Ngáp Một Cái, Mất Cả Nghề

Chương 17



Trước cả lúc tôi nghĩ đến chuyện nghỉ việc...

nhà họ Hạ đã tính sẵn từng bước.

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

Tôi ngẩng đầu.

“Làm sao bọn họ chắc chắn sau khi nghỉ việc, tôi sẽ đến Nhân Khang?”

Viện trưởng Đường chỉ vào danh sách.

“Bởi vì trong thành phố này, số bệnh viện tư có đủ điều kiện để tiếp nhận tư cách chuyên môn hiện tại của cô không nhiều.”

“Những bệnh viện còn lại...”

“nhà họ Hạ đã liên hệ trước.”

“Chỉ có Nhân Khang không đồng ý.”

Tôi lập tức nhớ tới cuộc điện thoại Hạ Tranh từng gọi cho mình.

Ngày ấy, anh ta nói:

“Cô dám bước chân vào Nhân Khang, tôi sẽ khiến cô ngày đầu tiên vào làm, ngày thứ 2 phải cuốn gói rời đi.”

Lúc đó tôi tưởng anh ta chỉ đang đe dọa.

Bây giờ mới hiểu...

“Cho nên cuộc điện thoại Hạ Tranh gọi cho tôi khi ấy...”

“anh ta không hề dọa tôi.”

Tôi nhìn xuống bản hợp đồng.

“Đó vốn chính là kế hoạch của bọn họ.”

Chu Khải Minh từ bên cạnh bước tới.

Ông ấy nhìn Đường Kính Sơn.

“Tại sao ông nhất định phải giành Tri Dao về Nhân Khang?”

Viện trưởng Đường không nhìn ông ấy.

Chỉ bình tĩnh đáp:

“Bởi vì cô ấy xứng đáng.”

Chu Khải Minh cau mày.

“Lý do này chưa đủ.”

“Đủ hay không...”

“do Nhân Khang quyết định.”

Chu Khải Minh còn định hỏi tiếp.

Đúng lúc ấy, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gọi.

Tình trạng của chú Đỗ lại xuất hiện bất thường.

Tôi lập tức xoay người đi vào.

“Chú Đỗ.”

“Nhìn tôi.”

Ông ấy siết chặt ga giường.

Sắc mặt vô cùng khó chịu.

“Bác sĩ Hứa...”

“Ngực tôi khó chịu...”

“Đừng nói chuyện.”

Tôi lập tức gọi bác sĩ trực tới, đồng thời bảo y tá liên hệ các khoa liên quan.

Chỉ trong chốc lát, mấy người cùng chạy vào phòng bệnh.

Việc kiểm tra và xử lý lập tức được tiến hành.

Đỗ Thành Hải đứng ngoài cửa, sốt ruột hỏi liên tục:

“Có phải do mũi thuốc kia không?”

“Ra ngoài trước.”

“Nhưng cha tôi vừa tỉnh lại mà!”

“Ra ngoài chờ.”

“Bác sĩ Hứa, cô nhất định phải nói cho tôi biết cha tôi đang bị làm sao!”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Anh đứng ở đây sẽ cản trở mọi người.”

Đỗ Thành Hải lập tức im bặt.

Cuối cùng chỉ có thể lùi ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi nhìn chằm chằm các chỉ số theo dõi.

Tô Tình Hòa đứng bên cạnh hạ thấp giọng:

“Bác sĩ Hứa, tại sao tình trạng lại thay đổi nữa?”

“Báo cáo ban đầu có thể vẫn còn thiếu.”

Cô ấy sửng sốt.

“Không phải đã tìm đủ rồi sao?”

“Giấy tờ đủ.”

“Nhưng chưa chắc nội dung bên trong đã đầy đủ.”

Tô Tình Hòa lập tức hiểu ra.

“Cô nghi ngờ có người sửa kết quả?”

“Đối chiếu lại toàn bộ dữ liệu kiểm tra ở bệnh viện cũ.”

