Tôi Chưa Nhận Chồng, Con Trai Đã Nhận Ba
Chương 13
Đính kèm là bản dự thảo thỏa thuận vay ba triệu mà mẹ kế tôi bắt tôi ký.
Cố Kỳ Nhiên khi ấy vừa giành quyền điều hành, trong công ty liên tục có người giăng bẫy. Anh đã nghĩ mình lại trở thành mục tiêu.
Anh khép hồ sơ, tự nói nốt phần khó nghe nhất.
“Anh tin vì nó khớp với điều anh vốn nghi ngờ. Em xuất hiện lần thứ hai, anh đã nghĩ nhà họ Lâm không chịu dừng lại.”
Tôi vuốt mép tờ giấy.
“Nhưng đêm ấy anh vẫn để tôi ở lại.”
Anh nhìn tôi.
“Đúng.”
“Vậy sáng hôm sau anh không có quyền làm như chỉ mình bị lừa.”
“Anh biết.”
Không có câu bào chữa nào nữa.
Tôi thấy lòng nhẹ đi một chút, rồi lập tức nặng hơn.
Một người biết mình sai không có nghĩa nỗi đau tự biến mất.
“Còn người theo dõi tôi?”
“Nhân viên bên xét nghiệm không cung cấp thông tin. Người chụp ảnh theo em từ xưởng. Anh đã chuyển đoạn camera và biển số xe cho luật sư của em. Em quyết định có nộp cùng đơn trình báo không.”
“Có.”
Anh gật đầu.
Một lúc sau, anh lấy ra thứ cuối cùng.
Một bức ảnh tôi chưa từng thấy.
Tôi mười tám tuổi đứng dưới mái hiên khách sạn, váy trắng ướt gần hết, bàn tay che chiếc điện thoại trước mưa.
Ảnh chụp qua cửa kính, ở góc rất xa.
“Cái này từ đâu ra?”
“Trong hồ sơ trợ lý cũ của chú anh. Người ta đã chụp em trước cả khi em quay lại gặp anh.”
Tôi nhìn khuôn mặt non nớt trong ảnh, đột nhiên hiểu cảm giác bị sắp đặt đáng sợ thế nào.
Khi đó, tôi cứ nghĩ mình chỉ cần ngoan hơn sẽ không khiến ai tức giận.
Tôi đã không biết người ta giận hay không chẳng liên quan đến tôi.
Họ chỉ cần một lý do để buộc tôi đi theo con đường họ chọn.
Tôi trả ảnh lại.
“Anh giữ bản sao đi. Tôi không muốn giữ tấm này.”
Cố Kỳ Nhiên nhận lấy, đầu ngón tay chạm tay tôi.
Cả hai cùng dừng một thoáng.
Anh rút tay trước.
“Được.”
18
Tôi gặp Tống Gia Nghi lần nữa ở hành lang bảo tàng.
Kết quả kiểm tra độc lập vừa có. Phần phục chế của tôi đạt yêu cầu, hồ sơ ứng tuyển không có thông tin sai lệch.
Bảo tàng đăng thông báo cùng quy trình lựa chọn và thời điểm ký hợp đồng. Chị Trình gọi tôi trở lại làm việc ngay sáng hôm sau.
Tống Gia Nghi đứng trước bảng tin, trên mặt không còn nụ cười hôm trước.
“Cô nghĩ thắng một hợp đồng là thắng được mọi thứ à?”
Tôi cài lại dây túi.
“Tôi chỉ đến làm việc.”
“Nhà họ Cố không thể nhận một người phụ nữ như cô.”
“Chuyện ai làm vợ ai có liên quan gì đến tay nghề của tôi?”
Cô ta cười nhạt.
“Cô sinh cho anh ấy một đứa con, bây giờ mới giả vờ không muốn gì. Có phải nghĩ mình cao thượng lắm không?”
Tôi nhìn cô ta, lần này không thấy sợ, chỉ thấy mệt.
“Tôi muốn tiền công đúng hạn. Muốn con tôi đi học không bị chụp lén. Muốn những người không thích tôi đừng đến phá công việc. Những thứ đó đã đủ nhiều rồi.”
Tống Gia Nghi nhìn tôi như không hiểu nổi.
Có lẽ trong thế giới của cô ta, người ta chỉ có thể muốn chiếc ghế phu nhân Cố thị.
Tôi bước qua cô ta, nhưng cô ta đột nhiên nói:
“Nếu năm đó cô chịu nói một lời với anh ấy, tôi đâu thể làm gì.”
Tôi quay lại.
Đây là lần đầu tiên cô ta tự mở cánh cửa mà tôi không cần đẩy.
“Vậy cô thừa nhận cô đã làm?”
Môi cô ta mím lại.
Tôi không lấy điện thoại ra dọa mình có ghi âm. Tôi chỉ đứng yên nhìn cô ta.
Một lát sau, cô ta bật cười.
“Cô không hiểu gia đình chúng tôi đã giúp Kỳ Nhiên bao nhiêu. Từ nhỏ mọi người đều biết tôi sẽ kết hôn với anh ấy.”
“Anh ấy biết không?”
Gương mặt cô ta cứng đờ.
Tôi nói rất chậm:
“Một chuyện chỉ được tất cả mọi người đồng ý, trừ người trong cuộc, thì chưa từng là lời hứa.”
Chiều ấy, tôi được biết Tống Gia Nghi rời chức phụ trách quỹ tài trợ.
Không phải vì Cố Kỳ Nhiên gọi một cuộc điện thoại.