Năm Xưa Nhận Ba Triệu Tệ Rời Đi
Chương 20
Luật sư đăng thông tin xác nhận có sự đồng ý của cả hai, yêu cầu gỡ ảnh trẻ, đồng thời nộp hồ sơ xử lý những bài bịa đặt và việc phát tán dữ liệu riêng tư.
Tôi viết một đoạn rất ngắn.
Tôi từng nhận ba triệu tệ từ Cố Kỳ Nhiên. Khoản tiền này không phải giao dịch về quyền làm mẹ hay quyền của con tôi. Tôi chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình và đang giải quyết các vấn đề liên quan qua người đại diện. Xin đừng suy diễn đời tư của một đứa trẻ từ tranh chấp giữa người lớn.
Cố Kỳ Nhiên đăng sau tôi mười phút.
Anh thừa nhận đã có cách ứng xử gây tổn thương cho tôi năm đó, khẳng định mình chưa từng đính hôn với người khác và đang cùng tôi chăm sóc con.
Không có câu nào đẩy mọi lỗi sang nhà họ Lâm hay Tống Gia Nghi.
Cuối cùng, anh viết:
Lâm Vãn không cần chứng minh phẩm giá bằng việc trả lại số tiền tôi đã tự nguyện đưa. Tôi không cho phép bất kỳ ai dùng tên mình để xúc phạm cô ấy hoặc con chúng tôi.
Tôi đọc đến đó, mắt dừng lại rất lâu.
Anh nhắn riêng ngay sau ấy.
Anh biết em có thể tự đứng vững. Anh chỉ muốn đứng cùng.
30
Người đầu tiên mất bình tĩnh là mẹ kế tôi.
Bà ta gọi liên tục, rồi gửi một đoạn tin nhắn dài, nói tôi làm cha mất mặt, làm em gái mất cơ hội kết hôn và khiến cả nhà không thể ra đường.
Tôi không trả lời.
Đến tối, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Lâm Kiều, đến xưởng.
Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, từng thích lấy đồ của tôi mà không hỏi. Trong ký ức, nó luôn đứng sau mẹ, nhìn tôi bị mắng với vẻ dửng dưng.
Lần này, nó không mang túi hàng hiệu.
Nó ôm một chiếc laptop, đứng ngoài cửa hỏi:
“Chị có thời gian không?”
Tôi để chị Hạ ở lại cùng mình rồi mới cho nó vào.
Lâm Kiều ngồi xuống, môi khô trắng.
“Em thấy hồ sơ trong ổ cứng của mẹ.”
Nó đẩy máy tính sang.
Trong đó có thư trao đổi với một người họ Phùng, ảnh giấy tờ của tôi và bản ghi âm đầy đủ cuộc nói chuyện về ba triệu tệ.
Tôi nghe giọng mình mười tám tuổi vang lên từ loa, cả người như bị kéo về căn phòng cũ.
“Đừng xóa.”
Tôi nói rất nhanh.
“Em chưa xóa.”
Tôi gọi chị Đường, nhờ hướng dẫn giữ thiết bị và sao chép đúng cách. Chúng tôi không tự mở thêm các mục không liên quan.
Lâm Kiều ngồi im suốt quá trình.
Đến khi chỉ còn hai chị em, nó mới nói:
“Em không biết chuyện đứa bé.
Em tưởng chị bỏ đi vì có tiền.”
Tôi nhìn nó.
“Em có từng hỏi không?”
Nó cúi đầu.
“Không.”
Tôi không an ủi.
Nó tiếp tục:
“Gần đây mẹ muốn em ký một giấy bảo lãnh.
Nói chỉ là thủ tục, ký rồi sẽ không có chuyện gì.”
Tôi nhìn gương mặt còn trẻ trước mặt, thấy rõ sự sợ hãi quen thuộc.
Thì ra khi một đứa con gái không còn dùng được, người ta sẽ thử với đứa tiếp theo.
“Đừng ký thứ em không hiểu.
Nhờ luật sư đọc.”
“Chị có thể…”
“Chị có thể cho em số của người tư vấn.
Nhưng chị không trả nợ thay, cũng không giúp giấu chuyện.”
Lâm Kiều gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Em biết.
Em chỉ không muốn tiếp tục như vậy.”
Trước khi đi, nó đặt một chiếc kẹp tóc cũ lên bàn.
Kẹp tóc con bướm mẹ tặng tôi.
Năm mười hai tuổi, Lâm Kiều lấy nó rồi nói mình làm mất. Tôi đã bị cha mắng vì đòi một món đồ nhỏ.
“Em tìm thấy trong hộp đồ.”
Tôi cầm chiếc kẹp, không nói gì.
Có những thứ có thể trả lại.
Nhưng người nhận đã không còn ở độ tuổi cần nó nữa.
31
Người họ Phùng là Phùng Hạo, cựu trợ lý của Cố Hoài Sơn.
Ông ta từng đưa bản cam kết cho tôi, cũng là người xuất hiện trong camera gần phòng khám năm đó.
Sau khi nghỉ việc, Phùng Hạo làm cho một doanh nghiệp liên quan dự án bị kiểm toán.
Các mảnh ghép dần khớp lại, nhưng chị Đường vẫn nhắc tôi đừng tự biến kết luận của mình thành sự thật đã được chứng minh.
“Có chứng cứ nào thì nói chứng cứ đó.
Việc gì cần điều tra cứ để đúng người làm.”
Tôi gật đầu.