Một Đêm Thân Mật, Hai Năm Biến Mất

Chương 18



Trong bảy ngày ấy, chúng tôi gần như không ngủ.

Đội luật sư xử lý chứng cứ tài chính. Hạ Minh Châu liên hệ ngân hàng nước ngoài xác thực dòng tiền. Tôi cùng studio khôi phục toàn bộ lịch sử bản thiết kế, chứng minh không có ưu ái trong đấu thầu. Lương Thiến thuyết phục các cổ đông trẻ không bỏ phiếu theo gia đình một cách mù quáng.

Mắt xích còn thiếu là Từ Tri Yển.

Chỉ cô ấy có thể chứng minh thư ký của Tống Nhược Lan trực tiếp yêu cầu đánh cắp file và biết rõ mục đích hãm hại. Nhưng từ khi được tại ngoại, cô ấy không nghe máy. Luật sư nói gia đình Cố Hoài Xuyên đã đưa cô ấy tới một biệt thự ngoại ô với lý do bảo vệ.

Tôi không tin đó là bảo vệ.

Cố Hoài Xuyên cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ta hẹn gặp tôi tại câu lạc bộ riêng, thái độ lịch sự nhưng lạnh nhạt.

“Tri Yển tinh thần không ổn định. Cô ấy không thể ra làm chứng.”

“Đó là quyết định của cô ấy hay của anh?”

“Không khác nhau.”

“Rất khác.”

Anh ta đẩy tới một tấm séc. “Cô rút đơn tố cáo, tôi bồi thường toàn bộ thiệt hại. Cô có thể mở studio riêng, không cần tiếp tục bị cuốn vào Lương gia.”

Tôi không nhìn con số. “Anh yêu cô ấy sao?”

Cố Hoài Xuyên cau mày. “Không liên quan.”

“Nếu yêu, tại sao anh lại muốn cô ấy sống cả đời với nỗi sợ bí mật bị lộ?”

“Tôi đang bảo vệ cô ấy khỏi án tù.”

“Anh đang bảo vệ danh tiếng Cố gia. Một người thực sự muốn tốt cho cô ấy sẽ để cô ấy chịu trách nhiệm, sửa sai rồi sống tiếp.”

Anh ta cười lạnh. “Cô nói dễ nghe vì người phải ngồi tù không phải cô.”

“Người suýt mất tất cả vì cô ấy là tôi.”

Tôi đẩy tấm séc trở lại. “Tôi không rút đơn. Nhưng nếu Tri Yển tự nguyện làm chứng và thành thật hợp tác, tôi sẽ xác nhận cô ấy đã giúp ngăn thiệt hại về sau. Pháp luật xem xét thế nào, tôi chấp nhận thế ấy.”

Cố Hoài Xuyên nhìn tôi rất lâu. “Cô khác lời cô ấy kể.”

“Cô ấy kể tôi thế nào?”

“Mềm lòng, dễ tha thứ, sẽ không ép ai đến đường cùng.”

“Cô ấy không sai. Tôi không ép cô ấy tới đường cùng. Tôi chỉ không nằm xuống làm con đường cho cô ấy bước qua nữa.”

Tôi đứng dậy rời đi.

Tối đó, Từ Tri Yển dùng số lạ gọi cho tôi.

“Lâm Vãn, cậu có thể tới gặp tớ không?”

Giọng cô ấy rất nhỏ.

Tôi báo địa chỉ cho luật sư và cảnh sát rồi mới tới biệt thự. Tri Yển gầy đi trông thấy, cổ tay có vết bầm do từng giằng co. Cô ấy nói Cố gia thu điện thoại, không cho cô liên lạc bên ngoài. Họ muốn dùng cô làm con bài trao đổi với Tống Nhược Lan.

“Tớ sẽ làm chứng.” Cô ấy đặt trước mặt tôi một máy ghi âm. “Tớ còn giữ cuộc nói chuyện đầu tiên với thư ký của bà ta. Lúc ấy tớ sợ bị lừa nên ghi lại.”

“Tại sao bây giờ mới đưa?”

“Vì tớ hèn.” Cô ấy cười trong nước mắt. “Tớ luôn nghĩ chỉ cần trì hoãn, sẽ có ai đó dọn sạch hậu quả giúp tớ. Anh trai cứu Thứ Chu nên anh ấy phải chăm sóc tớ. Cậu tốt bụng nên cậu phải tha thứ. Hoài Xuyên yêu tớ nên anh ấy phải chống lại gia đình. Tớ biến tình cảm của mọi người thành món nợ.”

Tôi im lặng.

“Hôm cảnh sát tới, tớ mới hiểu anh tớ sẽ thất vọng thế nào. Anh ấy hy sinh để người khác được sống, còn tớ dùng cái chết của anh ấy ép Thứ Chu làm mọi việc.”

Cô đẩy máy ghi âm về phía tôi.

“Tớ không xin cậu rút đơn nữa. Tớ chỉ muốn trả lại thứ thuộc về cậu.”

“Thứ gì?”

“Sự trong sạch.”

Tôi nhận lấy máy ghi âm.

Trước khi đi, tôi dừng ở cửa. “Tri Yển.”

Cô ngẩng lên.

“Tôi không thể làm bạn với cậu nữa.”

Nước mắt cô rơi xuống. “Tớ biết.”

“Nhưng sau khi chịu trách nhiệm, cậu vẫn có thể bắt đầu lại. Đừng sống như thể một sai lầm cho phép cậu tiếp tục sai.”

Cô gật đầu, khóc không thành tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...