Tôi nói tiếp:

“Còn cả hồ sơ sử dụng thuốc trước khi chuyển viện.”

“Những phần đang để trống cũng phải tra.”

“Em hiểu rồi.”

Tô Tình Hòa lập tức chạy ra ngoài.

Khoảng 10 phút sau, tình trạng của chú Đỗ cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh.

Đỗ Thành Hải lập tức lao tới.

“Bác sĩ Hứa, cha tôi thế nào?”

“Hiện tại đã ổn định.”

“Sau đó còn xảy ra vấn đề nữa không?”

“Phải chờ kết quả đối chiếu.”

Anh ta vội hỏi:

“Vậy tôi có thể làm gì?”

“Nói hết tất cả những chuyện anh biết.”

Đỗ Thành Hải sững người.

“Tôi đã nói hết rồi.”

“Chưa.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Tại sao Hạ Tranh lại chọn đúng anh?”

“Bởi vì tôi nợ tiền.”

“Anh nợ ai?”

Đỗ Thành Hải lập tức cúi đầu.

“Một người bạn.”

“Tên?”

“Tôi không biết tên thật.”

“Lịch sử chuyển khoản?”

“Tiền mặt.”

Tôi nhìn anh ta.

“Lại là tiền mặt.”

Đỗ Thành Hải không dám nhìn vào mắt tôi.

Một lúc sau mới thấp giọng nói:

“Người đó rủ tôi đến bàn bài.”

“Bảo có thể dẫn tôi kiếm tiền.”

Tôi cau mày.

“Anh tham gia cờ bạc?”

“Ban đầu chỉ chơi vài trăm tệ.”

“Sau đó...”

“càng chơi càng nợ nhiều.”

“Hạ Tranh tìm thấy anh bằng cách nào?”

“Người đòi nợ dẫn tôi tới gặp anh ta.”

“Khi nào?”

“Ngày thứ 2 sau khi cha tôi nhập viện.”

Tôi siết chặt bản báo cáo trong tay.

Ngày thứ 2 sau khi chú Đỗ nhập viện...

khi ấy bệnh tình của ông vẫn chưa xuất hiện biến chuyển bất thường.

Tôi hỏi:

“Ngay lúc đó, Hạ Tranh đã bảo anh quay lén tôi?”

“Phải.”

“Làm sao anh ta biết tôi sẽ phẫu thuật cho cha anh?”

Đỗ Thành Hải ngập ngừng.

“Trước khi cha tôi nhập viện...”

“anh ta đã biết rồi.”

Tôi lập tức nhìn anh ta.

“Ai nói cho anh ta?”

“Tôi...”

“Tôi cứ tưởng là người của bệnh viện.”

Tôi không nói nữa.

Bởi vì đến lúc này, toàn bộ chuỗi sự việc đã kéo dài về một thời điểm còn sớm hơn những gì tôi từng nghĩ.

Có người khiến Đỗ Thành Hải từng bước sa vào nợ nần.

Sau đó...

đưa cha anh ta vào đúng phạm vi tiếp nhận bệnh nhân của tôi.

Tiếp theo mới sắp xếp quay lén.

Cắt ghép video.

Tố cáo.

Ép tôi rời khỏi bệnh viện cũ.

Tất cả đều nối với nhau.

Điều này hoàn toàn không phải Hạ Tranh nhất thời muốn trả thù tôi chỉ vì chuyện tôi từng từ chối nhường giường bệnh cho mẹ anh ta.

Kế hoạch này đã bắt đầu từ trước đó rất lâu.

Chuyện giường bệnh năm đó...

cùng lắm chỉ là một cái cớ.

Đúng lúc ấy, nhân viên điều tra từ phía đại sảnh đi tới.

“Tài xế của Hạ Tranh đã đến.”

Người tài xế họ Khâu.

Khoảng hơn 40 tuổi.

Vừa bước vào, ông ta đã lập tức nói:

“Thuốc không phải tôi tiêm.”

Tôi nhìn ông ta.

“Vậy ai tiêm?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...