Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi
Chương 8
“Mùng sáu tháng mười hai.”
Anh nhắm mắt. Môi mấp máy tính toán. Tôi rời đi đầu tháng ba, Nặc Nặc sinh non đầu tháng mười hai. Mọi thứ khớp đến tàn nhẫn.
“Là con tôi.”
Không phải câu hỏi.
“Về sinh học, đúng.”
Anh đột ngột chống hai tay lên bàn, cúi người về phía tôi: “Tại sao không nói cho tôi?”
Tôi bật cười.
“Nói thế nào? Sau khi anh bảo sẽ không bao giờ cưới loại phụ nữ lẳng lơ như tôi, tôi nên quỳ xuống báo rằng bao bị rách, xin anh thương hại giữ lại đứa bé sao?”
“Em có thể gọi cho tôi!”
“Tôi đã gọi.”
Anh sững lại.
“Ba ngày sau khi biết mình mang thai, tôi gọi anh mười bảy cuộc. Tất cả đều không liên lạc được. Tôi gửi tin nhắn, tài khoản bị chặn. Tôi đến căn hộ, bảo vệ nói anh dặn không cho tôi vào.”
“Không thể nào.”
“Cố Trần, anh có biết sau khi tôi rời đi, anh làm gì không?”
Mặt anh dần mất hết màu máu.
Anh không biết.
Tất nhiên anh không biết. Có lẽ trong những ngày tôi ngồi trước phòng khám sản, anh vẫn đang vui chơi ở một thành phố nào đó, chẳng buồn nhớ người phụ nữ đã biến mất khỏi căn hộ.
“Tôi không chặn em.” Anh lấy điện thoại ra như muốn chứng minh điều gì. “Số của em... tôi chưa từng chặn.”
“Vậy thì anh nên hỏi người có quyền động vào điện thoại và căn hộ của anh.”
Ánh mắt anh chợt thay đổi.
“Mẹ tôi?”
Tôi không trả lời.
Bà Cố từng đến tìm tôi ở bệnh viện. Bà đặt trước mặt tôi một tấm séc, lạnh lùng nói một đứa trẻ có người mẹ như tôi sẽ chỉ làm bẩn huyết thống Cố gia. Tôi xé tấm séc. Bà lại cười, bảo rằng Cố Trần đã biết tôi mang thai nhưng thấy phiền, giao toàn quyền cho bà xử lý.
Khi ấy, tài khoản của tôi bị chặn, căn hộ không thể vào, mỗi cuộc gọi đều chỉ có âm báo máy bận. Tôi đã tin.
Nhưng cho dù bà Cố có nhúng tay, lời nói đêm đó vẫn do chính Cố Trần nói ra. Tám năm tổn thương cũng do chính anh gây nên.
Tôi chưa bao giờ định dùng một âm mưu của người khác để xóa hết trách nhiệm của anh.
“Tôi muốn xét nghiệm.” Anh nói.
“Không.”
“Đó là con tôi!”
“Nó là con tôi.” Tôi nhìn thẳng vào anh. “Người mang thai, người ký giấy nguy kịch, người thức trắng trong phòng chăm sóc sơ sinh, người kiếm từng đồng tiền mua sữa là tôi và Tống Liêm. Anh đóng góp một tế bào rồi biến mất năm năm. Anh không có tư cách đứng đây gào lên hai chữ ‘con tôi’.”
Anh bị từng câu của tôi đẩy lùi, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế.
“Tôi không biết.”
“Đúng. Anh không biết.” Tôi gật đầu. “Bởi vì anh chưa từng muốn biết.”
Đôi mắt anh đỏ lên. Người đàn ông kiêu ngạo chưa từng cúi đầu trước ai, lúc này lại nhìn tôi như một kẻ sắp chết đuối.
“Cho tôi một cơ hội.”
“Cơ hội làm gì?”
“Bù đắp cho hai mẹ con.”
“Chúng tôi không thiếu gì cả.”
“Tôi là cha nó.”
“Nó có ba.”
“Tống Liêm không phải cha ruột!”
“Nhưng anh ấy đã làm tất cả việc một người cha phải làm.”
Tôi đứng dậy. Cố Trần cũng bật dậy theo, nhưng vì chân đau nên va mạnh vào mép bàn. Tôi không dừng lại.
Anh giữ lấy ống tay áo tôi, lực rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút tôi sẽ biến mất.
“Kiều Vãn.” Giọng anh khàn đặc. “Tôi xin em.”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe Cố Trần nói chữ xin.
Nhưng trái tim từng đập vì một ánh mắt của anh giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi.
“Anh muốn bù đắp, vậy trước hết hãy học cách tôn trọng câu trả lời của tôi.”
Tôi gỡ tay anh ra.
“Đừng xuất hiện trước mặt Nặc Nặc khi tôi chưa đồng ý.”
Lần này, anh không đuổi theo.
6
Ba ngày sau, đoàn khách của Cố thị kết thúc hành trình sớm.
Lâm Ỷ Khả nổi giận ở sảnh khách sạn. Cô ta chất vấn Cố Trần vì sao đột ngột hủy chuyến, anh chỉ lạnh nhạt bảo trợ lý đặt vé cho cô ta về Nam Thành.
Trước khi đi, cô ta tìm tới công ty tôi.
“Chị chính là người yêu cũ bám anh Trần tám năm?”