Năm Xưa Nhận Ba Triệu Tệ Rời Đi

Chương 17



Số tiền ấy đủ để tôi trả hết nợ xưởng và mua một căn hộ nhỏ.

Năm mười tám tuổi, tôi có lẽ sẽ đồng ý ngay.

Nhưng bây giờ, tôi cần biết mẹ thật sự để lại gì và phần nào đã bị lấy đi.

Không chỉ vì tiền.

Tôi không muốn một ngày Tinh Dã lớn lên, có người cầm giấy do tôi ký để nói mẹ nó đã nhận tiền rồi quay lại vu khống.

Hai hôm sau, Lâm Chính Đức xuất hiện trước xưởng.

Ông đứng ngoài cửa gần một tiếng, cuối cùng tôi ra gặp cùng chị Trình, người đang ghé kiểm tra tranh.

“Vãn Vãn, cha không biết con oán cha đến thế.”

Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của ông, trong lòng vẫn có một chỗ nhói lên.

Tình thân là thứ khó cắt đứt nhất vì đôi khi nó chỉ còn sống trong ký ức của một phía.

“Cha đưa hồ sơ đầy đủ ra.

Chúng ta làm rõ từng khoản.”

“Con nhất định phải đưa cha ra tòa?”

“Con muốn cha trả lời.”

Ông im lặng, rồi đột nhiên cúi người ôm ngực.

Chị Trình bước tới hỏi có cần gọi cấp cứu không. Tôi lấy điện thoại, nhưng ông lập tức giữ tay tôi.

“Không sao.

Cha chỉ tức quá.”

Tôi nhìn bàn tay ông nắm cổ tay mình.

Một ký ức cũ bất chợt hiện lên.

Năm tôi mười ba tuổi, tôi muốn sang ở với bà ngoại. Ông cũng ôm ngực như thế, bảo tôi làm cha đau lòng. Tôi sợ đến khóc, cuối cùng ở lại và xin lỗi.

Tôi chậm rãi rút tay ra.

“Nếu cha không khỏe, con gọi xe đưa cha đến bệnh viện.

Còn hồ sơ, luật sư vẫn sẽ tiếp tục.”

Mặt ông sầm lại.

“Cô đúng là con của mẹ cô.

Đến cuối cùng chỉ biết nghĩ cho mình.”

Tôi đứng yên.

Một câu nói đủ làm phần ký ức mềm yếu còn lại trong tôi tắt đi.

“Cha đừng nhắc mẹ.”

Ông quay người bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, lần đầu tiên không chạy tới dỗ dành.

Chiều đó, Chu Mạn gọi cho tôi.

Bà tìm thấy bản đối chiếu chi trả cuối cùng.

Tiền từ phần tài sản của mẹ đã được chuyển vào công ty cha tôi chỉ hai ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

Cùng tuần tôi bị đưa đến khách sạn.

25

Tôi mất hai ngày để hiểu hết mối liên hệ giữa những tờ giấy.

Mẹ để lại cho tôi quyền nhận khoản thanh toán từ phần sở hữu ở Vân Thanh. Cha dùng một giấy ủy quyền có chữ ký của tôi để nhận thay, rồi chuyển tiền vào công ty.

Nhưng công ty khi ấy đã ở trong tình trạng thiếu hụt nặng vì một dự án hợp tác với doanh nghiệp do Cố Hoài Sơn kiểm soát.

Họ cần thêm một hợp đồng với Cố thị để kéo dài thời gian.

Tôi bị đưa đến khách sạn với hy vọng buộc Cố Kỳ Nhiên bước vào quan hệ không thể giải thích rõ ràng, từ đó đổi lấy sự nhượng bộ.

Một cô gái vừa đủ mười tám tuổi được đặt vào giữa hai người đàn ông đang che lấp khoản tiền đã tiêu mất.

Tôi đọc bản tổng hợp, bàn tay lạnh ngắt.

“Vậy mẹ kế biết hết?”

Chị Đường không kết luận thay.

“Cần thêm tài liệu.

Nhưng ít nhất bà ấy đã trực tiếp tham gia sắp xếp cuộc gặp và trao đổi với bên kia.”

Cố Kỳ Nhiên ngồi bên cạnh, nhìn trang giấy trước mặt rất lâu.

Anh không nói câu nào cho đến khi chỉ còn hai chúng tôi.

“Anh đã nghĩ mình nhìn thấu tất cả.”

Tôi cất tài liệu vào bìa.

“Năm đó ai cũng nghĩ mình có quyền quyết định thay tôi.”

Anh nhìn tôi.

Tôi không tránh ánh mắt ấy nữa.

“Anh cũng vậy.”

“Ừ.”

Tôi bước ra ngoài ban công xưởng. Mưa rơi lất phất, mái tôn bên kia đường kêu lộp bộp.

Anh đứng cách tôi một bước.

“Năm đó em có thích anh không?”

Tôi bật cười, mắt lại cay.

“Anh hỏi câu này quá muộn rồi.”

“Anh biết.”

Tôi nhìn những vệt mưa trên lan can.

“Có.

Không phải kiểu hiểu nhau sâu sắc. Chỉ là tôi đã ở trong một căn nhà lạnh quá lâu, người đầu tiên cho tôi bát cháo nóng khiến tôi tưởng đó là nơi có thể trở về.”

Anh khẽ thở ra.

“Vậy anh đã làm em thất vọng hơn bất cứ ai.”

Tôi không phủ nhận.

Rất lâu sau, anh mới hỏi tiếp:

“Bây giờ thì sao?”

Tôi quay đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...