Tôi Từng Nghĩ Chỉ Cần Anh Trả Lời Là Đủ
Chương 19
“Mật khẩu của cô có quy luật?”
Tôi hơi xấu hổ.
“Tên một cuốn sách cộng ngày tháng.”
“Ai biết cuốn sách?”
“Chỉ…”
Tôi dừng lại.
Chỉ Bùi Dục.
Trong sáu năm yêu nhau, chúng tôi biết mật khẩu của nhau. Sau khi chia tay, tôi đã đổi, nhưng vẫn dùng tên cuốn truyện anh từng tặng cộng ngày sinh bà ngoại.
Không phải vì còn lưu luyến, chỉ vì thói quen.
Tạ Hoài Châu nhìn sắc mặt tôi:
“Cậu ấy có khả năng tiếp cận thẻ của cô không?”
“Không.”
“Hạ Dao có thẻ, Bùi Dục biết quy luật mật khẩu.”
Một khả năng đáng sợ hiện ra.
Tôi lập tức gọi cho Bùi Dục.
Anh đang ở sân bay, chuẩn bị sang Đức dự hội thảo.
Nghe tôi nói xong, anh im lặng vài giây:
“Anh chưa từng cho Hạ Dao biết mật khẩu của em.”
“Cô ta có thể tự thấy.”
“Không thể. Anh không lưu.”
“Vậy ai biết?”
Đầu dây bên kia vang lên thông báo lên máy bay. Anh nói:
“Đợi anh hai mươi phút.”
“Anh sắp bay.”
“Anh không đi nữa.”
“Bùi Dục…”
Anh cúp máy.
Hai mươi phút sau, anh gọi lại từ taxi.
“Có một lần Hạ Dao dùng máy tính của anh để gửi tài liệu. Tài khoản ghi nhớ mật khẩu cũ của em trên trình duyệt vì trước đây em từng đăng nhập. Nhưng đó là mật khẩu cũ.”
“Mật khẩu mới có cùng quy luật.”
Anh hiểu ra.
Giọng Bùi Dục lập tức lạnh xuống:
“Anh sẽ tìm cô ta.”
“Không. Đừng đánh động.”
Tạ Hoài Châu ngồi cạnh ra hiệu cho tôi bật loa ngoài.
Anh nói:
“Nếu Hạ Dao tham gia, cô ta cần chuyển dữ liệu cho công ty bên ngoài. Chúng ta cần bằng chứng giao dịch hoặc liên lạc.”
Bùi Dục im lặng khi nghe giọng anh.
Sau đó đáp:
“Tôi biết công ty đó. Người sáng lập là cựu nghiên cứu sinh của thầy hướng dẫn tôi. Hạ Dao từng thực tập ở đó.”
Mạng lưới quan hệ cuối cùng hiện ra.
Bùi Dục gửi toàn bộ thông tin anh biết, đồng thời liên hệ thầy hướng dẫn giữ nguyên camera và máy chủ phòng thí nghiệm.
Đêm đó, ba người chúng tôi phối hợp như những người xa lạ có cùng mục tiêu.
Không ai nhắc đến tình cảm.
Không ai tranh công.
Sáng hôm sau, bộ phận an ninh tìm thấy một thiết bị sao chép thẻ trong ngăn tủ cũ của Hạ Dao. Camera bãi xe ghi lại cảnh cô ta giao một ổ cứng cho nhân viên công ty đối thủ. Trong email của người nhận có bản thỏa thuận trả cho cô ta hai trăm nghìn tệ nếu giải pháp được đăng ký thành công.
Nhưng cú sốc chưa dừng ở đó.
Tệp dữ liệu bị đánh cắp không chỉ từ dự án của chúng tôi.
Trong ổ cứng còn có toàn bộ kết quả thí nghiệm chưa công bố của nhóm Bùi Dục.
Giải thưởng sáng tạo trẻ mà họ vừa nhận cũng có một phần dữ liệu bị chỉnh sửa.
Người ký xác nhận cuối cùng là Hạ Dao.
15
Hạ Dao bị triệu tập ngay trong ngày.
Lần này không còn là một bài đăng bôi nhọ có thể giải quyết bằng lời xin lỗi. Nhà trường báo công an vì hành vi đánh cắp dữ liệu và xâm nhập hệ thống. Công ty nhận dữ liệu cũng bị điều tra.
Tôi được khôi phục quyền truy cập, nhưng dự án vẫn phải kiểm toán toàn bộ.
Bùi Dục thì không may mắn như vậy.
Vì là tác giả chính của đề tài đoạt giải, anh phải chịu trách nhiệm giải trình về dữ liệu sai lệch. Suất đề cử tiến sĩ bị tạm dừng. Bài báo chuẩn bị công bố bị rút lại. Thầy hướng dẫn đình chỉ toàn bộ nhóm nghiên cứu.
Tôi gặp anh bên ngoài phòng điều tra nội bộ.
Chỉ trong hai ngày, anh như già đi vài tuổi. Sơ mi nhăn nhúm, mắt đỏ vì thiếu ngủ.
Anh đưa tôi một tập tài liệu.
“Đây là bản tường trình về cách Hạ Dao có thể biết mật khẩu của em. Anh đã ký.”
“Cảm ơn.”
“Anh xin lỗi.”
“Chuyện này không phải lỗi của anh.”
Anh bật cười, giọng đầy tự giễu:
“Nếu lúc đầu anh giữ khoảng cách, cô ta sẽ không có nhiều cơ hội như vậy.”
Tôi không an ủi.
Sự thật là lòng tin của anh đã cho Hạ Dao quyền tiếp cận nhiều thứ. Nhưng người phạm pháp là cô ta. Không thể vì Bùi Dục từng mập mờ trong tình cảm mà quy toàn bộ tội lỗi nghề nghiệp cho anh.