Một Trăm Bộ Mascot Cho Chồng Tôi
Chương 14
Người ta không thật sự có nguyên tắc cố định.
Chỉ là có muốn phá lệ vì một người hay không.
Tôi kéo vali ra.
Quản gia đứng ngoài cửa, sắc mặt hoảng hốt.
“Phu nhân, cô định đi đâu?”
“Về nhà tôi.”
“Cô chờ tiên sinh về rồi nói chuyện được không?”
“Không cần.”
Tôi chỉ mang theo giấy tờ cá nhân và vài bộ quần áo do chính mình mua.
Trước khi rời đi, tôi đặt chìa khóa biệt thự lên bàn.
Đúng lúc xe chuẩn bị lăn bánh, một chiếc xe màu đen lao vào sân.
Triệu Tông Lan xuống xe.
Anh không cầm ô, vai áo bị mưa thấm ướt.
Nhìn thấy vali bên cạnh tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Em định đi đâu?”
“Về Bạch gia.”
Anh bước tới chắn trước cửa xe.
“Chỉ vì chuyện tối nay?”
Tôi nhìn anh, không trả lời.
Triệu Tông Lan nắm lấy tay tôi.
“Lê Mạn bị hạ đường huyết.”
“Bác sĩ đã kiểm tra, không có vấn đề nghiêm trọng.”
“Anh quay lại tìm em thì em đã đi rồi.”
Tôi rút tay ra.
“Anh không cần giải thích.”
“Kinh Nghê.”
Giọng anh thấp xuống.
“Anh biết tối nay mình nói hơi nặng.”
“Nhưng em cũng không nên cố ý khiến cô ấy mất mặt giữa bao nhiêu người.”
Tôi bật cười.
“Vậy anh đuổi theo tôi trong mưa chỉ để tiếp tục trách tôi?”
“Anh không trách em.”
“Anh chỉ muốn em hiểu, cô ấy không có gia thế như em, cũng không quen những quy tắc trong giới này.”
“Đối với em, một câu nói không có gì.”
“Nhưng với cô ấy, có thể là sự sỉ nhục cả đời.”
“Vậy sự sỉ nhục của tôi thì sao?”
Triệu Tông Lan im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chồng tôi đứng trước mặt tất cả mọi người, trách tôi bắt nạt một phụ nữ khác.”
“Khi tôi tháo nhẫn cưới, anh bỏ mặc tôi để chạy theo cô ta.”
“Tông Lan, thể diện của cô ta đáng quý.”
“Còn thể diện của tôi thì không đáng tiền sao?”
Môi anh mấp máy.
Rất lâu sau mới nói:
“Anh không nghĩ em sẽ đi.”
Chỉ một câu đã khiến mọi cảm xúc trong tôi lặng xuống.
Anh không nghĩ tôi sẽ đi.
Bởi vì tám năm qua, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ đợi anh.
Cho nên anh có thể yên tâm quay lưng.
Có thể hết lần này đến lần khác lựa chọn người khác.
Anh chắc chắn chỉ cần quay lại, tôi vẫn sẽ ở đó.
Tôi mỉm cười.
“Bây giờ anh biết rồi.”
Tôi mở cửa xe.
Triệu Tông Lan lại chặn trước mặt.
“Anh không đồng ý em rời đi.”
“Đây không phải chuyện cần anh đồng ý.”
“Em là vợ anh.”
“Cho nên?”
Tôi bình tĩnh hỏi.
“Pháp luật quy định vợ anh không được trở về nhà mình sao?”
“Kinh Nghê, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy.”
“Người tuyệt tình không phải tôi.”
Sắc mặt anh căng cứng.
Mưa càng lúc càng lớn.
Nước theo mái tóc anh chảy xuống gò má.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Triệu Tông Lan chật vật như vậy.
Nhưng trái tim tôi không còn mềm đi.
“Tôi chỉ về nhà ở vài hôm.”
“Anh có thể dành khoảng thời gian đó suy nghĩ cho rõ.”
Tôi dừng lại một chút.
“Anh muốn duy trì cuộc hôn nhân này, hay muốn tiếp tục làm chỗ dựa cho Lê Mạn.”
“Không thể có cả hai.”
Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.
“Em đang ép anh lựa chọn?”
“Không.”
“Tôi đang nói cho anh biết lựa chọn của tôi.”
“Tôi sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân có ba người.”
Tôi ngồi vào xe.
Lần này, Triệu Tông Lan không ngăn nữa.
Qua cửa kính, tôi nhìn thấy anh đứng một mình giữa màn mưa.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi biệt thự.
Tôi không quay đầu.
Sáng hôm sau, chuyện tôi rời khỏi nhà họ Triệu đã truyền khắp giới thượng lưu Kinh đô.
Cùng lúc đó, Bạch thị chính thức tuyên bố rút khỏi dự án khu thương mại phía nam.
Giá cổ phiếu Triệu thị giảm ba phần trăm ngay khi mở cửa.
Không nghiêm trọng.
Nhưng đủ khiến hội đồng quản trị nổi sóng.
Bà cụ Triệu gọi cho tôi bảy lần.
Tôi không nghe.
Triệu Tông Lan không gọi.
Có lẽ anh cho rằng tôi chỉ đang tức giận nhất thời.
Cũng có lẽ anh tin không bao lâu nữa tôi sẽ chủ động trở về.
Buổi trưa, thư ký mang vào một bó hoa.
Không có tên người gửi.