thắt.
Một nhân viên cứu hộ giữ tôi lại: “Cô không được xuống, rất nguy hiểm.”
“Tôi biết đường phụ.” Tôi giật tay ra. “Tôi từng dẫn đoàn ở đây ba năm.”
Không kịp nghĩ thêm, tôi lấy dây cứu hộ, men theo lối bên cạnh. Gió tuyết quất vào mặt khiến mắt không mở nổi. Tôi trượt chân hai lần, lòng bàn tay bị cứa rách, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người nằm cạnh gốc thông.
“Cố Trần!”
Anh mở mắt. Trên trán có một vệt máu, nhưng khi thấy tôi, khóe môi lại nhếch lên.
“Anh biết em sẽ xuống.”
Tôi đứng sững.
Hóa ra anh không phải không biết tôi lo. Anh biết rất rõ, thậm chí còn lợi dụng điều đó.
Cơn hoảng loạn trong lòng lập tức hóa thành lạnh lẽo.
Tôi quỳ xuống kiểm tra chân anh, giọng cứng ngắc: “Có cảm giác không?”
“Có.”
“Cử động được không?”
Anh làm theo. Có lẽ chỉ bị bong gân và va đập nhẹ.
Tôi bật bộ đàm báo vị trí, sau đó ngồi cách anh một khoảng, không nói thêm lời nào.
Cố Trần nhìn bàn tay chảy máu của tôi, nụ cười dần biến mất. Anh đưa tay định nắm lấy, tôi lập tức tránh đi.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Em vẫn lo cho tôi.”
“Tôi lo cho bất kỳ khách hàng nào gặp nạn trong đoàn.”
“Em nói dối.”