Năm Năm Thích Anh, Một Ngày Tỉnh Mộng

Chương 9



Đội của tôi gồm bốn người, trong đó có Giang Tình và hai bạn nam cùng lớp.

Giải nhất sẽ được đề cử tham dự cuộc thi cấp thành phố, đồng thời nhận cơ hội thực tập tại một tập đoàn lớn vào kỳ nghỉ hè.

Tôi rất coi trọng cơ hội này.

Suốt nửa tháng, gần như ngày nào tôi cũng ở phòng tự học đến mười một giờ đêm.

Tạ Cảnh Hành cũng đang chuẩn bị cho cuộc thi ở trường anh.

Hai chúng tôi thường gọi video, mỗi người làm việc của mình.

Không cần trò chuyện quá nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thấy bên kia màn hình vẫn có một người đang cùng mình cố gắng.

Cảm giác ấy rất yên tâm.

Đêm trước ngày nộp bài, laptop của tôi bất ngờ bị treo.

Tệp kế hoạch chưa kịp sao lưu, mở thế nào cũng không được.

Giang Tình cuống đến đỏ mắt.

“Làm sao bây giờ?”

“Sáng mai là hạn cuối rồi.”

Tôi cố ép mình bình tĩnh, gọi cho cửa hàng sửa máy gần trường nhưng không ai bắt máy.

Tạ Cảnh Hành biết chuyện, lập tức lái xe đến.

Anh kiểm tra một lúc rồi nói ổ cứng có vấn đề, cần tìm người khôi phục dữ liệu.

“Tôi biết một kỹ thuật viên, nhưng anh ấy ở phía nam thành phố.”

“Bây giờ đi mất ít nhất một tiếng.”

“Tôi đi cùng cậu.”

Tôi vừa nói xong, cửa phòng tự học bị đẩy ra.

Hứa Nghiễn Nam bước vào.

Trên tay anh cầm một chiếc USB.

“Không cần đi.”

Anh đặt USB trước mặt tôi.

“Bản sao lưu của cậu ở đây.”

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Tôi nhìn chiếc USB, lòng bàn tay chợt lạnh.

“Tại sao cậu có?”

“Chiều qua cậu gửi nhầm bản nháp vào nhóm chung của lớp rồi thu hồi.”

“Tôi đã tải xuống trước đó.”

Hứa Nghiễn Nam mở laptop của mình.

Tệp bên trong là bản chúng tôi hoàn thành lúc sáu giờ tối qua.

Tuy thiếu phần sửa cuối cùng, nhưng phần lớn nội dung vẫn còn nguyên.

Giang Tình mừng đến suýt khóc.

“Cứu mạng rồi!”

Tôi nhìn Hứa Nghiễn Nam.

“Cảm ơn.”

Đó là câu đầu tiên tôi nói với anh sau nhiều ngày.

Ánh mắt anh khẽ động.

“Nếu muốn cảm ơn, cho tôi ở lại giúp.”

“Không cần.”

Tạ Cảnh Hành đứng dậy, nhận lấy USB.

“Bọn tôi tự làm được.”

Hứa Nghiễn Nam nhìn anh.

“Đây là bài thi của trường chúng tôi.”

“Cậu mới là người ngoài.”

Hai người đứng đối diện nhau.

Không ai chịu nhường.

Cuối cùng tôi lên tiếng:

“Cả hai về đi.”

“Đây là bài của đội tôi. Chúng tôi tự hoàn thành.”

Tạ Cảnh Hành định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt tôi rồi lại thôi.

Hứa Nghiễn Nam cũng không ép buộc.

Trước khi đi, anh đặt chiếc laptop của mình xuống bàn.

“Máy cậu hỏng rồi.”

“Dùng cái này.”

“Mật khẩu là ngày sinh của cậu.”

15

Trong phòng tự học yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ.

Tôi nhìn Hứa Nghiễn Nam.

Anh dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì, ngón tay khẽ siết lại.

Tạ Cảnh Hành là người phản ứng trước.

“Cậu biết ngày sinh của cô ấy?”

Hứa Nghiễn Nam không trả lời.

Chỉ nhìn tôi, sau đó quay người rời đi.

Tôi không dùng laptop của anh.

Giang Tình cho tôi mượn máy, cả nhóm thức đến ba giờ sáng hoàn thành phần còn lại.

Sau khi nộp bài, tôi mang laptop đến trả.

Hứa Nghiễn Nam đang ở sân bóng.

Anh ngồi một mình trên khán đài, bên cạnh không có ai.

Tôi đặt máy xuống.

“Cảm ơn chuyện tối qua.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cậu không dùng?”

“Không.”

“Vì mật khẩu sao?”

Tôi không đáp.

Anh cúi đầu cười tự giễu.

“Chu Tuế Hoan, cậu đang sợ điều gì?”

“Sợ phát hiện tôi không thật sự vô tâm như cậu nghĩ?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

“Biết ngày sinh của một người không có nghĩa là trân trọng người đó.”

“Người bán bảo hiểm cũng biết ngày sinh của tôi.”

Nụ cười trên môi anh cứng lại.

Tôi quay người.

Phía sau vang lên giọng nói khàn khàn.

“Tôi biết cậu từ năm lớp mười.”

Tôi đột ngột dừng bước.

Hứa Nghiễn Nam đứng dậy.

“Con phố phía sau trường trung học số Bảy.”

“Hôm đó cậu mặc đồng phục màu xanh trắng, dây giày bên trái bị tuột.”

“Sau khi tôi đuổi mấy tên kia đi, cậu cúi đầu cảm ơn tôi ba lần.”

“Trước khi chạy còn hỏi tên tôi.”

Tim tôi đập mạnh.

Tôi chậm rãi quay lại.

“Cậu nhớ?”

“Tôi chưa từng quên.”

Ánh mắt anh đỏ lên.

“Cậu tưởng chỉ có cậu cố tình tạo ra những lần gặp nhau sao?”

“Tiệm trà sữa đối diện trường cậu, tôi vốn không thích uống.”

“Tuyến xe buýt số mười ba vòng xa hơn nhà tôi bốn trạm.”

“Thư viện thành phố mỗi cuối tuần, chỗ ngồi gần cửa sổ tầng hai.”

“Chu Tuế Hoan, tôi biết hết.”

Đầu óc tôi hỗn loạn.

Những cuộc gặp tình cờ mà tôi từng âm thầm vui mừng.

Những lần giữa dòng người vẫn vừa hay nhìn thấy anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...