Vết Bớt Hoa Mai
Chương 20
Cô ta gật đầu.
“Vậy bà phải còn sống để nói cho người ta biết. Đừng đứng yên ở đó.”
Dương Liễu chớp mắt, như vừa được kéo về từ một nơi rất xa. Cô ta lấy điện thoại, cố gọi ra. Sóng chập chờn, nhưng một cuộc gọi cuối cùng đã kết nối. Cô ta nói mình bị nhốt, nói tên kho hàng và bật khóc. Tôi quỳ cạnh, nhắc cô ta báo hai người ở gian phía sau, cửa sổ quay về bức tường có dây leo.
Tiếng ở đầu dây kia không rõ. Chúng tôi chỉ biết cuộc gọi chưa tắt.
Khói dày hơn.
Dương Liễu ho dữ dội, lùi lại đụng vào tôi. Trong khoảnh khắc ấy, những dòng chữ bỗng đổi màu.
[Cô ta sẽ đẩy...]
Nhưng không có bàn tay nào đẩy tôi.
Dương Liễu túm vạt áo mình, che lên mũi, ngồi sụp xuống bên cạnh. Cô ta vừa khóc vừa gọi tên con. Câu chữ trước mắt tôi đứt ngang, từng nét tan ra như tro.
Tôi hiểu.
Không phải vì cô ta bỗng trở thành người tốt.
Mà vì không có ai bị buộc phải làm đúng một hành động chỉ bởi nó đã được viết trước.
Tiếng người vang lên ngoài bức tường phía sau.
Tôi cố hét, cổ họng chỉ bật ra âm thanh khàn đặc. Dương Liễu dùng hết sức đập vật đang cầm vào chân ghế. Chúng tôi làm mọi thứ để người ngoài biết vị trí, rồi chờ theo hướng dẫn nghe được qua điện thoại.
Tôi không nhìn rõ lúc cửa được mở bằng cách nào.
Chỉ nhớ có ánh sáng tràn vào, có người gọi chúng tôi cúi thấp, có bàn tay giữ lấy vai. Một tiếng động lớn ở gian bên làm tôi giật mình. Tôi quay lại theo bản năng, thấy Dương Liễu vấp ngã sau lưng.
Tôi túm lấy tay áo cô ta.
Nếu bỏ lại, cô ta có thể không tự đứng lên nổi.
Tôi kéo. Không đủ sức, nhưng người đến cứu đã quay lại đỡ cô ta. Tôi bị dẫn ra ngoài, mắt cay xè, chân gần như không cảm nhận được nền đất.
Rồi tôi thấy Khang.
Anh đứng ngoài vùng khói, cạnh những người đang làm nhiệm vụ, trên tay áo có vết máu. Anh không một mình. Có người giữ anh lại ở ranh giới an toàn cho đến khi chúng tôi được đưa tới.
Khi tôi loạng choạng, anh bước lên đỡ.
Tôi chạm được cổ tay anh.
Ấm.
Sống.
Tôi muốn nói mình đã giữ lời, nhưng chỉ ho đến gập người. Khang ôm tôi trong một thoáng rồi lập tức để nhân viên y tế tiếp nhận.
“Anh ở đây,” anh nói. “An Nhiên, nhìn anh. Anh ở đây.”
Những dòng chữ cuối cùng lao qua tầm nhìn.
[Anh ấy đáng lẽ phải vào từ cửa chính.]
[Nhưng anh ấy đã nghe cô.]
Tôi nắm tay anh, cố mỉm cười.
Sau đó mọi thứ tối lại.
23
Khi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng máy chạy đều bên cạnh.
Ánh sáng trên trần làm mắt đau. Cổ họng rát, má trái căng buốt, cổ tay quấn băng mỏng. Tôi cố quay đầu, nhìn thấy Tri Hạ ngồi cạnh giường.
Chị đứng bật dậy.
“Đừng nói. Để chị gọi bác sĩ.”
Tôi giữ tay chị.
“Khang...”
Chị cúi xuống, nói thật chậm.
“Cậu ấy đang được xử lý vết thương ở tay. Còn tỉnh, còn nói chuyện, đã bị bác sĩ mắng vì cứ hỏi em. Không có chuyện em đang nghĩ đâu.”
Tôi nhắm mắt, nước mắt trượt sang hai bên thái dương.
Chưa bao giờ tôi biết mình có thể biết ơn một câu bị bác sĩ mắng đến thế.
Sau khi được kiểm tra, tôi nghe Tri Hạ kể những phần chị biết. Tống Vân đã gọi ngay khi sự việc xảy ra. Người bảo vệ bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hình ảnh tuyến đường và những thông tin họ cung cấp giúp việc tìm kiếm bắt đầu sớm.
Minh Thành gọi cho Khang, gửi ảnh tôi bị giữ, yêu cầu anh mang những tài liệu về dự án cũ đến một địa điểm chỉ định. Anh ta nói chỉ cần thấy người đi cùng thì tôi sẽ chết.
Khang đã chuyển cuộc gọi cho người đang phụ trách vụ việc, kể cả lời cảnh báo về kho hàng.
Anh không giữ bí mật để tự làm người hùng.
“Cậu ấy cứ nói với chị,” Tri Hạ kể, giọng khàn đi, “An Nhiên đã bảo không được đến một mình. Cậu ấy không thể thất hứa rồi lấy tình yêu làm lý do.”
Tôi lấy bàn tay không gắn dây che mắt.