Ngáp Một Cái, Mất Cả Nghề

Chương 14



“Có cần tôi phát lại một lần nữa không?”

Hàm Hạ Tranh lập tức siết chặt.

Cuối cùng, anh ta không nói thêm gì.

Chỉ lạnh lùng xoay người rời đi.

Cửa phòng bệnh khép lại.

Tôi chỉ vào tấm thẻ trên bàn.

“Bây giờ có thể nói rồi.”

Viện trưởng Đường gật đầu.

“Đây là thẻ ra vào tạm thời do Nhân Khang cấp cho bên đến thương lượng đầu tư.”

“Ai đến thương lượng?”

“Cha Hạ Tranh.”

“Hạ Viễn Xuyên.”

“Từ khi nào?”

“1 tháng trước.”

Tôi lập tức im lặng.

1 tháng trước.

Khi ấy tôi vẫn còn làm việc ở bệnh viện cũ.

Chưa bị Đỗ Thành Hải quay video tố cáo.

Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi mình đã làm việc suốt 12 năm.

Tôi nhìn viện trưởng Đường.

“Ông ta muốn đầu tư vào Nhân Khang?”

“Không phải đầu tư.”

Viện trưởng Đường lắc đầu.

“Thứ Hạ Viễn Xuyên muốn...”

“là quyền quản lý Nhân Khang.”

“Ông từ chối?”

“Trong lần thương lượng đầu tiên, tôi không trực tiếp từ chối.”

Tô Tình Hòa đứng bên cạnh không nhịn được hỏi:

“Tại sao?”

Viện trưởng Đường im lặng một chút rồi mới đáp:

“Năm ngoái Nhân Khang vừa mở rộng thêm khu phòng bệnh.”

“Dòng tiền của bệnh viện hiện tại...”

“quả thật đang chịu áp lực.”

Viện trưởng Đường Kính Sơn không né tránh.

“Bệnh viện cần tiền.”

“Đó là sự thật.”

Tôi nhìn thẳng vào ông.

“Vậy lần thương lượng thứ 2, bọn họ đã nói những gì?”

“Hạ Viễn Xuyên đưa ra 3 điều kiện.”

“Nói đi.”

“Thứ nhất, ông ta muốn tham gia quyết định việc bổ nhiệm và sử dụng nhân sự của bệnh viện.”

“Thứ 2, ông ta muốn tiếp quản toàn bộ mảng truyền thông của Nhân Khang.”

Tôi im lặng chờ điều kiện cuối cùng.

Viện trưởng Đường nhìn tôi.

“Điều kiện thứ 3...”

“Nhân Khang không được tuyển dụng cô.”

Tôi không nói gì.

Người lên tiếng trước lại là Tô Tình Hòa.

“Nhưng 1 tháng trước, bác sĩ Hứa vẫn chưa nghỉ việc.”

“Vậy tại sao Hạ Viễn Xuyên lại đưa ra điều kiện này?”

Viện trưởng Đường quay sang nhìn tôi.

“Bởi vì lúc đó...”

“tôi đã có ý định mời cô về Nhân Khang.”

Tôi cau mày.

“Ai nói cho ông ta biết?”

“Trong tài liệu thương lượng có danh sách nhân sự mà bệnh viện dự định chiêu mộ cho năm sau.”

“Trong danh sách đó có tên cô.”

“Nhà họ Hạ đã xem tài liệu?”

“Bọn họ yêu cầu được kiểm tra kế hoạch kinh doanh của bệnh viện.”

Viện trưởng Đường thở ra một hơi.

“Khi ấy tôi không đề phòng chuyện này.”

Tôi cầm tấm thẻ ra vào trên bàn lên.

“Thẻ này hết hiệu lực từ khi nào?”

“Ngay ngày cuộc thương lượng kết thúc.”

“Vậy một tấm thẻ đã hết hiệu lực, tại sao vẫn có thể vào được đây?”

