Ngày Tôi Biết Mình Chỉ Là Người Thừa
Chương 6
Chị ấy hối hả tay xách nách mang quà cáp xông thẳng vào văn phòng, cười cực kỳ sảng khoái:
"Lúc em kết hôn, chị thực sự quá bận không về được. Cho nên lần này về nước, chuyện đầu tiên chị làm là phải tới chuộc lỗi với vợ em đây."
Người phụ nữ nhướng mày, lướt nhìn tôi một lượt rồi dời tầm mắt lên người Bùi Tự, lên tiếng hỏi:
"Còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi Kiều Nhân đến đây đi. Từ lần chia tay trước tới nay, đã bốn năm không gặp rồi, cũng không biết con bé có thay đổi gì không."
11
Kết hôn hơn một năm, tôi đã chứng kiến vô số lần những tình cảnh như thế này rồi.
Quảng cáo - nl
Lần nào Bùi Tự cũng lười chẳng buồn giải thích nhiều, chỉ nói vài câu qua loa cho xong chuyện.
Lần này cũng không ngoại lệ. Anh hờ hững cười cười, đ.á.n.h trống lảng:
"Chị còn có thời gian rảnh rỗi mà đi lo chuyện người khác cơ đấy. Chú út tìm cho chị một đống đối tượng xem mắt, cả Bắc Kinh này đều biết tin tức yêu cầu chị phải gả đi trong vòng một năm rồi đấy."
Nhìn Bùi Tự tỏ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì, tôi chỉ lẳng lặng lùi ra ngoài. Tôi không muốn hành xử giống như trước kia, cứ hễ gặp cơ hội là lại vội vàng khẳng định chủ quyền.
Bởi vì lúc này, tôi đã nghĩ ra một cách hay để Bùi Tự phải ký tên.
12
Lúc tôi gặp giám đốc nhân sự, vừa hay Kiều Nhân cũng đi tìm Bùi Tự.
Không lâu sau, tin tức Kiều Nhân cùng chị họ Bùi Tự ôm nhau chào hỏi thân thiết đã lan truyền khắp công ty.
Giám đốc nhân sự thở phào, đưa tài liệu cho tôi:
"May mà tôi không chọn sai. Nếu không lỡ điều Kiều Nhân đi, chậc chậc chậc, thật sự không dám tưởng tượng tới hậu quả."
Tôi đưa hai tay nhận lấy, tươi cười hùa theo: "Đúng vậy."
13
Cả công ty đều đang bàn tán xôn xao rằng chuyện tốt của Bùi Tự và Kiều Nhân sắp đến rồi.
Tôi không còn bận tâm nữa, chỉ nhận lấy hợp đồng cần gia hạn với quản gia bảo mẫu giống như năm ngoái. Sau đó tôi tính toán tìm một thời cơ thích hợp, lén kẹp tờ đơn xin thuyên chuyển công tác vào trong đó để Bùi Tự tiện tay ký luôn thể.
Chẳng thể ngờ là, cơ hội lại đến nhanh như vậy…
Không biết là ai đã vô tình công khai tình trạng hôn nhân của Bùi Tự.
Hóa ra anh đã đăng ký kết hôn.
Mà thời điểm nhận anh nhận giấy kết hôn, đúng lúc Kiều Nhân đang đi nghỉ mát ở nước ngoài.
Chiều hướng dư luận trong công ty thay đổi ch.óng mặt.
Ban đầu là ngưỡng m/ộ hai người đi từ bộ đồng phục học sinh đến chiếc váy cưới, trong nháy mắt biến thành Kiều Nhân là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc người khác.
Tôi nhân lúc hỗn lo/ạn lên lầu tìm Bùi Tự thì bắt gặp cảnh Kiều Nhân đang ở bên trong khóc lóc kể lể:
"Tất cả đều là do họ tự cho là vậy. Từ đầu tới cuối, em chưa bao giờ nói mình là vợ anh cả. Bây giờ thì hay rồi, em chẳng làm gì mà lại trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Anh có biết bọn họ nói khó nghe thế nào không? Nói thẳng em là tiểu tam, ngay cả dự án vừa mới ký xong kia cũng bảo là do em b/án thân để đoạt lấy."
Cô ta nghẹn ngào, ngẩng khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn Bùi Tự, tủi nh/ục c.ắ.n c.h.ặ.t môi:
"Có phải Châu An Hạ cố ý tung tin đồn không? Từ lúc em đến công ty, cô ta đã tỏ ra rất không thích em rồi. Bây giờ làm vậy cũng là muốn ép em đi chứ gì? Được, Bùi Tự, em nhận thua. Hai ta bên nhau tám năm, nay lại có kết cục thế này là do em tự chuốc lấy. Em đi…"
"Kiều Nhân." Nét mặt Bùi Tự điềm tĩnh, kéo cổ tay cô ta lại.
Nhẹ nhàng an ủi:
"Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, đừng kích động. Em không có kinh nghiệm làm việc, tâm tình lại không ổn định, rời khỏi đây em còn có thể đi đâu?"
"Nhưng cả ngày em cứ bị người ta bàn tán c.h.ử.i bới…"