Ngày Ấy Anh Từ Chối Tôi

Chương 28



Quán này mở được nhiều năm rồi, hương vị vô cùng ngon. Tôi ăn say sưa, Tỉnh Thác Chu lại gọi thêm một ít đồ nữa.

Ông chủ bận rộn chạy ngược chạy xuôi, đôi mắt cười híp thành một đường chỉ, nhìn hai chúng tôi trêu chọc: "Cô bé này ăn cũng khỏe phết đấy chứ."

Tỉnh Thác Chu cứ ngồi một bên nhìn tôi ăn, nụ cười trên môi chưa từng tắt, nghe vậy anh "Dạ" một tiếng: "Biết sao được, dù sao cũng là do cháu nướng mà."

"........."

Anh mặt dày sán lại gần tôi, kéo tay tôi từ trong túi áo ra rồi mười ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau.

Giọng anh rất nhỏ, nhưng chẳng giấu nổi sự vui sướng: "Phục Nguyệt, đêm nay, anh thật sự sẽ nhớ kỹ cả đời không quên."

Một bông tuyết trắng nhỏ bé đột nhiên rơi xuống, tan ra trên lông mi của Tỉnh Thác Chu, tuyết rơi thật quá bất ngờ.

Tỉnh Thác Chu cứ thế nhìn tôi cười. Bây giờ cứ nhìn thấy tôi là anh lại cười, phớt lờ hết thảy mọi thứ xung quanh.

Sự yêu thích quá đỗi rõ ràng.

Nhịp đ/ập trái tim tôi chưa từng ngơi nghỉ.

Quả thật không thể nào quên.

Tuyết là vậy, mà người cũng vậy.

——HOÀN CHÍNH VĂN——

Phiên ngoại 1: Phục Nguyệt & Lương Từ

Lương Từ và Phục Nguyệt, hai đóa hoa của khoa Tài chính đại học A, một cặp bài trùng mang tính huyền thoại.

Đều thuộc đẳng cấp đại mỹ nữ, có điều là kiểu đẹp khác nhau.

Ngũ quan của Phục Nguyệt cực kỳ tinh tế, làn da trắng ngần, không bới ra được khuyết điểm nào. Trên người cô luôn toát ra vẻ thanh lãnh, lúc không cười trông rất khó gần.

Cô rất đẹp, nhưng lại chẳng màng đến điều đó, chưa từng lấy khuôn mặt làm lợi thế của mình.

Còn Lương Từ, cô lại rất giỏi phát huy ưu thế xinh đẹp của mình. Cô thuộc kiểu kiều diễm quyến rũ, đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ, chỉ cần tùy ý liếc nhìn bạn một cái thôi cũng giống như đang phóng điện vậy.

Lương Từ là một người phụ nữ gợi cảm hoàn hảo, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều mang theo vạn chủng phong tình. Trước n.g.ự.c và cánh tay cô đều có hình xăm, cô không hề ngoan hiền, thích hút t.h.u.ố.c, khi cười lên vừa kiều diễm vừa mị hoặc, khiến người ta không thể rời mắt.

Hèn chi một kẻ ăn chơi trác táng như Phương Cảnh, năm lần bảy lượt qua lại, đến cuối cùng vẫn chỉ chọn cô.

Triệu Á từng nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của hai người trên mạng xã hội của Lương Từ.

Trong ảnh, hai người ngồi cạnh nhau, cứ như đang thi xem ai đẹp hơn vậy. Trên tay Lương Từ kẹp một điếu t.h.u.ố.c, tay kia khoác lên vai Phục Nguyệt, ánh mắt hút h/ồn nhìn vào ống kính, từ khuôn miệng nhả ra một làn khói trắng mờ ảo.

Thật hoang dã.

Nhưng nếu thật sự bàn về ngũ quan, Phục Nguyệt lại nhỉnh hơn cô một bậc.

Phục Nguyệt trong ảnh không có chút biểu cảm nào, chắc là cô không thích chụp ảnh. Khắp người tỏa ra khí chất lãnh khốc, xươ/ng chân mày nổi bật, ch.óp mũi cao thẳng vểnh nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp trắng đến mức như đang phát sáng.

Chỉ có thể dùng từ "đỉnh" để hình dung.

Kiểu đẹp ấy, dẫu có cách một lớp màn hình cũng đ.â.m thẳng vào tận đáy lòng bạn.

Chắc chụp chung hai anh đẹp trai cũng chẳng khiến người ta rung động bằng bức ảnh này, lượt like bài đăng sắp phá mốc mười vạn rồi.

Thế nhưng điều khiến Triệu Á ấn tượng sâu sắc hơn cả là chuyện xảy ra vào năm hai đại học.

Tắm xong cô xuống lầu cất quần áo phơi khô, kết quả lại đụng trúng một gã bi/ến th/ái. Gã đàn ông đứng trong góc tối chằm chằm nhìn cô, Triệu Á nhận ra, đây là gã thợ sửa ống nước của trường.

Trong lòng gi/ật thót, cô quay người định bỏ chạy, xui xẻo thế nào, đúng lúc quan trọng lại vồ ếch ngã ra đất.

Đây là trường học, gã không dám làm liều đâu, Triệu Á chỉ biết tự an ủi bản thân như vậy.

Nhưng gã đàn ông đó lại từng bước từng bước đi về phía cô, biểu cảm không giấu nổi sự hưng phấn.

Triệu Á vô cùng muốn khóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...