Tôi Chưa Nhận Chồng, Con Trai Đã Nhận Ba

Chương 9



Tối thứ bảy, anh đến đón Tinh Dã đi mua sách theo lịch. Tôi đang hoàn thành lớp bồi cuối của một bức tranh, không thể rời xưởng.

Hai cha con về trước giờ hẹn mười lăm phút.

Tinh Dã ôm một cuốn sách tranh, còn anh cầm một túi thuốc.

“Con nói tay mẹ đau.”

Tôi nhìn cổ tay dán miếng giảm đau của mình.

“Bệnh nghề nghiệp thôi.”

“Anh hỏi hiệu thuốc rồi. Nhưng nếu đau kéo dài thì nên đi khám.”

Anh đặt túi thuốc xuống, không chạm vào tôi.

Chỉ khi ra đến cửa, anh mới quay lại.

“Lâm Vãn, năm đó anh nói những lời rất tệ. Dù vì lý do gì, đó cũng là lỗi của anh.”

Tôi đứng yên.

Anh không nói xin lỗi để đổi lấy điều gì ngay lập tức.

Anh đóng cửa rất khẽ.

Trong xưởng chỉ còn tiếng con trai lật sách và tiếng tim tôi đập hơi lệch nhịp.

11

Thư phản ánh về hồ sơ của tôi không biến mất.

Nó lan ra một nhóm nghề nghiệp, sau đó xuất hiện trên mạng cùng ảnh tôi và Cố Kỳ Nhiên.

Tiêu đề rất khéo.

Cô gái trẻ không bằng cấp nhận hợp đồng phục chế triệu tệ nhờ quan hệ riêng với nhà tài trợ.

Bảo tàng Vân Châu có nhận tài trợ từ quỹ văn hóa của tập đoàn Cố thị.

Nhưng hợp đồng của tôi được xét qua ba vòng, tên người dự tuyển bị che ở vòng chấm tác phẩm. Tôi đã ký trước khi gặp lại anh.

Sự thật không khiến bình luận ngừng lại.

Có người đào được ảnh tôi mười tám tuổi đứng trước khách sạn. Người khác ghép thêm ảnh Tinh Dã, gọi con bằng những từ tôi không muốn đọc lần thứ hai.

Tôi báo cáo những bài lộ mặt con, lưu bằng chứng rồi gọi chị Trình.

“Em xin buổi họp với hội đồng chuyên môn. Em muốn trình hồ sơ trực tiếp.”

Chị im lặng vài giây.

“Lâm Vãn, chị tin tay nghề em. Nhưng bên tài trợ đang gây áp lực.”

“Cố thị?”

“Không. Một quỹ khác. Người phụ trách họ Tống.”

Tôi hiểu rồi.

Cố Kỳ Nhiên gọi đến sau đó không lâu.

“Anh vừa biết chuyện. Anh có thể công khai quan hệ với con, nhưng phải hỏi ý em trước.”

“Chưa cần. Tôi muốn bảo tàng công bố quy trình tuyển chọn trước.”

“Anh sẽ cung cấp hồ sơ tài trợ, chứng minh anh không tham gia lựa chọn.”

Tôi ngồi xuống, nhìn những bàn chải mảnh trên bàn.

“Cố Kỳ Nhiên, nếu anh ra mặt ép họ giữ tôi, mọi người sẽ càng tin bài viết.”

“Anh hiểu.”

“Vậy để tôi làm phần việc của mình.”

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc.

“Được. Có gì cần, em gọi anh.”

Tôi chuẩn bị suốt hai đêm.

Không chỉ giấy tờ, tôi còn tập hợp ảnh từng giai đoạn phục chế, nhật ký nhiệt độ, báo cáo vật liệu, các nhận xét của thầy và kết quả kiểm tra mẫu thử.

Thầy tôi, ông Trần, đã ngoài sáu mươi. Nghe chuyện, ông chỉ hỏi:

“Con có làm sai bước nào không?”

“Không ạ.”

“Vậy ngẩng đầu lên. Người ta có thể hỏi về kinh nghiệm của con. Không được bịa thêm bằng cấp, nhưng cũng không phải xấu hổ vì con học bằng con đường khác.”

Ngày họp, tôi mặc áo sơ mi trắng, buộc tóc gọn, tự mang hồ sơ đến.

Ở cửa phòng hội đồng, tôi gặp Tống Gia Nghi.

Cô ta nhìn chiếc túi vải của tôi, hơi cười.

“Có những nơi không phải cứ cố gắng là bước vào được.”

Tôi đi ngang cô ta.

“Cũng có những hợp đồng không thể giành bằng cách bôi nhọ người khác.”

Lần này, tôi không cúi đầu.

12

Buổi họp kéo dài gần ba tiếng.

Một thành viên hỏi vì sao tôi không học đại học.

Tôi trả lời đúng sự thật.

“Năm mười tám tuổi, gia đình tôi xảy ra biến cố. Sau đó tôi sinh con. Tôi theo học nghề tại xưởng thầy Trần, hoàn thành các khóa chuyên môn và làm phụ tá trước khi nhận công việc độc lập.”

“Cô cho rằng như vậy đủ sao?”

“Đủ hay chưa cần dựa trên tiêu chí của hợp đồng. Nếu hợp đồng bắt buộc bằng đại học, tôi sẽ không đủ điều kiện. Nhưng thông báo tuyển chọn chấp nhận hồ sơ kinh nghiệm tương đương. Tôi đã khai đúng.”

Tôi mở máy tính, chiếu đoạn ghi hình quá trình xử lý một góc tranh bị mục.

“Đây là lý do tôi đề nghị kiểm tra hồ sơ công việc thay vì tin đồn đời tư.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...