Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi
Chương 6
Sau khi rời thành phố, tôi phát hiện mình mang thai. Tôi ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện suốt bốn giờ, trong túi chỉ còn hơn ba nghìn tệ. Tôi không có cha mẹ, không có nhà để về, cũng không dám liên lạc với người đàn ông vừa dùng lời nói xé nát mình.
Tống Liêm khi ấy là bác sĩ thực tập ở khoa tâm lý. Anh đi ngang qua ba lần, lần thứ tư mới ngồi xuống cạnh tôi, đưa một tờ khăn giấy.
Anh nói tôi giống tuyết Bắc Thành.
Về sau anh giúp tôi tìm chỗ ở, giới thiệu công việc, đưa tôi đi khám thai. Khi phát hiện thai kỳ có nguy cơ cao, anh đã ký tên người nhà trên giấy nhập viện.
Nặc Nặc sinh non vào tuần thứ ba mươi tư. Tôi xuất huyết nhiều, suýt không qua khỏi. Tống Liêm bế đứa bé đỏ hỏn đứng ngoài phòng cấp cứu, một mình gánh lấy tất cả.
Vì đứa trẻ cần giấy tờ, còn gia đình Tống Liêm liên tục ép anh kết hôn, chúng tôi làm một cuộc giao dịch.
Một tờ giấy đăng ký kết hôn, đổi lấy cho nhau một mái nhà danh nghĩa.
Anh có người mình yêu. Tôi có đứa con phải bảo vệ.
Năm năm qua, giữa chúng tôi chưa từng có tình yêu nam nữ, nhưng tình thân lại thật hơn vô số cuộc hôn nhân.
“Vãn Vãn.” Tống Liêm gọi khẽ. “Nếu anh ta khiến em không thoải mái, ngày mai anh đưa Nặc Nặc về Nam Thành.”
“Không cần.” Tôi hít sâu. “Em sẽ giải quyết.”
“Đừng tự ép mình. Anh và Hạ Duy vẫn ở đây.”
“Em biết.”
Tôi cúp máy, lấy từ túi ra một viên kẹo sữa. Đó là Nặc Nặc nhét vào trước khi tôi đi làm, bảo rằng lúc không vui thì ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn.
Vỏ kẹo vừa bóc được một nửa, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày da đen.
Tôi ngẩng đầu.
Cố Trần không biết đã đuổi theo từ lúc nào. Anh không mặc áo khoác, trên người chỉ có chiếc áo len mỏng, tóc dính đầy tuyết.
“Nặc Nặc là ai?”
4
Tim tôi như ngừng đập.
Anh đứng dưới ánh đèn, sắc mặt còn lạnh hơn tuyết. Điện thoại trong tay tôi vẫn sáng, trên màn hình là ảnh đại diện của Tống Liêm: một bức ảnh ba người chụp từ phía sau ở bờ biển.
“Con tôi.” Tôi đáp.
“Em nói nó bốn tuổi.”
“Thì sao?”
“Một đứa trẻ bốn tuổi có thể nói rõ ràng như vậy?”
“Trẻ nhà tôi thông minh.”
Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cơn gió thốc qua, cuốn vạt áo len mỏng dính sát người anh. Vết thương ở chân khiến tư thế đứng hơi mất tự nhiên, nhưng anh dường như không cảm nhận được lạnh.
“Cho tôi xem ảnh.”
“Không.”
“Chỉ một tấm.”
“Cố Trần, anh đang vượt giới hạn.”
“Tôi chỉ muốn biết con của em trông thế nào.” Giọng anh khàn đi một cách kỳ lạ. “Không được sao?”
“Không được.”
Tôi cất điện thoại, bước xuống lòng đường gọi xe. Anh túm lấy vai tôi, nhưng đúng lúc ấy một chiếc ô tô lao tới. Tiếng còi chói tai vang lên, tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo mạnh vào lòng.
Chiếc xe lướt qua sát mép đường, bắn bùn tuyết lên ống quần.
Tay Cố Trần siết quanh eo tôi. Hơi thở anh dồn dập trên đỉnh đầu.
“Em không biết nhìn đường à?”
Tôi chống tay lên ngực anh, lập tức lùi ra.
“Cảm ơn.”
Xa cách và lễ phép.
Hai từ ấy dường như còn khiến anh khó chịu hơn cả lời mắng. Anh nhìn khoảng trống giữa hai chúng tôi, bỗng hỏi: “Nếu là năm năm trước, em đã ôm tôi rất lâu.”
“Nếu là năm năm trước, anh cũng chưa gọi tôi là đồ lẳng lơ.”
Anh cứng người.
Một chiếc taxi dừng lại. Tôi mở cửa ngồi vào, không cho anh cơ hội nói tiếp.
Qua cửa kính, tôi thấy Cố Trần đứng giữa tuyết, bóng dáng cô độc đến lạ. Nhưng lòng tôi không hề mềm xuống.
Có những tổn thương không thể vì người gây ra trông đáng thương mà biến mất.
Sáng hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ. Giám đốc Vương nhìn lá đơn, thở dài liên tục.
“Tiểu Kiều, cô là trưởng đoàn giỏi nhất của chúng ta. Có chuyện gì từ từ giải quyết.”
“Xin lỗi giám đốc. Thiệt hại vì phá hợp đồng, tôi sẽ chịu theo quy định.”