Ngày Em Không Dính Lấy Anh
Chương 10
Tịch Chu đe dọa tôi: “Vậy tối nay em tự ngủ đi.”
Cuối cùng tôi cũng cứng rắn được một lần: “Tự ngủ thì tự ngủ! Em thèm vào ngủ ở đây!”
Tôi cầm điện thoại rồi chạy biến ra khỏi cửa.
24
Chạy một mạch đến nhà Thanh Tuyền, tôi nhấn chuông liên tục năm phút đồng hồ, cửa mới được mở ra, để lộ khuôn mặt đầy vẻ không tình nguyện của Thương Trì.
Cúc áo của anh ta cài loạn cào cào, môi cũng rất đỏ, phát ra tiếng kêu gào đau khổ: “Hạ Hòa Vãn, sao lại là cô nữa hả!?”
Thanh Tuyền xuất hiện từ phía sau anh ta, nhận thấy tâm trạng tôi không ổn, nhanh chóng kéo tôi vào phòng: “Sao thế? Cãi nhau với Tịch Chu à?”
Tôi gật đầu: “Anh ấy quá đáng lắm! Anh ấy vì Chu Kỳ mà cãi nhau với tớ!”
Thanh Tuyền an ủi tôi: “Không tức không tức, tối nay muốn ngủ ở đây không?”
Đúng là bạn tốt nhất của tôi, cái là hiểu ý ngay!
Thế là tôi nghênh ngang chiếm đóng phòng ngủ chính để ngủ cùng Thanh Tuyền, đuổi Thương Trì sang phòng khách.
Thương Trì không chịu: “Không được! Hai người cãi nhau, sao lại bắt đôi trẻ chúng tôi phải chia lìa hả?”
Thanh Tuyền dịu dàng dạy dỗ anh ta: “Ai bảo anh cứ nói lung tung chuyện bạch nguyệt quang làm gì.”
Anh ta đành phải mếu máo đi sang phòng khách.
25
Tôi và Tịch Chu cứ thế bắt đầu chiến tranh lạnh. Tôi nhịn không gửi tin nhắn cho anh, anh cũng chẳng thèm nhắn cho tôi.
Tôi vẫn đi xem phim với Chu Kỳ như đã hẹn. Nhưng có lẽ sự không vui của tôi quá lộ liễu, Chu Kỳ đã phát hiện ra, cô ấy hỏi tôi: “Sao thế? Có chuyện gì không vui à?”
Tôi thành thật nói: “Tôi cãi nhau với chồng sắp cưới rồi.”
Chu Kỳ hơi ngạc nhiên chớp mắt: “Cậu có chồng sắp cưới rồi à?”
Tôi gật đầu, suy nghĩ một chút rồi quyết định thú nhận với cô ấy: “Xin lỗi nhé, tôi cứ mãi không nói với cậu. Thực ra chồng sắp cưới của tôi là Tịch Chu.”
Chu Kỳ lộ ra vẻ mặt hơi tiếc nuối, miệng hơi há ra, trầm tư hồi lâu mới nói: “Hai người cãi nhau, không phải là vì tôi đấy chứ?”
Tôi gật đầu: “Anh ấy không cho tôi đi chơi với cậu.”
Chu Kỳ lại rơi vào suy nghĩ, sau đó, cô ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Ồ~”
Tôi không hiểu gì cả, dè dặt hỏi cô ấy: “Cậu thích Tịch Chu hả?”
Cô ấy xua tay liên tục: “Nói cái gì đen đủi thế! Tôi mới không thèm thích cái tên mặt đơ đó nhé! Tôi chỉ là hiếm khi thấy anh ta chịu thiệt, nên thấy hơi buồn cười thôi.”
“Đến đây đến đây, mau chụp một tấm ảnh chung để chọc tức c.h.ế.c anh ta đi! Mau làm hình trái tim với tôi nào bảo bối!”
Tôi: “?”
26
Sau đó Chu Kỳ cứ giữ nụ cười bí hiểm, nói chuyện cũng thần thần bí bí, tôi chẳng hiểu ra sao, mơ mơ hồ hồ quay về chỗ Thanh Tuyền.
Thanh Tuyền hơi lo lắng hỏi tôi: “Thế nào rồi?”
“Cũng tốt.” Tôi thở dài, “Tôi có thể hiểu vì sao Tịch Chu lại thích cô ấy rồi, tính cách hào phóng, người cũng đẹp nữa.”
Thanh Tuyền xoa đầu tôi: “Đừng tự ti, cậu cũng rất tuyệt mà.”
Thương Trì bị nhốt bên ngoài phòng ngủ chính, sau khi gào thét với chúng tôi không thành, bắt đầu gọi điện thoại cho Tịch Chu than vãn: “Người anh em, đã ngày thứ hai rồi đấy, cậu còn không đến đón vợ về à?”
“Hai người cãi nhau thì đừng có làm ảnh hưởng đến đời sống ban đêm của đôi trẻ chúng tôi chứ!”
“Đàn ông thì đừng có hẹp hòi thế! Cậu nhìn tôi đây này, co được dãn được, thế nên mới trở thành người đàn ông được Thanh Tuyền yêu nhất!”
“Cậu nói xem, cậu bày đặt bạch nguyệt quang cái gì cơ chứ?”
“Cái gì mà bạch nguyệt quang? Sao cậu còn hỏi ngược lại tôi? Cả thế giới đều biết Chu Kỳ là bạch nguyệt quang của cậu mà!”
“Ây ây ây, cậu sao thế hả, sao vừa mở miệng đã mắng tôi là đồ ngu rồi! Không phải thì không phải, tôi cảnh cáo cậu không được tấn công cá nhân nhé!”
Tôi đang áp tai vào cửa nghe lén: “...”
27