Năm Xưa Nhận Ba Triệu Tệ Rời Đi
Chương 22
Và bên trong, một vệt nước đang chảy từ gầm tủ lưu trữ ra nền.
33
Tôi đưa Tinh Dã cho Cố Kỳ Nhiên trước khi mở cửa.
“Anh đưa con sang quán ăn đối diện.
Gọi chị Hạ giúp tôi.”
Anh nhìn vệt nước, lập tức hiểu.
“Đừng chạm ổ điện.
Anh gọi người hỗ trợ.”
Tôi gật đầu, lùi lại kiểm tra từ ngoài cửa.
Trong xưởng, ống cấp nước ở góc rửa dụng cụ bị tháo lệch. Nước tràn qua ngưỡng khu lưu trữ, một số hộp giấy ở tầng thấp đã ướt.
Tôi gọi chị Trình và người quản lý tòa nhà, làm theo quy trình xử lý sự cố đã được bảo tàng thống nhất. Khi nguồn điện khu vực được ngắt và đường nước khóa lại, tôi mới cùng đồng nghiệp vào kiểm tra.
Bộ tranh chính nằm trong tủ kê cao ở phòng trong. Nước chưa vào tới.
Nhưng bốn tác phẩm mẫu, sổ ghi chép và một hộp ảnh cũ của tôi đã ngấm nước.
Tôi nhìn chiếc hộp mẹ để lại, đầu óc bỗng trống đi.
Có người gọi tên tôi.
Tôi không nghe rõ.
Mãi đến khi bàn tay Cố Kỳ Nhiên chạm nhẹ vào vai, tôi mới quay lại.
“Con đâu?”
“Chị Hạ đón rồi.
Tinh Dã biết mẹ đang xử lý việc ở xưởng. Con an toàn.”
Tôi gật đầu, quỳ xuống trước chiếc hộp.
Anh ngồi cạnh, không tự ý kéo giấy ra.
“Em nói anh làm gì.”
Tôi hít sâu.
“Lấy khay sạch, giấy thấm ở tủ trên.
Đừng xếp các tấm ảnh lên nhau.”
Anh làm theo.
Từng việc một.
Tôi bắt đầu nghe lại được âm thanh xung quanh, nhớ lại những gì thầy từng dạy, phân loại thứ nào cần xử lý trước.
Đến gần nửa đêm, bộ tranh của bảo tàng được chuyển tạm đến phòng an toàn. Cơ quan chức năng đã ghi nhận dấu cạy cửa và lấy dữ liệu camera. Chúng tôi dừng mọi việc ở khu cần giữ hiện trường.
Tôi ngồi xuống bậc thềm, tay đầy vệt bẩn.
Cố Kỳ Nhiên đưa chai nước, tôi nhận nhưng không uống.
“Tôi cứ nghĩ lần này mình đã cẩn thận đủ.”
Anh ngồi cạnh.
“Có người cố ý làm hại em.
Không phải vì em chưa đủ cẩn thận.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống đầu gối.
Anh hỏi rất khẽ:
“Anh có thể ôm em không?”
Tôi gật đầu.
Vòng tay anh ôm tới, ấm và chắc.
Tôi nắm chặt áo anh, lần đầu tiên khóc mà không cố quay mặt đi.
34
Người bị camera ghi lại là một người từng đến sửa điều hòa cho tòa nhà.
Anh ta được đưa về làm việc sau hai ngày. Từ lời khai và các giao dịch liên quan, việc điều tra mở rộng đến Phùng Hạo.
Tôi không được biết mọi chi tiết ngay lập tức.
Chị Đường chỉ thông báo những gì cần cho việc cung cấp hồ sơ và yêu cầu bồi thường.
Điều quan trọng nhất là bộ tranh của bảo tàng không hỏng. Sau kiểm tra, công việc được phép tiếp tục ở khu bảo quản riêng của bảo tàng.
Chị Trình đến xưởng, nhìn những hộp giấy đang hong trong điều kiện kiểm soát, mắt đỏ lên.
“Chị đã để em chịu áp lực nhiều quá.”
Tôi lắc đầu.
“Chị giữ quy trình công bằng cho em là giúp em rồi.”
Tôi không muốn mọi người nghĩ mình cần được giữ hợp đồng bằng sự thương hại.
Nhưng có một buổi chiều, đứng trước tấm ảnh mẹ bị loang gần nửa mặt, tôi vẫn không kìm được.
Tôi cầm điện thoại, bấm số cha.
Không qua luật sư.
Chỉ một lần, tôi muốn hỏi với tư cách con gái.
“Cha có biết xưởng của con bị phá không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi ông hỏi:
“Có mất giấy tờ gì không?”
Tôi nhắm mắt.
Không phải con có sao không.
Không phải cháu có bị thương không.
Là giấy tờ có mất không.
Tôi ngồi xuống, nhìn ánh chiều trên nền nhà.
“Cha không cần hỏi nữa.
Những bản quan trọng đều đã nộp cho luật sư.”
Ông vội nói:
“Cha không có ý đó.
Cha chỉ…”
Tôi cúp máy.
Tối ấy, Trịnh Tú Lan gửi một tin nhắn thoại. Bà ta vừa khóc vừa trách tôi đẩy cả nhà đến đường cùng. Trong đó có câu: “Tao chỉ bảo nó lấy giấy tờ về, ai bảo nó làm thành thế này.”
Tôi nghe xong, không nhắn trả.
Tôi chuyển nguyên tin nhắn cho chị Đường, giữ điện thoại và bản sao theo hướng dẫn.