Tổng Tài Vô Sinh Có Một Đứa Con Giống Hệt Mình

Chương 3



“Không ạ!”

Tôi trả lời nhanh đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi.

Phía sau, Bùi Tắc bình thản nói:

“Có.”

Tôi quay đầu trừng anh.

Mẹ chồng cười đến không khép được miệng, đặt bát canh vào tay tôi rồi vội vàng rời đi.

Trước khi đóng cửa, bà còn dặn:

“Thất Thất đang mang thai, con nhớ nhẹ nhàng một chút.”

Mặt tôi nóng bừng.

Cửa vừa khép lại, tôi ôm bát canh lùi đến tận sofa.

“Em mệt rồi.”

“Muốn ngủ.”

“Chuyện phối hợp để hôm khác đi.”

Bùi Tắc nhìn tôi vài giây, không vạch trần sự chột dạ ấy.

Anh lấy một chiếc chăn trong tủ, đi thẳng đến sofa.

Tôi ngạc nhiên:

“Anh ngủ ở đó sao?”

“Em đang mang thai, cần nghỉ ngơi.”

Anh dừng một chút rồi bổ sung:

“Hơn nữa, anh sợ em nửa đêm lại nảy sinh nhu cầu cần anh phối hợp.”

“Bùi Tắc!”

Lần đầu tiên trong đêm tân hôn, tôi nhìn thấy anh cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng khiến gương mặt lạnh lùng ấy bỗng trở nên sống động.

Tôi ôm bát canh, trái tim bất ngờ đập nhanh hơn một nhịp.

Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường phủ đầy hoa hồng, trằn trọc mãi không ngủ được.

Còn người đàn ông trên sofa dường như đã ngủ say.

Tôi nhìn bóng lưng anh trong bóng tối, trong lòng thầm nghĩ:

Nếu anh biết đứa bé trong bụng có khả năng thật sự là con mình, liệu anh còn bình tĩnh như vậy không?

Nhưng ngay sau đó, tôi lại phủ nhận ý nghĩ ấy.

Không thể nào.

Ai cũng nói anh không thể có con.

Hơn nữa, đêm đó anh hoàn toàn không nhớ tôi.

3

Ba tháng trước, tôi từng gặp Bùi Tắc một lần.

Hôm ấy là tiệc mừng thọ của ông nội nhà họ Trình.

Tôi bị người bạn thân kéo đến cho đủ mặt, giữa chừng thấy ngột ngạt nên trốn lên tầng thượng hóng gió.

Không ngờ vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một người đàn ông nằm bên cạnh bể bơi.

Anh sốt rất cao, áo sơ mi ướt đẫm, hơi thở hỗn loạn.

Tôi nhận ra anh là Bùi Tắc.

Lúc ấy, anh vừa trở về sau một cuộc đàm phán ở nước ngoài, là người thừa kế sáng giá nhất nhà họ Bùi.

Tôi muốn gọi người giúp đỡ, nhưng anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

“Đừng gọi ai.”

Giọng anh khàn đặc.

“Trong rượu có vấn đề.”

Chuyện tranh giành trong những gia đình quyền thế vốn chẳng xa lạ.

Tôi dìu anh vào căn phòng nghỉ bỏ trống gần đó, gọi bác sĩ riêng của nhà họ Tô.

Nhưng điện thoại chưa kết nối được, anh đã mất kiểm soát.

Đêm ấy hỗn loạn đến mức tôi không muốn nhớ lại.

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn còn mê man.

Ngoài hành lang có tiếng người tìm kiếm.

Tôi sợ chuyện bị phát hiện, càng sợ bố đánh gãy chân, nên mặc quần áo rồi lén rời đi bằng thang thoát hiểm.

Sau đó, tôi ra nước ngoài tham gia một khóa học ngắn hạn.

Một tháng sau trở về, tôi mới phát hiện mình mang thai.

Tôi từng muốn tìm Bùi Tắc.

Nhưng trên mạng lúc ấy tràn ngập tin tức về tai nạn năm xưa và kết luận anh không có khả năng sinh con.

Tôi nhìn que thử thai, bắt đầu hoài nghi người đêm đó có thật sự là anh hay không.

Trong căn phòng tối, tôi chỉ nhìn rõ gương mặt anh trong vài khoảnh khắc.

Đến sáng, tôi lại bỏ đi quá vội.

Nếu đứa bé không phải con anh, việc tôi tìm đến chẳng khác nào biến mình thành kẻ có ý đồ.

Nếu là con anh…

Một người đã không còn ký ức về đêm đó, liệu có tin lời tôi không?

Cuối cùng, tôi chọn im lặng.

Tôi định một mình sinh con.

Không ngờ vòng đi vòng lại, tôi vẫn gả cho chính anh.

Sau đêm tân hôn, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu một cách kỳ lạ.

Bùi Tắc rất bận.

Anh thường rời nhà từ sáng sớm, đến khuya mới trở về.

Có hôm tôi tỉnh giấc lúc hai giờ sáng, thấy ánh đèn thư phòng vẫn sáng.

Anh không ngủ bên ngoài như lời đồn.

Chỉ là không bước vào phòng ngủ.

Tôi cũng giữ đúng ranh giới.

Không hỏi lịch trình, không kiểm tra điện thoại, càng không can thiệp vào những mối quan hệ của anh.

Nhưng nhà họ Bùi đối xử với tôi rất tốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...