Một Trăm Bộ Mascot Cho Chồng Tôi
Chương 3
Trên đường trở lại biệt thự, Triệu Tông Lan hiếm khi chủ động giải thích.
“Em đã nhìn thấy tấm ảnh trên mạng rồi đúng không?”
Tôi quay mặt nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, không đáp.
Anh im lặng chốc lát rồi nói tiếp:
“Hôm nay thật sự chỉ là hoạt động từ thiện.”
“Lê Mạn vẫn còn trẻ, trước đây lại từng cứu bà nội. Cô ấy muốn cùng bọn trẻ chơi một lát nên anh mới phối hợp.”
“Không có ý gì khác.”
Đúng lúc đó, chiếc Maybach dừng trước cửa biệt thự.
Tôi mở cửa bước xuống.
Khi cửa chính được đẩy ra, Triệu Tông Lan lập tức đứng sững tại chỗ.
Phòng khách rộng lớn đã bị một trăm bộ đồ mascot đủ màu sắc lấp kín.
Gấu, thỏ, hổ, rồng, hồ ly, heo con.
Kiểu dáng nào cũng có.
Tôi quay người, bình thản nhìn vẻ kinh ngạc hiếm hoi trên gương mặt anh.
“Chỉ chơi một lát thôi sao?”
Tôi đưa tay chỉ vào đống mascot chất đầy nhà.
“Vậy phiền anh Triệu cũng chơi với tôi một lát.”
Không gian trong biệt thự lập tức đông cứng.
Triệu Tông Lan mím môi, ánh mắt lướt qua hàng trăm bộ đồ trước mặt.
“Kinh Nghê.”
Anh gọi tên tôi.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng tôi dễ dàng nhận ra chút lạnh lẽo ẩn dưới vẻ bình tĩnh đó.
Hai bên im lặng giằng co hồi lâu.
Cuối cùng, Triệu Tông Lan giống như lại lựa chọn nhượng bộ.
Anh bước tới ôm tôi vào lòng.
“Lần này thật sự giận rồi à?”
“Hay là em đang ghen?”
Tôi không đẩy anh ra, nhưng hai tay cũng không hề đáp lại cái ôm ấy.
Lồng ngực anh khẽ rung.
Triệu Tông Lan bật cười hai tiếng, dường như tâm trạng còn khá tốt.
“Lê Mạn chẳng qua chỉ là một cô nhóc chưa trưởng thành.”
“Em thật sự cho rằng anh có thể nảy sinh tình cảm nam nữ với cô ấy sao?”
“Kinh Nghê, em mới là vợ anh.”
“Hiện tại là em, sau này cũng chỉ có em.”
Tôi im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng:
“Ý anh là danh phận có thể cho tôi, còn sự dịu dàng và tình cảm thì để dành cho người khác?”
Vòng tay quanh eo tôi thoáng cứng lại.
Triệu Tông Lan buông tôi ra, lùi về sau một bước rồi chăm chú quan sát sắc mặt tôi.
“Là anh không đúng.”
“Em muốn anh làm thế nào mới nguôi giận?”
Tôi chỉ vào đống đồ mascot giữa phòng.
“Mặc vào.”
Anh nhìn theo hướng tay tôi, khóe môi mím chặt.
Sau một hồi im lặng, Triệu Tông Lan quay sang ra lệnh cho những người giúp việc đang đứng bên cạnh:
“Mọi người lui xuống hết đi.”
“Tối nay không có tôi…”
Tôi lập tức cắt ngang:
“Vì sao phải để họ xuống?”
“Ở công viên giải trí, anh có thể mặc trước mặt bao nhiêu người như vậy. Đến lượt tôi muốn xem, tại sao tất cả lại phải tránh đi?”
Triệu Tông Lan cúi đầu.
Sự kiên nhẫn trên gương mặt anh dần cạn kiệt.
Tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh, không hề có ý định nhượng bộ.
Một lát sau, anh lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, không còn chút dịu dàng nào:
“Đủ rồi, Kinh Nghê.”
“Chỉ là một chuyện nhỏ, em nhất định phải làm đến mức này sao?”
Anh hít sâu như cố nén cơn tức giận.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng mất sạch hứng thú tranh cãi.
Tôi xoay người đi thẳng lên tầng, chỉ để lại một câu:
“Anh tự quyết định đi.”
Phía sau, người giúp việc đứng im như tượng.
Không một ai dám thở mạnh, càng không ai dám tự tiện dọn số mascot kia ra ngoài.
Trở về phòng ngủ, tôi đứng trước tủ quần áo rất lâu.
Bên trong gần như chỉ có ba màu đen, trắng và xám.
Từ trước khi kết hôn, tôi đã biết Triệu Tông Lan có lối sống cứng nhắc chẳng khác nào một ông cụ.
Căn biệt thự này cũng giống hệt chủ nhân của nó.
Ngoại trừ những chữ hỷ đỏ tươi được dán vào ngày cưới, tất cả đồ đạc còn lại đều mang gam màu trầm lạnh. Ngột ngạt, nặng nề, không tồn tại một chút hơi ấm hay sắc màu vui vẻ.
Tám năm sống bên anh, chính tôi cũng không nhận ra mình đã dần thay đổi.
Tủ quần áo của tôi ngày càng đơn điệu.
Trang sức ngày càng ít kiểu dáng.
Ngay cả tính cách cũng trở nên trầm lặng và buồn tẻ giống người đàn ông ấy.