Tôi Chưa Nhận Chồng, Con Trai Đã Nhận Ba

Chương 21



Ông ta từng đưa bản cam kết cho tôi, cũng là người xuất hiện trong camera gần phòng khám năm đó.

Sau khi nghỉ việc, Phùng Hạo làm cho một doanh nghiệp liên quan dự án bị kiểm toán.

Các mảnh ghép dần khớp lại, nhưng chị Đường vẫn nhắc tôi đừng tự biến kết luận của mình thành sự thật đã được chứng minh.

“Có chứng cứ nào thì nói chứng cứ đó. Việc gì cần điều tra cứ để đúng người làm.”

Tôi gật đầu.

Đoạn ghi âm đầy đủ giúp chứng minh phần bị cắt đã làm sai ý tôi.

Thư trong máy tính cho thấy Trịnh Tú Lan chủ động gửi bản cắt cho người của Tống Gia Nghi.

Nhưng dòng chữ đe dọa trên phong bì vẫn chưa xác định được ai viết.

Tôi tưởng phải chờ rất lâu nữa.

Không ngờ Tống Gia Nghi lại tìm gặp tôi trước.

Lần này cô ta đến văn phòng luật sư theo lịch hẹn, không đến xưởng.

Cô ta nhìn tôi rồi nhìn chị Đường, cười mệt mỏi.

“Bây giờ cô đi đâu cũng có người à?”

Tôi đáp:

“Tôi học được rồi.”

Tống Gia Nghi cúi đầu mở túi, lấy điện thoại cũ ra.

“Cố Hoài Sơn nói nếu tôi không nhận hết chuyện tung bài về cô, ông ta sẽ công bố một số giao dịch của quỹ. Tôi không muốn làm con tốt cho ông ta nữa.”

Chị Đường hỏi cô ta đã có người đại diện chưa.

Cô ta nói có, người ấy đang ở phòng bên và sẽ tham gia ngay.

Buổi làm việc bắt đầu lại sau khi đủ người.

Không ai hứa sẽ xóa trách nhiệm cho cô ta.

Tống Gia Nghi cung cấp những trao đổi còn lưu: ảnh chụp tôi đến phòng khám, yêu cầu xác nhận đã chuyển lời cảnh cáo và tin nhắn chỉ đạo gây áp lực với bảo tàng.

Tôi nhìn từng trang, cảm giác lạnh dần từ ngực xuống tay.

Trong một tin nhắn, Cố Hoài Sơn viết:

Để nó có gia đình bên ngoài là tốt nhất. Kỳ Nhiên dính chuyện con riêng, Thẩm Dung sẽ không còn tự tin như trước. Nhưng đừng để nó biết lúc này.

Tôi không nói gì.

Tôi và con không chỉ bị xua đi vì chuyện hôn nhân.

Chúng tôi còn là một quân cờ người ta định giữ lại cho cuộc đấu trong gia đình.

Tống Gia Nghi tránh mắt tôi.

“Tôi không biết ông ta định làm gì thêm.”

Tôi nhìn cô ta rất lâu.

“Nhưng cô biết tôi mang thai.”

Cô ta gật đầu.

“Và cô vẫn để họ dọa tôi.”

Lần này, cô ta không trả lời.

Tôi cũng không cần thêm câu xin lỗi nào vào lúc ấy.

32

Cuộc họp hội đồng Cố thị diễn ra vào một buổi sáng mưa lớn.

Tôi không có mặt trong phòng họp.

Tôi ở xưởng, cùng chuyên gia kiểm tra lớp bồi cuối của bộ tranh.

Nhưng Cố Kỳ Nhiên gửi một tin nhắn trước khi bước vào.

Anh sẽ tắt máy khoảng ba tiếng. Có việc liên hệ trợ lý Từ. Chiều anh vẫn đón con theo lịch.

Tôi trả lời:

Đừng hứa nếu anh chưa chắc. Tôi đón được.

Anh gửi lại:

Vậy anh báo khi xong. Em cứ chủ động lịch của mình.

Tôi nhìn tin nhắn, khẽ cười rồi cất điện thoại.

Đến trưa, tin tức đầu tiên xuất hiện: Cố thị thành lập nhóm xử lý độc lập, đình chỉ quyền phê duyệt của Cố Hoài Sơn trong các dự án liên quan và chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền.

Không có cảnh ông ta bị kéo ra khỏi phòng họp giữa tiếng vỗ tay.

Chỉ là những người từng mặc nhiên nghe ông ta nói bắt đầu yêu cầu chứng từ.

Đối với ông ta, có lẽ như vậy đã đủ nhục nhã.

Cố Kỳ Nhiên gọi cho tôi lúc hai giờ.

“Xong rồi.”

“Anh ăn chưa?”

Đầu dây bên kia im một thoáng.

“Chưa.”

“Vậy ăn đi. Đừng gọi tôi để nhận thêm một cuộc họp về dạ dày.”

Anh cười rất khẽ.

“Em đang lo cho anh à?”

Tôi giả vờ không nghe.

“Buổi kiểm tra tranh đạt rồi. Tuần sau nghiệm thu.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Hai đầu dây cùng im lặng, nhưng không còn khó xử.

Tôi nghe tiếng giấy lật ở phía anh, hình dung người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ sau một buổi sáng căng thẳng.

Cuối cùng, tôi nói:

“Có.”

“Có gì?”

“Tôi đang lo cho anh.”

Tiếng giấy dừng lại.

Tôi cúp máy trước khi mình đổi ý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...