“Không vào được khu điều trị.”

“Nhưng vẫn có thể vào khu văn phòng tầng 1 và bãi đỗ xe dưới tầng hầm.”

Tô Tình Hòa lập tức lấy điện thoại ra.

“Em đi kiểm tra lịch sử sử dụng.”

Viện trưởng Đường ngăn cô ấy lại.

“Không cần.”

“Lịch sử đã được trích xuất rồi.”

Tất cả lập tức nhìn sang ông.

Viện trưởng Đường nói:

“Tấm thẻ này...”

“tối qua đã được sử dụng 1 lần.”

Tôi hỏi ngay:

“Ở đâu?”

“Bãi đỗ xe dưới tầng hầm.”

Đỗ Thành Hải lập tức ngẩng đầu.

“Cha tôi cũng được tìm thấy ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện cũ.”

Tôi quay sang viện trưởng Đường.

“Tối qua có ai của Nhân Khang lái xe đến bệnh viện cũ không?”

“Không.”

“Nhân Khang không hề điều xe.”

“Vậy tại sao tấm thẻ này lại có lịch sử sử dụng?”

Viện trưởng Đường nhìn tôi.

“Có người đến đây lấy một thứ.”

“Thứ gì?”

Ông không trả lời ngay.

Mà đi tới chiếc tủ bên cạnh, mở ra rồi lấy một tập hồ sơ.

“Trước khi bệnh nhân được chuyển viện...”

“Nhân Khang từng nhận được 1 bộ tài liệu nặc danh.”

Tôi nhận lấy tập hồ sơ.

Mở ra.

Bên trong là toàn bộ tài liệu kiểm tra của cha Đỗ Thành Hải.

Không thiếu một trang nào.

Thậm chí thời gian Nhân Khang nhận được bộ tài liệu này...

còn sớm hơn cả lúc Đỗ Thành Hải đến tìm tôi.

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Trên tờ giấy trắng chỉ có một câu:

“Chỉ khi Hứa Tri Dao tiếp nhận, bệnh nhân mới còn cơ hội.”

Bên dưới không có chữ ký.

Không có tên.

Không để lại bất kỳ thông tin nào về người gửi.

Tôi ngẩng đầu.

“Ai mang tới?”

“Người trong camera đội mũ, không nhìn rõ mặt.”

“Có tra được xe không?”

“Biển số đã bị che.”

“Tấm thẻ này có liên quan gì?”

“Tài liệu được đặt trong tủ lưu trữ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.”

Viện trưởng Đường chỉ vào tấm thẻ trên tay tôi.

“Người đến lấy tài liệu đã sử dụng chính tấm thẻ này.”

Tôi không nói gì.

Chỉ chậm rãi sắp xếp lại toàn bộ sự việc trong đầu.

Trước khi video quay lén được tung lên mạng...

nhà họ Hạ đã biết Nhân Khang muốn mời tôi về.

Sau khi tôi nghỉ việc...

viện trưởng Đường nhận được một bộ hồ sơ nặc danh liên quan đến cha Đỗ Thành Hải.

Đến khi bệnh tình của ông ấy chuyển nặng...

lại có người cầm thẻ ra vào của Nhân Khang xuất hiện ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Từng chuyện.

Từng chuyện một.

Tất cả đều xoay quanh tôi.

Đây hoàn toàn không phải một màn trả thù nhất thời vì chuyện giường bệnh năm ngoái.

Có người đã chuẩn bị từ trước.

Thậm chí...

có người dường như đã chờ sẵn ngày tôi rời khỏi bệnh viện cũ.

Tôi nhìn viện trưởng Đường.

“Tại sao sau khi nhận được bộ tài liệu này, ông không nói với tôi?”

“Bởi vì khi ấy tôi không thể xác định nguồn gốc.”

“Ông từng nghi ngờ ai?”

“Chu Khải Minh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...